Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa ra quyết định kỷ luật, phạt tiền và cấm thi đấu 2 năm đối với U.11 Sông Lam Nghệ An (SLNA) vì hành vi gian lận tuổi tại giải bóng đá U.11 toàn quốc 2024.
Đây là cú sốc cho những người hâm mộ lò đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng của SLNA. Gian lận tuổi để mưu tính thành tích từng là "căn bệnh" đã tồn tại từ nhiều năm trước đây và nhiều đội bóng đã phải trả giá khi bị phát hiện. Những năm gần đây, việc gian lận tuổi đã gần như được loại ra khỏi các giải đấu và không ai nghĩ nó có thể tái hiện trong thời buổi công nghệ 4.0 và sự giám sát của cộng đồng như ngày nay. Thế nhưng, nó vẫn xảy ra và xảy ra ngay tại một câu lạc bộ nổi tiếng về đào tạo cầu thủ trẻ như SLNA là điều rất đáng buồn.
Năm 2023, dư luận cũng râm ran chuyện SLNA sử dụng cầu thủ quá tuổi để thi đấu và người viết bài này đã từng về tận địa phương của cầu thủ nhí bị tố quá tuổi để tìm hiểu. Người mẹ của một cầu thủ đã thú nhận sửa tuổi cho con trong giấy khai sinh (GKS) để con được trúng tuyển vào trung tâm huấn luyện bóng đá và bây giờ ân hận vì đã không lường trước được hậu quả.
Mới đây, câu chuyện gian lận tuổi ở SLNA trong giải đấu trẻ lại bị dư luận râm ran và lãnh đạo CLB SLNA sau đó đã khẳng định trên báo chí rằng SLNA không hề có ý đồ gian lận tuổi, không chấp nhận việc cầu thủ trẻ bị hạ tuổi trong GKS để lấy thành tích. Vị này cũng cho rằng tuổi của cầu thủ căn cứ trên GKS và các giấy tờ hợp pháp khác, do gia đình các em cung cấp và tự chịu trách nhiệm. Nhưng, "cái kim" trong bọc lại bị phát hiện.
Nếu sự gian lận này do bố mẹ các cầu thủ nhí tự hạ tuổi con mình thì không chỉ những ông bố, bà mẹ này phải chịu trách nhiệm mà người ký vào GKS gian lận ấy cũng cần phải được làm rõ và xử lý. Trẻ em ở lứa tuổi mới lên 9 lên 10 như một tờ giấy trắng. Cái đẹp của thể thao không chỉ có tài năng mà còn là sự trung thực và cao thượng. Những cầu thủ nhí trúng tuyển vào Trung tâm huấn luyện bóng đá SLNA đều là những đứa trẻ có năng khiếu và đam mê bóng đá, nuôi giấc mơ trở thành những ngôi sao sân cỏ. Thế nhưng, tờ giấy trắng ấy đã bị chính người lớn vẽ lên đó sự gian dối, làm hại tương lai của những đứa trẻ và để lại vết nhơ xấu xí trong tâm hồn trẻ thơ.
Người Việt Nam với tinh thần "tương thân tương ái" đã và đang góp phần không nhỏ trong việc cứu hộ, cứu nạn, giúp các địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ ở miền Bắc sớm khắc phục hậu quả.
Việc Ủy ban T.Ư MTTQ VN công bố sao kê cụ thể số tiền người dân và các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị bão lụt đã thực sự tạo ra một 'cơn bão' trên mạng xã hội.
Rồi chúng ta sẽ phải quen với một thực tế đáng buồn là vào những lúc cộng đồng đang phải đối mặt với một khủng hoảng nào đó thì cũng chính là lúc mà tin giả nguy hại lộng hành.
Sau khi cơ quan chức năng công bố sao kê hơn 12.000 danh mục đóng góp giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc, bất ngờ lộ ra không ít người khoe khoang để đánh bóng tên tuổi
Những ngày qua, công an các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh và một số địa phương khác đã làm việc, xử phạt nhiều người vì dùng tài khoản mạng xã hội đăng tin sai sự thật về tình hình mưa lũ và những thiệt hại gây ra.
Vào thời điểm này, người dân cả nước đều hướng trái tim về miền Bắc. Mọi người đều mong muốn được chung tay sẻ chia cùng đồng bào đang hoạn nạn, nhưng chúng ta cũng nên hiểu và thực hiện đúng những quy định, nguyên tắc để có thể đảm bảo an toàn.
Làng Nủ-ở nơi rừng sâu, núi thẳm; sau cơn bão trở thành cái tên mang nhiều xót xa với đồng bào cả nước. Thảm họa từ thiên tai luôn là thách thức với nhân loại, nhiều khi nó vượt khỏi tầm dự phòng, quản trị.
Thời gian qua, các nền tảng xuyên biên giới không ngừng phát triển. Công cuộc chuyển đổi số cũng diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng trên tất cả mọi lĩnh vực, ngành nghề.
Đến nay, có lẽ không ai có thể tranh cãi về những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Tại VN, chuyển đổi số đã thực sự tạo ra sự thay đổi toàn diện đầy tiện ích trong thanh toán, giao dịch ngân hàng, thủ tục thuế…
Không phải một lần, mà đã rất nhiều lần, trên các ứng dụng, sản phẩm văn hóa - nghệ thuật, hàng hóa... xuất hiện hình ảnh bản đồ Việt Nam bị lỗi, không toàn vẹn, thậm chí có "đường lưỡi bò" phi pháp.
Từ ngàn xưa đến nay, cứ mỗi lần thiên tai, địch họa xảy ra, tinh thần tương thân tương ái của người Việt lại bừng sáng, soi rọi giá trị của từ “đồng bào”.
Giữa cơn cuồng phong khủng khiếp của bão số 3, mọi người không khỏi xúc động khi thấy được hình ảnh một hàng ô tô nối đuôi nhau chầm chậm che chắn gió cho những người đi xe máy trên cầu Nhật Tân (Hà Nội).
Có thể nói, đến chiều qua, mọi công tác ứng phó với cơn bão số 3 gần như đã hoàn tất. Sự chủ động được phát đi từ trung ương, địa phương và cụ thể từng người dân trong vùng bị ảnh hưởng.
Ngày 5-9, trên 23 triệu học sinh các trường mầm non, phổ thông trên cả nước chính thức bước vào năm học mới, năm học 2024-2025 với nhiều thách thức và cũng đầy kỳ vọng.
(GLO)- Biến đổi khí hậu, tốc độ đô thị hóa nhanh, suy thoái môi trường… là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các loại hình thiên tai. Để hạn chế thiệt hại, cần trang bị kỹ năng ứng phó với thiên tai cho người dân.
Khách tăng vọt nhưng khách sạn, nhà hàng vẫn lỗ; các công ty lữ hành, hàng không vẫn khó... Nghe có vẻ nghịch lý nhưng lại không hề vô lý, thậm chí cũng không có gì mới mẻ. Thực chất bao năm qua, ngành du lịch nói riêng và nhiều ngành khác vẫn đứng trước câu hỏi, chất hay lượng?
Năm học 2024 - 2025 không chỉ mang ý nghĩa của một sự khởi đầu mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục VN khi chính thức khép lại chương trình GDPT 2006, mở ra một chương mới cho chương trình GDPT 2018 thực hiện 5 năm qua.