Từ khóa: nhân giống

Nghiệm thu dự án trồng và nhân giống lan kim tuyến dưới tán rừng tự nhiên

Nghiệm thu dự án trồng và nhân giống lan kim tuyến dưới tán rừng tự nhiên

(GLO)- Ngày 11-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ trong nhân giống và xây dựng mô hình trồng lan kim tuyến dưới tán rừng tự nhiên tại huyện Kbang”. Đề tài do Công ty Cổ phần Việt Nga (thị trấn Kbang) chủ trì với tổng kinh phí gần 5,8 tỷ đồng.
Vươn lên từ lầm lỗi

Vươn lên từ lầm lỗi

(GLO)- Mãn hạn tù trở về địa phương, anh Cao Văn Quyền (SN 1988, làng Broch, xã A Dơk, huyện Đak Đoa) quyết tâm làm lại cuộc đời và trở thành tấm gương vượt khó, làm kinh tế giỏi.
Võ Thị Thùy Ngân-Người đam mê bảo tồn, nhân giống cây dược liệu quý

Võ Thị Thùy Ngân-Người đam mê bảo tồn, nhân giống cây dược liệu quý

(GLO)- Trong 10 năm làm việc tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH-CN) thuộc Sở KH-CN, chị Võ Thị Thùy Ngân đã tập trung nghiên cứu bảo tồn các loài cây dược liệu quý. Trong đó, nghiên cứu “50 trình tự đoạn gen ITS của cây thất diệp nhất chi hoa bản địa của tỉnh Gia Lai“ do chị và các cộng sự thực hiện được công bố trên GenBank-NCBI (Ngân hàng cơ sở dữ liệu sinh học của Mỹ).
Thầy giáo nhân giống thành công loài dược liệu quý

Thầy giáo nhân giống thành công loài dược liệu quý

(GLO)- Những năm gần đây, việc khai thác tự phát đã khiến cây tắc kè đá-một loại dược liệu quý dưới tán rừng có nguy cơ cạn kiệt. Trăn trở trước thực trạng ấy, thầy Lục Văn Chiến-giáo viên Trường THPT Anh Hùng Núp (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã thử nghiệm nhân giống vô tính nhằm bảo tồn loài dược liệu này.
Vải u hồng bén đất Thăng Hưng

Vải u hồng bén đất Thăng Hưng

(GLO)- Sau 3 năm chăm bón, vườn vải u hồng của ông Mai Văn Quang (thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã cho thu bói. Nhờ được mùa và giá cao, chỉ riêng vụ này, gia đình ông đã thu hồi đủ vốn đầu tư.
Gia Lai: Kỳ vọng từ giống bò Úc

Gia Lai: Kỳ vọng từ giống bò Úc

(GLO)- Sau hơn 5 tháng được Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Gia Lai chăm sóc, 120 con bò Úc bắt đầu thích nghi với điều kiện khí hậu trên vùng đất mới Đak Pơ. Đây là cơ sở để phát triển ngành chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của tỉnh trong thời gian tới.
Chuyện về "ông Vẻ kơ nia"

Chuyện về "ông Vẻ kơ nia"

(GLO)- Dù đã nghỉ hưu nhiều năm nay nhưng ông Nhữ Văn Vẻ (tổ 1, phường Trà Bá, TP. Pleiku) vẫn đam mê thu thập thông tin, nghiên cứu và đang xúc tiến ký kết hợp đồng trồng cây kơ nia tại các công viên ở TP. Pleiku. Trước đó, ông đã nghiên cứu và trồng thành công hàng ngàn cây kơ nia.
"Ngược đời" chàng trai vào rừng gieo lan

"Ngược đời" chàng trai vào rừng gieo lan

Sau hơn 20 năm, anh Võ Văn Công (40 tuổi, Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, Gia Lai) đã sở hữu gia tài “khủng“ với hơn 800 loài lan rừng quý hiếm. Nhưng điều người ta thán phục về chàng trai này là làm việc “ngược đời“ khi sưu tập giống lan quý sau đó đưa vào rừng để trồng, nhân giống.