Nghịch lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) 2 tháng đầu năm 2020, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh cho rằng: Thực tế trên địa bàn tỉnh ta đang tồn tại một nghịch lý cần phải tìm ra nguyên nhân để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Đó là tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong 2 tháng đầu năm diễn biến rất phức tạp. So với cùng kỳ năm 2019, TNGT trong 2 tháng đầu năm nay tăng cả 3 tiêu chí: tăng 4 vụ (7,69%), tăng 1 người chết (2,94%) và tăng 14 người bị thương (31,11%).
Trong 2 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 2 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: V.N
Theo phân tích của người đứng đầu Ban ATGT tỉnh, điều nghịch lý thể hiện ở chỗ: Trong khi Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ đang đi vào cuộc sống thì TNGT tại tỉnh ta lại tăng vọt! Trong khi Gia Lai là một trong 10 địa phương xử phạt vi phạm nồng độ cồn cao trong cả nước thì tình hình TNGT trên địa bàn lại diễn biến phức tạp! Trong khi các địa phương trong cả nước kiềm chế có hiệu quả TNGT thì tỉnh ta lại tăng cả 3 tiêu chí!...
Giải trình nhận định của Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện một số ngành chức năng cho rằng: Sở dĩ TNGT trong 2 tháng qua tăng vọt là do cùng kỳ năm trước chúng ta… kéo giảm quá sâu (!?) Tất nhiên, đồng chí chủ trì cuộc họp hoàn toàn không chấp nhận loại ý kiến này. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, sở dĩ TNGT diễn biến phức tạp là do công tác đảm bảo trật tự ATGT ở tỉnh ta chưa phát huy hiệu quả; các ngành và địa phương cần rà soát, đánh giá lại hoạt động của ngành mình, địa phương mình.
Là thành viên Ban ATGT tỉnh, chúng tôi rất chia sẻ và đồng cảm với sự băn khoăn, trăn trở của Chủ tịch UBND tỉnh. Qua thực tế công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, chúng tôi nhận thấy vẫn tồn tại không ít bất cập.  
Trước hết, trong quá trình thực thi công vụ, ngành chức năng thường nghiêng về các biện pháp xử lý hành vi vi phạm (phạt tiền, tước giấy phép lái xe, giữ xe…) hơn là tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Hiện nay, người điều khiển phương tiện giao thông thường nhìn lực lượng chấp hành pháp luật với đôi mắt thiếu thiện cảm. Bởi lẽ, trong quá trình tham gia giao thông, họ rất ít nhận được sự trợ giúp từ lực lượng này. Theo đó, sự xuất hiện của lực lượng chấp pháp đồng nghĩa với nguy cơ họ sẽ bị phạt cũng như một số vấn đề nhạy cảm khác. Vì vậy, thay vì tự giác chấp hành pháp luật, người tham gia giao thông chuyển sang đối phó với nhiều hình thức. Và như vậy, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông sẽ bị ảnh hưởng, nguy cơ TNGT sẽ luôn rình rập.
Thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông có tác động rất lớn đến tình hình trật tự ATGT của mỗi địa phương. Trong các bản báo cáo, ngành nào, địa phương nào cũng “đẩy mạnh công tác tuyên truyền” nhưng hiệu quả thực tế thì rất khó đánh giá. Thực tế tình hình TNGT trong 2 tháng qua tại tỉnh ta cho thấy, số vụ TNGT liên quan đến thanh-thiếu niên, đặc biệt là thanh-thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số tăng cao và diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, trong văn bản báo cáo của tổ chức Đoàn các cấp đều “tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao” về lĩnh vực này. Tháng Thanh niên đang được cho là diễn ra vô cùng sôi nổi từ tỉnh đến các buôn làng. Thế nhưng, liệu chương trình hoạt động của các tổ chức Đoàn có cập nhật tình hình TNGT trong thanh-thiếu niên hiện nay cũng như sẽ triển khai giải pháp gì để giáo dục đoàn viên, thanh niên tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, chung tay kiềm chế TNGT?
Với phạm vi một bài báo nhỏ, chúng tôi không có tham vọng chỉ ra hết những bất cập trong công tác đảm bảo trật tự ATGT hiện nay. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong các ngành liên quan và chính quyền các địa phương cần ý thức đầy đủ về những hiểm họa do TNGT gây ra đối với người dân. Một khi nhận thức được như vậy thì ắt sẽ có chương trình hành động cụ thể và giải pháp thiết thực hơn để kiềm chế TNGT.
DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm

'Thuế hàng xa xỉ' với xăng, sai từ đầu

'Thuế hàng xa xỉ' với xăng, sai từ đầu

Thuế tiêu thụ đặc biệt được "định nghĩa" rất rõ, là áp cho một số loại hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ (như rượu, tàu bay, du thuyền…) nhằm điều tiết việc sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng xã hội. Trong khi đó, có đánh thuế bao nhiêu thì người dân vẫn phải mua xăng để chạy xe.

'Xóa mù AI' – cơ hội trao cho tất cả

'Xóa mù AI' – cơ hội trao cho tất cả

Việc phổ cập – “xóa mù” AI không chỉ giúp người lao động không bị tụt hậu mà còn tạo ra một xã hội năng động, sáng tạo, nơi mỗi cá nhân đều có thể tận dụng sức mạnh của công nghệ để nâng cao đời sống và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Hai câu chuyện về thuế

Hai câu chuyện về thuế

Hai câu chuyện về thuế của các doanh nghiệp đặt ra nhiều suy ngẫm cho chúng ta trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang quyết liệt cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, công bằng trong kỷ nguyên mới.

Trị sốt đất để dồn sức cho tăng trưởng

Trị sốt đất để dồn sức cho tăng trưởng

Thật phi lý khi vừa qua những thông tin đồn sốt đất đã bùng lên với lý do sáp nhập tỉnh thành, cho dù thực tế chẳng ăn nhập gì với nhau. Mục đích sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí để dành nguồn lực phát triển kinh tế chứ không phải hướng đến phát triển bất động sản (BĐS).

Tư duy mới cho tác phẩm đặt hàng

Tư duy mới cho tác phẩm đặt hàng

MV Bắc Bling của Hòa Minzy đạt hơn 77 triệu lượt xem sau 20 ngày phát hành, đứng tốp 1 Trending YouTube Việt Nam liên tục gần 2 tuần lễ. Đây là thành công của một sản phẩm âm nhạc, minh chứng cho cách một tác phẩm có thể khơi dậy niềm tự hào văn hóa dân tộc mà không cần những khẩu hiệu cứng nhắc.

Bước then chốt về sáp nhập

Bước then chốt về sáp nhập

Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sau giai đoạn tăng tốc vừa qua, hiện đứng trước bước quyết định: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.