Người uy tín đi đầu xây dựng cảnh quan thôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian gần đây, nhiều già làng, người uy tín trên địa bàn TP. Pleiku còn tích cực vận động người dân chung tay xây dựng cảnh quan môi trường sạch-đẹp.
Đến làng Nhao 1 (xã Ia Kênh) không khó để hỏi thăm nhà già làng Rah Lan Nhip bởi ông là người có uy tín với thâm niên 12 năm làm trưởng thôn và hơn 3 năm làm già làng. Không chỉ vậy, ông luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, hoạt động và có nhiều đóng góp cho sự phát triển ổn định của địa phương như: tham gia hòa giải các mâu thuẫn để gìn giữ tình đoàn kết trong nhân dân; vận động bà con giúp nhau ngày công xây nhà, thu hoạch nông sản và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Những năm gần đây, ông còn vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như: không vứt rác bừa bãi, đào hố chôn lấp rác, làm hàng rào xanh, đóng góp ngày công san ủi đường làng. Đặc biệt, ông còn vận động người dân xây dựng chuồng trại, không thả rông gia súc nhằm hạn chế tình trạng phá hoại hoa màu, phóng uế bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.
 Ông Kalil (người uy tín làng Wâu, xã Chư Á, TP. Pleiku) thường xuyên hướng dẫn cách trồng, chăm sóc hoa cho bà con. Ảnh: N.H
Ông Kalil (người uy tín làng Wâu, xã Chư Á, TP. Pleiku) thường xuyên hướng dẫn cách trồng, chăm sóc hoa cho bà con. Ảnh: N.H
Ông Rah Lan Quynh (làng Nhao 1) chia sẻ: “Cách đây 2 năm, khi biết mình có ý định nuôi bò, già Nhip đã đến nhà vận động làm chuồng. Lúc đó, hoàn cảnh gia đình mình khó khăn lắm. Nhưng hiểu được việc chăn nuôi có chuồng trại giúp tránh được ô nhiễm môi trường, mình đã vay 2 triệu đồng để làm chuồng. Già Nhip còn chỉ bảo cách ủ phân để bón cho các loại cây trồng”. Ông Puih Beng-Trưởng thôn Nhao 1 cũng cho biết: Làng Nhao 1 có 148 hộ, trong đó hơn 40% số hộ có chăn nuôi bò và 50% hộ nuôi heo. Nhờ già Nhip vận động, hiện nay, 100% các hộ chăn nuôi đều xây dựng chuồng trại ra xa khu vực nhà ở và không thả rông nên các tuyến đường trong làng rất sạch sẽ.
Ông Rah Lan Tip-già làng Nhao 2 (xã Ia Kênh) cũng là một trong những điển hình về tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp. Nói về già Tip, anh Rah Lan Yich-Trưởng thôn Nhao 2-thông tin: Già Tip là người có uy tín ở làng và rất tích cực tuyên truyền, vận động dân làng tham gia các phần việc được triển khai ở địa phương. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, già phối hợp vận động bà con đóng góp được hơn 220 triệu đồng cùng Nhà nước làm cổng chào, đường bê tông giao thông nông thôn, công trình giọt nước và mua 10 cống thoát nước. Cùng với đó, ông còn vận động bà con hiến đất và đóng góp ngày công để san ủi, mở rộng 7 tuyến đường trong làng, làm nhà tiêu hợp vệ sinh và trồng 2 con đường hoa, giúp bộ mặt của làng trở nên khởi sắc hơn”. Còn ông Tip thì bộc bạch: “Để nói dân nghe, mình luôn phải gương mẫu làm trước. Ví như trồng hoa thì mình bỏ công làm cỏ, xới đất; làm nhà vệ sinh thì mình tự làm trước; mở rộng đường thì mình gương mẫu di dời hàng rào để hiến đất. Từ đó, mình không cần đến nhà vận động mà chỉ tuyên truyền trong các buổi họp của làng là bà con đều làm theo”.
Với vai trò là Chi hội trưởng chi hội Nông dân làng Wâu (xã Chư Á), ông Kalil đã nhiều lần hiến đất và vận động bà con hưởng ứng để mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường nội đồng, đường giao thông nông thôn. 3 năm nay, ông thường xuyên vận động dân làng bỏ bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật vào bể chứa nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường. Ông còn phối hợp với các trưởng thôn, già làng và cán bộ đoàn thể vận động 271 hộ dân trong làng tự đào hố để xử lý rác thải sinh hoạt. Cứ đến chiều chủ nhật, ông lại vận động người lớn, trẻ nhỏ thu gom rác tại các khu vực công cộng, dọc các tuyến đường làng và xung quanh khu vực nhà ở để gìn giữ vệ sinh chung. Riêng từ đầu năm đến nay, ông phối hợp vận động bà con trồng được một số con đường hoa với chiều dài khoảng 3 km, góp phần tô điểm cho không gian xanh của làng.
“Mỗi lần thực hiện các phần việc trên, đặc biệt là trong thu gom rác thải, làng đều trích kinh phí mua bánh kẹo, nước uống hoặc có lời biểu dương để động viên bà con tham gia. Vì vậy, đến nay, hầu hết bà con đều rất tự giác đối với các phần việc của làng”-ông Kalil chia sẻ kinh nghiệm. Nói về những đóng góp của ông Kalil, ông Trương Văn Minh-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Á-cho hay: “Ông Kalil là người uy tín ở làng Wâu. Ông rất tích cực trong phối hợp vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là có nhiều việc làm góp phần bảo vệ môi trường. Thời gian tới, xã cũng sẽ xây dựng các tổ thu gom rác thải, đặt các thùng rác tại làng Wâu để thực hiện thu gom rác. Qua đó, tạo tiền đề để xây dựng cảnh quan môi trường làng Wâu ngày càng xanh-sạch-đẹp, tiến tới xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với làng du lịch cộng đồng”.
 NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh tại phường Hội Phú. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, xử lý nghiêm vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Gia Lai: Nhiều địa phương ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

Nhiều địa phương ở Gia Lai ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

(GLO)- Sáng 6-6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn dự lễ phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” và Tết trồng cây “Đời đời Nhớ ơn Bác Hồ” do phường Pleiku tổ chức.

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

null