Người truyền cảm hứng phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chúng ta đang tăng tốc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đúng lúc này, sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là một tổn thất lớn cho cách mạng Việt Nam.

Người truyền cảm hứng phát triển ảnh 1

Người đứng đầu Đảng ta, người con của dân tộc Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào, đồng chí trong nước cũng như đông đảo bạn bè trên thế giới. Cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã, đang và sẽ truyền cảm hứng bất tận cho chúng ta trên con đường phát triển vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đó là sức mạnh từ cảm hứng đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nước nhà. Đó là sức mạnh được tạo ra từ chất lượng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng lãnh đạo, cầm quyền đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu cho thắng lợi của công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng ta đã được tôi luyện, thử thách trong các phong trào cách mạng suốt hơn 94 năm và với tập thể Trung ương, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn 1 thập kỷ qua đã đưa “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín trên quốc tế như ngày nay”. Đảng đã được các thế hệ cán bộ, đảng viên kiên trung, đầy bản lĩnh chính trị, với ý chí quyết tâm cao, với trí tuệ sáng suốt đứng mũi chịu sào chèo lái con thuyền cách mạng vượt bao thác ghềnh hiểm nguy, đưa đất nước dần vươn lên tầm cao thời đại.

Đó là sức mạnh từ quá trình làm trong sạch tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên cũng như công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang. Những cuộc chiến chống “giặc nội xâm” (theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh), đã trực tiếp đánh thẳng vào những biểu hiện tham nhũng và tiêu cực, bất kể đó là ai, giữ cương vị nào. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng xứng đáng với danh hiệu “người đốt lò vĩ đại”, đã làm cho Đảng cũng như hệ thống chính trị nói chung trong và sạch thêm, vững mạnh lên.

Đó là sức mạnh từ cảm hứng xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khối sức mạnh tổng hợp này, kết hợp từ sức mạnh tổng hợp với sức mạnh thời đại, là nguồn lực lớn nhất cho sự phát triển mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã quan tâm trong suốt cuộc đời cách mạng của mình. Trước hết là đoàn kết trong Đảng, trong những cán bộ chủ chốt các cấp, tiếp đó là đoàn kết ngoài xã hội, và còn là đoàn kết quốc tế. Tất cả, tất cả quyện chặt trong một khối sức mạnh khổng lồ không có một thế lực nào có thể chia rẽ và làm suy yếu. Đảng đã đoàn kết được và tạo ra được sức mạnh quốc tế, kết hợp nội lực và ngoại lực, lấy nội lực làm yếu tố quyết định, ngoại lực là yếu tố quan trọng. Trong đó, “Ngoại giao cây tre” - một trường phái trong tư duy và hành động đối ngoại của Đảng, mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người đi tiên phong, sẽ dẫn dắt dân tộc ta đi lên trong một thế giới đầy biến động phong phú, phức tạp, khó lường.

Để làm được những điều đó, người đứng đầu Đảng phải là người tiêu biểu cho đạo đức cách mạng, cho trí tuệ mẫn tiệp. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một con người như thế. Vẫn biết con đường cách mạng Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, nhưng lòng người dân Việt Nam luôn hướng về Đảng quang vinh. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã góp phần quan trọng tạo ra sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Hôm nay đồng chí Nguyễn Phú Trọng đi xa, nhưng chúng ta tin tưởng rằng, sức mạnh đó vẫn tiếp tục được nhân lên bởi cảm hứng từ nhà lãnh đạo lỗi lạc với đạo đức sáng trong, bản lĩnh chính trị cao cường, tầm nhìn trí tuệ. Chúng ta trân quý những di sản mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng để lại và nguyện tiếp tục biến thành động lực phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Văn hóa đậu xe

Văn hóa đậu xe

Câu chuyện đậu xe ô tô chắn lối đi xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở nhiều nơi khiến dư luận bất bình, phản ánh về ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số cá nhân rất cần phải thay đổi.

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

null