(GLO)- Do “ma men” dẫn lối nên những mâu thuẫn nhỏ nhặt bỗng chốc hóa bi kịch. Người thiệt mạng, kẻ tù tội, nhưng nỗi đau thì khó có thể nguôi ngoai đối với những người ở lại.
5 phụ nữ, 4 trẻ nhỏ và một người đàn ông đã thiệt mạng sau vụ hai xe ôtô đâm nhau vào sáng sớm 24/2 theo giờ địa phương tại bang San Luis Potosi (Mexico).
Tổng thống Chile Gabriel Boric ngày 3/2 ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền Trung và miền Nam đất nước vì thảm họa cháy rừng. Ông cho biết ít nhất 46 người đã thiệt mạng do cháy rừng.
Theo Bộ Công an, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn quốc xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy (giảm 31,8% so với cùng kỳ năm 2022), làm chết 134 người, làm bị thương 101 người.
Tính đến 10 giờ sáng 13/2 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi đầu tuần trước đã tăng lên hơn 34 nghìn người.
Trước trận động đất độ lớn 7,8 xảy ra ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ khiến hơn 1,300 người thiệt mạng, trong lịch sử thế giới đã từng xảy ra nhiều trận động đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Ngày 27-2, cảnh sát Myanmar tiếp tục các cuộc trấn áp để ngăn chặn người biểu tình tụ tập và khiến 1 người phụ nữ thiệt mạng vì bị bắn, theo truyền thông địa phương.