Đụng độ leo thang ở Myanmar, thêm người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 27-2, cảnh sát Myanmar tiếp tục các cuộc trấn áp để ngăn chặn người biểu tình tụ tập và khiến 1 người phụ nữ thiệt mạng vì bị bắn, theo truyền thông địa phương.

Cảnh sát được triển khai đến TP Yangon và những nơi khác hôm 27-2, canh gác tại những địa điểm hay xảy ra biểu tình và bắt giữ người dân khi họ tụ tập. Nhiều nhân viên truyền thông đã bị bắt.

Ba tờ báo địa phương đưa tin 1 người phụ nữ đã thiệt mạng vì bị bắn ở thị trấn Monwya, theo Reuters. Cảnh sát Myanmar chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này. Trước đó, 1 người biểu tình tại đây cho biết cảnh sát đã sử dụng vòi rồng khi bao vây 1 đám đông.


 

Người biểu tình tại TP Yangon hôm 27-2. Ảnh: EPA-EFE
Người biểu tình tại TP Yangon hôm 27-2. Ảnh: EPA-EFE
Cảnh sát bắt giữ người biểu tình hôm 27-2. Ảnh: EPA-EFE
Cảnh sát bắt giữ người biểu tình hôm 27-2. Ảnh: EPA-EFE


Tại Yangon, bất chấp sự hiện diện của cảnh sát, người dân vẫn ra đường reo hò và ca hát rồi tản ra các con đường nhỏ khi cảnh sát bắt đầu bắn súng hơi cay, dùng lựu đạn gây choáng và bắn chỉ thiên. Các nhân chứng và truyền thông địa phương cho hay tình trạng tương tự cũng xảy ra tại TP Mandalay và nhiều thị trấn khác.

Vụ nổ súng xảy ra sau khi đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) ra mặt cầu cứu cộng đồng quốc tế hành động chống lại chính quyền quân sự. Tại Đại hội đồng LHQ ngày 26-2, Đại sứ Kyaw Moe Tun nói ông đang phát biểu đại diện cho chính phủ của bà Suu Kyi và kêu gọi LHQ "sử dụng bất kỳ biện pháp nào cần thiết để chống lại quân đội Myanmar và đem lại an toàn, an ninh cho người dân".

Đại sứ Kyaw Moe Tun khẩn thiết kêu gọi trong xúc động: "Chúng ta cần những hành động mạnh mẽ hơn nữa từ cộng đồng quốc tế để chấm dứt ngay lập tức cuộc đảo chính quân sự, ngăn chặn đàn áp người dân vô tội, trả lại quyền lực nhà nước cho người dân và khôi phục nền dân chủ".


 

Người biểu tình dựng rào chắn để chặn đường cảnh sát. Ảnh: EPA-EFE
Người biểu tình dựng rào chắn để chặn đường cảnh sát. Ảnh: EPA-EFE



Myanmar đã rơi vào bất ổn kể từ khi quân đội chiếm quyền và bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cùng hầu hết các nhà lãnh đạo của đảng cầm quyền.

Tung tích của bà Suu Kyi vẫn là 1 dấu chấm hỏi khi trang web Myanmar Now ngày 26-2 dẫn lời các quan chức của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cho biết bà đã được chuyển đến 1 địa điểm bí mật.

Cuộc đảo chính ngày 1-2 đã khiến hàng trăm ngàn người biểu tình trên đường phố Myanmar và bị các nước phương Tây chỉ trích, 1 số nước thậm chí còn sử dụng lệnh trừng phạt.

Theo Bảo Hạnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.