Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa, du lịch TP. Pleiku năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 17 đến 19-11) tại Khu du lịch Biển Hồ. Chương trình gồm các hoạt động nổi bật như: lễ khai mạc Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn”; phục dựng một số nghi lễ văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; trưng bày bộ ảnh Pleiku xưa và nay, ảnh du lịch Pleiku-Gia Lai; chương trình văn nghệ với các tiết mục âm nhạc đặc sắc, mang giai điệu đặc trưng của Tây Nguyên.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bá Bính
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến như: đề xuất làm thêm 15-20 gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP tại nơi diễn ra sự kiện; vận động đoàn viên Công đoàn thành phố tham gia Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn”; có phương án bảo đảm công tác y tế, nơi ăn uống, nơi để xe, tăng cường nhà vệ sinh công cộng, kiểm tra vấn đề giá, an toàn thực phẩm tại khu vực diễn ra sự kiện. Đồng thời, thành phố có kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị trong việc bảo vệ và xử lý tình huống để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham gia cũng như tham quan du lịch...
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Sung lưu ý không để xảy ra việc tăng giá các sản phẩm ẩm thực, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn; lực lượng Công an hướng dẫn cho du khách tham gia giao thông và đậu, đỗ xe trên trên các tuyến đường; các phòng ban chuyên môn và lãnh đạo các xã, phường hoàn thiện kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể từng công việc, nội dung sự kiện cho các bộ phận liên quan. Cùng với đó, tăng cường quảng bá để ngày hội diễn ra thành công, để lại ấn tượng đẹp về một thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, thân thiện và mến khách.
Hình ảnh thiết kế được lấy cảm hứng từ chiếc đó dùng để đánh bắt cá của người dân Việt Nam, nhà hát Đó, TP Nha Trang đi vào hoạt động vào tháng 4 vừa qua đang trở thành điểm đến mới - độc - lạ - đẹp, hấp dẫn khách du lịch ghé thăm.
(GLO)- Bên cạnh những “lá phổi xanh” tấp nập người dân tới lui thì một số công viên, hoa viên lại rơi vào tình cảnh bị lãng quên dù ở ngay trong lòng TP. Pleiku. Không người tới lui, các hoa viên càng trở nên xuống cấp, hư hỏng.
Lễ hội Khinh khí cầu Taunggyi kèm theo những màn trình diễn pháo hoa là lễ hội nổi bật nhất trong mùa Lễ hội Ánh sáng (hay còn gọi là Lễ hội Tazaungdaing) ở Myanmar.
Cung trekkking (đi bộ đường dài) Kashmir Great Lakes đưa du khách đi qua 3 đèo cao hơn 4.000m, các hồ nước, đồng cỏ xanh mướt và những loài hoa dại trải thảm dưới chân.
(GLO)- Tôi yêu những dòng sông, khi băng trên những con đường hun hút chênh vênh, khi ra Bắc vào Nam, dù ngược hay xuôi, từ trên cao nhìn xuống hay đứng phóng tầm mắt ra xa, những dòng sông lấp lóa nắng trưa, những dòng ngược xuôi luênh loáng ráng chiều, thấy thiết tha niềm thương mến trôi xa. Những dòng sông không trở lại, như thôi thúc ta tìm kiếm một điểm dừng.
(GLO)- Nhìn từ trên cao, Pleiku có địa hình giống như những chiếc bát úp-ngửa. Địa hình đặc thù này đã giúp Phố núi sở hữu những con dốc cao-thấp được kiến tạo tự nhiên của vùng đất trầm tích núi lửa hình thành trong hàng triệu năm. Bên cạnh những con dốc lớn đã được biết tới nhiều như Hội Phú, Diệp Kính, Nguyễn Tất Thành… thì còn có nhiều con dốc nhỏ đầy thú vị, đáng yêu khác nằm trong lòng Phố núi.
Thông tấn xã Yonhap nhận định, so với Đà Nẵng hay Hạ Long là những điểm đến nổi tiếng với khách Hàn Quốc, Phú Quốc vẫn còn là thiên đường nghỉ dưỡng ít người biết và được ví như Maldives của Việt Nam.
Chỉ cách TP.HCM khoảng 2 giờ đi xe, Suối Trúc là điểm đến quen thuộc với người dân tỉnh Bình Dương và Tây Ninh. Nơi này có không gian xanh mát, dòng suối trong chảy giữa rừng trúc tự nhiên thơ mộng.
Hướng đến phát triển đúng hướng và bền vững, Sa Pa cần tiếp tục gìn giữ bản sắc riêng với giá trị thiên nhiên, giá trị văn hóa đặc sắc để làm cầu nối giữa khu vực, Việt Nam và quốc tế.
(GLO)- Xã hội cổ truyền của người Tây Nguyên không có khái niệm chợ, họ chỉ có phương thức chủ yếu là trao đổi hàng hóa. Nhưng bây giờ đến Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai), du khách rất dễ bắt gặp những ngôi “chợ trời”-chợ nhóm họp ngoài trời của người bản địa.
Thời điểm chuyển từ hè sang thu là khoảng thời gian lý tưởng để thực hiện những chuyến đi xa bởi thời tiết dễ chịu, du lịch đã qua mùa cao điểm, nhiều lễ hội văn hóa hấp dẫn được tổ chức. Chuyên trang du lịch The Travel của Canada hôm 18/9 đề xuất 10 điểm đến ở châu Á chưa được biết tới nhiều vào mùa thu đang chờ đợi du khách khám phá, trong đó có 2 điểm đến của Việt Nam là Sa Pa và Cần Thơ.
Sau 10 năm chuẩn bị, quần đảo Cát Bà, H.Cát Hải (TP.Hải Phòng) chính thức được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà, ngày 16.9.2023.
(GLO)- Nhắc đến “mùa nước nổi”, ta thường nghĩ về hiện tượng thú vị ở miền Tây Nam Bộ. Nhưng có lẽ ít người biết rằng, ở thung lũng Ia Nung (gồm các tổ 1, 2, 12, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), cứ vào khoảng từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm, cũng có một mùa nước nổi mênh mang sóng nước.
Sáng 21.9, tàu du lịch cao cấp Spectrum Of The Sea (quốc tịch Cyprus) đi từ Singapore đã cập cảng Nha Trang. Tàu chở 4.000 khách đến từ các quốc gia như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore....
(GLO)- Ẩm thực ở vùng “chảo lửa” Krông Pa (tỉnh Gia Lai) gắn với nhiều loài cây lá, hoa trái mang vị đắng có tác dụng thanh nhiệt. Đó có thể chính là kinh nghiệm tích lũy truyền đời của cư dân vùng đất này, như một cách thích nghi với khí hậu hanh khô nắng nóng. Theo thời gian, người dân nơi đây đã biến những vị thuốc thành món ăn theo một cách thức thật kỳ diệu.
Việt Nam hiện đứng đầu danh sách điểm đến được du khách châu Á-Thái Bình Dương ưu tiên bay đến và trở thành điểm đến quốc tế được ưu tiên hàng đầu của nhiều thị trường du khách quốc tế.