Ngoại trưởng các nước ASEAN tái khẳng định cam kết chống khủng bố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoại trưởng các nước ASEAN vừa tái khẳng định cam kết chống chủ nghĩa khủng bố và triệt tiêu tận gốc mầm mống sinh ra chủ nghĩa khủng bố. Theo đó, các nước ASEAN sẽ hợp tác triển khai toàn diện Kế hoạch hành động toàn diện chống khủng bố của ASEAN.

Trong ngày bế mạc hội nghị kéo dài 2 ngày tại thành phố Kota Kinabalu, bang Sabah, miền Đông Malaysia, các bộ trưởng đã lên án sự tàn bạo của các nhóm cực đoan tại Iraq và Syria.

 

Các ngoại trưởng lên án hành động chặt đầu một con tin người Nhật gần đây của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là "man rợ" và khẳng định các nhóm cực đoan giống như IS ngày càng trở thành mối đe dọa trên toàn thế giới. Các bộ trưởng kêu gọi cần "đưa tất cả mọi thủ phạm gây ra tội ác đáng lên án ra trước công lý" và kêu gọi IS thả tất cả mọi con tin đang nằm trong tay lực lượng này.

Malaysia, nước chủ tịch ASEAN trong năm nay, cho biết ASEAN muốn vẽ nên một tương lai rõ ràng và liên kết các nước thành viên. Dự kiến, vào ngày 31.7, một lực lượng chuyên trách cấp cao của ASEAN sẽ hoàn thành bản soạn thảo về tầm nhìn của ASEAN sau năm 2015.

ASEAN cũng có khả năng sẽ thành lập một múi giờ chung cho thủ đô của tất cả các nước thành viên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch thương mại và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, mọi nước thành viên ASEAN sẽ có chung một múi giờ là GMT + 8.

Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman phát biểu: "Với kế hoạch ASEAN sẽ thành lập một cộng đồng hòa hợp và thống nhất vào cuối năm nay, chúng tôi tin rằng việc thành lập một múi giờ chung cho thủ đô của tất cả các nước thành viên ASEAN là một ý tưởng đáng cân nhắc. Có rất nhiều lý do chính đáng để đề xuất ý tưởng này".

Ý tưởng thành lập múi giờ chung ASEAN được Singapore khởi xướng lần đầu tiên cách đây vài năm.

Ngoại trưởng Singapore K Shanmugam phát biểu: "Múi giờ chung sẽ giúp ích cho hoạt động kinh doanh tại ASEAN và sẽ vô cùng hữu ích đối với chúng ta vì chúng ta là một trung tâm tài chính, vì chúng ta là một trung tâm dịch vụ và chúng ta đã làm được rất nhiều việc tại khu vực".

Theo ông Shanmugam, ngày nay, ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới với 600 triệu dân và tổng GDP trị giá hơn 2 ngàn tỉ USD. Tất cả mọi thứ giúp giới doanh nghiệp hội nhập, giao thương hàng hóa, dịch vụ và hợp tác với nhau suôn sẻ cũng sẽ giúp ích cho người dân.

Cuộc họp bế mạc cũng bàn đến ý kiến lo ngại của ngoại trưởng một số nước thành viên ASEAN liên quan đến tình hình tại Biển Đông. Các bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình, tăng cường lòng tin lẫn nhau và kiềm chế trong giải quyết tranh chấp biển đảo.

Một số quan chức cấp cao cũng được chỉ đạo tăng cường nỗ lực ký kết Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC). Thái Lan, nước đóng vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN-Trung Quốc, cũng được đề nghị tăng cường mức độ thường xuyên tổ chức cuộc họp giữa hai bên.

Tháng 8.2015, Singapore sẽ đảm nhận nhiệm vụ trên từ Thái Lan. Ông Shanmugam cho biết, Singapore sẽ cố gắng thúc đẩy đạt được mục tiêu chung là hoàn thành COC. Ngoại trưởng Singapore khẳng định, tuy nước này giữ vai trò trung lập và không phải là nước có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông nhưng Singapore sẽ nỗ lực đảm bảo mọi tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình.

Tố Uyên (Theo CNA)

Có thể bạn quan tâm

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

(GLO)- Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, từ đầu tháng 7, tổng thống Trump tuyên bố Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 4/7, ông Trump nói Hamas chấp nhận "đề xuất cuối cùng". Thông báo chính thức của đề xuất này sẽ công bố sau cuộc gặp giữa thủ tướng Issrael và tổng thống Mỹ vào ngày 7/7.

null