Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn xoài vào thời gian này là tốt nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
'Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy xoài mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như cải thiện khả năng miễn dịch, sức khỏe tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Người bệnh tiểu đường có nên kiêng cà phê?; Nắng nóng gay gắt, phụ huynh cần chú ý 3 loại bệnh ở trẻ; Một dấu hiệu của ung thư chỉ xuất hiện vào ban đêm...

Những điều cần biết để tận dụng lợi ích tuyệt vời của xoài

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy xoài mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như cải thiện khả năng miễn dịch, sức khỏe tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Điều này là do hàm lượng dưỡng chất, vitamin và chất xơ dồi dào trong xoài.

Xoài chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nhưng nên hạn chế ăn sau bữa tối vì dễ làm tăng đường huyết đột ngột

Xoài chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nhưng nên hạn chế ăn sau bữa tối vì dễ làm tăng đường huyết đột ngột

Xoài được nhiều người ưa thích vì hương vị thơm ngon. Để tối ưu hóa lợi ích dinh dưỡng của xoài, điều đầu tiên cần nhớ là tránh uống nhiều nước ngay sau khi ăn xoài. Vì điều này sẽ làm loãng nồng độ pH trong dạ dày, dễ gây đau bụng và khó tiêu.

Vì xoài chứa nhiều axit phytic, khi đi vào cơ thể sẽ sinh nhiệt. Để giảm tác động này thì hãy ngâm xoài trong nước trước khi ăn.

Ngoài ra, mọi người cũng cần chú ý đến thời điểm ăn xoài. Khoảng thời gian tốt nhất để ăn xoài là vào bữa sáng. Mọi người cần tránh ăn xoài sau bữa tối vì xoài chín ngọt có thể làm tăng đường huyết đột ngột. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 27.4.

Người bệnh tiểu đường có nên kiêng cà phê?

Theo các nghiên cứu, uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là đối với người đã mắc căn bệnh này thì lại khác, cà phê không an toàn đối với bệnh nhân tiểu đường.

Tại sao lại như vậy? Và với một người đã quen với việc không thể thiếu tách cà phê buổi sáng, nếu được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, liệu có cần phải bỏ caffein?

Uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nhưng với người đã mắc bệnh tiểu đường thì không như vậy

Uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nhưng với người đã mắc bệnh tiểu đường thì không như vậy

Một nghiên cứu đã tiết lộ rằng uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Nghiên cứu đã mô tả rằng thậm chí uống 1 tách cà phê hằng ngày có thể làm giảm 4% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy cà phê giúp giảm viêm trong cơ thể.

Tiến sĩ Jyoti Khaniojh, chuyên gia dinh dưỡng từ Bệnh viện Chuyên khoa Max Super, Patparganj (Ấn Độ), cho hay: Caffein có thể làm tăng lượng đường trong máu. Nhưng cần có nhiều nghiên cứu hơn để làm rõ tác động của caffein đối với lượng đường trong máu. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 27.4.

Nắng nóng gay gắt, phụ huynh cần chú ý 3 loại bệnh ở trẻ

Trời nắng nóng gay gắt, độ ẩm không khí cao khiến vi khuẩn dễ sinh sôi, gây ra các nhóm bệnh chính cho trẻ gồm viêm đường hô hấp, tiêu hóa và các bệnh lý về da.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Lĩnh cho biết, những ngày gần đây TP.HCM đang vào mùa nắng nóng, độ ẩm trong không khí khá cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển. Trong một tháng gần đây, số trẻ đến khám tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn mỗi ngày tăng trung bình 30-60%.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Lĩnh thăm khám cho một bệnh nhi về bệnh đường hô hấp tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn

Bác sĩ Nguyễn Hữu Lĩnh thăm khám cho một bệnh nhi về bệnh đường hô hấp tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn

"Ở trẻ em do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên dễ mắc một số bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm hô hấp trên, viêm phế quản, viêm phổi hoặc sốt siêu vi khi thời tiết thay đổi. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng khiến cho thức ăn dễ bị hư thiu, môi trường ô nhiễm phát tán mầm bệnh tiêu chảy làm cho các vấn đề tiêu hóa ở trẻ, đặc biệt là tiêu chảy cấp như viêm dạ dày ruột cấp trở nên nghiêm trọng hơn", bác sĩ Lĩnh chia sẻ.

Theo bác sĩ Trương Thị Ngọc Phú, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết chăm sóc trẻ mùa nắng nóng là vấn đề quan trọng do sức khỏe của trẻ luôn chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết. Tỷ lệ lượng nước trong cơ thể cũng như hệ miễn dịch của trẻ khác với người lớn nên thời tiết nắng nóng làm cho cơ thể trẻ tiết ra nhiều mồ hôi để giải nhiệt, trẻ dễ bị mất nước kèm mất điện giải, là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, vi rút tấn công.

Có thể bạn quan tâm

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

Nước mía không phải lựa chọn an toàn cho mọi người trong ngày nóng

Cân nhắc khi "giải nhiệt" bằng nước mía

(GLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

Những thực phẩm nào càng ăn càng nhanh già?

Những thực phẩm nào càng ăn càng nhanh già?

(GLO)- Chế độ ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn quyết định tốc độ lão hóa của cơ thể. Một số thực phẩm quen thuộc nếu tiêu thụ thường xuyên có thể đẩy nhanh quá trình già hóa, khiến làn da xuống cấp và cơ thể suy giảm sớm hơn bạn nghĩ.

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

null