Ý tưởng thiết kế của căn nhà là tạo ra một con đường cho phép người dùng tản bộ từ nơi này đến nơi khác, di chuyển lên, xuống và xung quanh giếng trời. Việc mở rộng không gian theo chiều dọc thông qua giếng trời nhằm mục đích thêm vào ảnh hưởng của thời gian, định hình nên trải nghiệm đi bộ.
Căn nhà của một gia đình bốn người, vừa là cửa hàng kinh doanh spa, vừa là nơi nuôi nấng những đứa trẻ.
Mặc dù bị giới hạn bởi diện tích nhỏ, không gian sống được thiết kế mở và thoáng khí với ít tường hơn. Ý tưởng thiết kế là tạo ra một con đường cho phép người dùng tản bộ từ nơi này đến nơi khác, di chuyển lên, xuống và xung quanh giếng trời.
Việc mở rộng không gian theo chiều dọc thông qua giếng trời nhằm mục đích thêm vào ảnh hưởng của thời gian, định hình nên trải nghiệm đi bộ.
Tất cả các tầng mở ra với giếng trời ở trung tâm, phục vụ như một sự kết nối theo chiều dọc không gian.
Có một ao làm mát ở mặt đất, và một cửa sổ trên mái lớn trực tiếp phía trên ao, mang đến nhiều ánh sáng cho không gian và trải nghiệm sự chuyển đổi không gian và thời gian khi một người đi bộ trong suốt một ngày.
Chức năng sống và làm việc chia theo tầng và kết nối với giếng trời. Công việc spa vận hành ở tầng một và tầng hai, gia đình ở tầng ba và bốn. Phòng bếp/ăn là nơi công việc và chỗ ở riêng tư giao nhau.
Giếng trời, ao làm mát, gác lửng, không gian bên trong mở mang đến sự thông gió thụ động.
Vách ngăn phòng lớn, vách ngăn màu trắng, các khe hở được bố trí để đón làn gió mát mùa hè, giúp không khí lưu thông và làm mới mỗi góc của căn nhà.
Trong khung cảnh đô thị, nơi có nhiều vẻ ngoài rời rạc khác nhau từ mỗi tòa nhà, căn nhà "tản bộ" nổi bật với nét đơn giản và yên tĩnh.
(GLO)- Là nội dung của Thông báo số 475/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.
Ở nhiều nơi, nhà ở xã hội vẫn có sự lệch pha cung - cầu. Vừa qua tại một số địa phương không phải đô thị lớn, số lượng đăng ký rất ít, không phải nhu cầu không bức thiết, mà điều kiện người thu nhập thấp không đủ để mua nhà ở xã hội trên mặt bằng chung.
(GLO)-Sáng 17-11-2023, tại thành phố Pleiku, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Gia Lai đã tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
Các không gian sống như phòng khách, nhà bếp quay về phía Đông, bố cục với các ngóc ngách được sắp xếp theo ý tưởng để tạo ra điều kiện nhiệt và ánh sáng độc đáo.
(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai đã thu hút hàng trăm dự án chăn nuôi. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, nhiều dự án đã phát sinh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thực tế này đòi hỏi ngành chức năng và chính quyền các địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp căn cơ.
(GLO)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT quy định Bộ Chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh. Theo đó, Bộ chỉ tiêu này là cơ sở giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cả nước.
Trận động đất trên xảy ra tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) vào lúc 10 giờ 2 phút, tại tọa độ 14.774 độ Vĩ Bắc - 108.260 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; không gây rủi ro thiên tai.
(GLO)- Theo Quy hoạch, giai đoạn sau năm 2030, thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Kiên Giang, bao gồm: Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên và Khu vực cửa khẩu Giang Thành; tầm nhìn đến năm 2050, Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của Quốc gia.
(GLO)- Những năm qua, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng chợ dân sinh ở các xã vùng ven nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của người dân. Tuy nhiên, một số chợ đang xuất hiện tình trạng ô nhiễm môi trường khi chưa kịp thời thu gom rác thải.
(GLO)- Xây dựng TP. Đà Nẵng là một trong những trung tâm kinh tế-xã hội lớn cả nước và khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2050, TP. Đà Nẵng là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ.
(GLO)- Chính phủ ban hành Nghị quyết Điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố Buôn Ma Thuột tầm nhìn đến 2045. Cụ thể, điều chỉnh nhiệm vụ thứ 6, phần II "xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành trọng điểm phát triển khoa học, công nghệ, du lịch, văn hóa của vùng Tây Nguyên" thành “Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm phát triển khoa học, công nghệ, du lịch, văn hóa của vùng Tây Nguyên”.
'Để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nước trên sông Sa Lung thời gian dài mà vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, không xử lý triệt để gây bức xúc trong nhân dân là trách nhiệm quản lý nhà nước của các ngành chức năng liên quan', Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng nói.
(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1251/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030.
Chỉ khi việc thi hành pháp luật được tiến hành nghiêm túc và thông suốt thì người dân mới thực sự 'an cư lạc nghiệp' với chung cư - mô hình nhà ở hiện đại và là tất yếu trong bối cảnh đất chật người đông.