Người nhà thai phụ tử vong mong điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người nhà thai phụ vừa tử vong trong vụ tai nạn ở Đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.
Người nhà chị Nguyễn Thị H trao đổi với phóng viên về hoàn cảnh và nỗi mất mát quá lớn của gia đình. Ảnh: Bảo Trung

Người nhà chị Nguyễn Thị H trao đổi với phóng viên về hoàn cảnh và nỗi mất mát quá lớn của gia đình. Ảnh: Bảo Trung

Trao đổi với PV báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Kim Hưng (SN 1989), người đại diện cho gia đình chị Nguyễn Thị H (25 tuổi) - người vừa qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên tuyến Đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột - cho biết: "Sự ra đi của em H là mất mát quá lớn đối với gia đình tôi. Em chỉ mới 25 tuổi, vừa mới lấy chồng vào đầu năm 2023 và đang mang thai 5 tháng. Chiều ngày 3.7, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông thì em H đang đi chợ mua bắp về ăn.

Tuy nhiên, khi vào vòng xuyến đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột, hướng đường Đinh Tiên Hoàng đi về thì bất ngờ xảy ra vụ tai nạn với xe môtô phân khối lớn. Cả gia đình đang chờ đợi cháu bé trong bụng em H ra đời nhưng nào ngờ lại xảy ra chuyện chẳng ai mong muốn như vậy".

Được biết, hai vợ chồng chị H và anh Nguyễn Phú Lợi (SN 1995) đang ở nhà thuê tại khối 9, phường Tự An (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và đang cùng nhau làm nông nghiệp chăn nuôi gia súc, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập không ổn định.

Tang thương bao trùm gia đình nạn nhân xấu số. Ảnh: Bảo Trung
Tang thương bao trùm gia đình nạn nhân xấu số. Ảnh: Bảo Trung

Theo chị Hưng, vào chiều ngày 4.7, người nhà thiếu niên gây ra tai nạn giao thông đã đến thăm nhưng gia đình quyết định không nhận tiền phúng điếu.

Phía lực lượng pháp y đã mổ tử thi và xác định em H đang mang thai, tức chết 2 mạng người.

"Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc này để em H ra đi được thanh thản. Vì chúng tôi nghi ngờ nam thiếu niên gây tai nạn chưa đủ tuổi điều khiển môtô phân khối lớn. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thiếu niên đang đua xe và đã sử dụng môtô phân khối lớn trong một thời gian dài và nhiều người có thể làm chứng", chị Hưng nói thêm.

Như Lao Động đã thông tin, chiều 2.7, khoảng 15h40', nam thiếu niên Phạm Nguyên C điều khiển xe môtô phân khối lớn lưu thông trên Đại lộ Đông Tây theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Khi chạy đến đoạn qua phường Tự An, xe của C đã tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị H (25 tuổi, TP.Buôn Ma Thuột, đang mang thai 5 tháng) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến chị H tử vong tại chỗ. C bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Sau đó, thiếu niên gây tai nạn cũng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Được biết, nam thiếu niên gây tai nạn là con của một giám đốc Sở đang đương nhiệm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null