Ngành Y tế Phú Thiện nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực đầu tư mua sắm trang-thiết bị, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y-bác sĩ nhằm thực hiện mục tiêu kép trong tình hình mới: vừa đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân vừa phòng-chống dịch hiệu quả.
Nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh
Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện có 85 giường bệnh với 86 cán bộ, nhân viên, trong đó có 18 bác sĩ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm tiếp nhận 17.531 lượt người dân đến khám-chữa bệnh, trong đó có 2.157 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt 50,66%. Nhằm nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, Trung tâm đã quan tâm đầu tư mua sắm nhiều trang-thiết bị hiện đại như: hệ thống hồi sức cho trẻ ngạt sau sinh, máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số, giường cấp cứu đa năng 1 tay quay, bơm tiêm điện, máy truyền dịch tự động, máy ELISA… Cùng với đó, Trung tâm cử 2 bác sĩ đi học chuyên khoa tai-mũi-họng và điện não đồ, tiếp cận các kỹ thuật cận lâm sàng, giúp hỗ trợ hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị bệnh tại chỗ, góp phần giảm tải cho tuyến trên.
Điều dưỡng viên Lê Thị Kim Phương-phụ trách Khoa Khám bệnh liên chuyên khoa-cho biết: Trung bình mỗi ngày, Khoa tiếp nhận 180-200 bệnh nhân. Hiện đang thời điểm giao mùa nên lượng bệnh nhân khá đông, chủ yếu là trẻ em và người già với các bệnh như: cảm cúm, xương khớp, huyết áp, tiểu đường… Nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đơn vị chú trọng cải tiến thủ tục hành chính trong việc đón tiếp, giảm phiền hà và thời gian chờ đợi. Bên cạnh đó, Khoa duy trì hòm thư góp ý và đường dây nóng để giải quyết kịp thời những thắc mắc cũng như tiếp nhận ý kiến đóng góp của bệnh nhân và người nhà, từ đó, kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế.
Y-bác sĩ Khoa Khám bệnh liên chuyên khoa (Trung tâm Y tế Phú Thiện) kiểm tra sức khỏe ban đầu cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyên Hương
Y-bác sĩ Khoa Khám bệnh liên chuyên khoa (Trung tâm Y tế Phú Thiện) kiểm tra sức khỏe ban đầu cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyên Hương
Anh Rmah Hin (tổ 10, thị trấn Phú Thiện) chia sẻ: “Tôi bị nhức mỏi mắt nên đến Trung tâm Y tế huyện khám thì được chẩn đoán bị mộng thịt mức độ nhẹ. Các bác sĩ thăm khám nhiệt tình, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn điều trị tại nhà nên tôi khá yên tâm”. Còn bà Vũ Thị Hằng (thôn 3, xã Ia Sol) thì cho hay: “Người dân đến khám bệnh chỉ cần bốc số, ngồi đợi đến số thứ tự là vào khám. Máy móc hiện đại nên kết quả chẩn đoán đạt độ chính xác cao, bà con yên tâm điều trị tại chỗ, giảm thiểu chuyển viện lên tuyến trên vừa vất vả vừa tốn kém kinh phí”.
Phòng-chống dịch hiệu quả
Xác định tiêm vắc xin là yếu tố quyết định trong công tác phòng-chống dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp chặt chẽ với trạm y tế các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tiêm chủng cho người dân, đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 trong cộng đồng. Đến nay, đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 đạt 105,9%, mũi 2 đạt 99,6%, mũi nhắc lại lần 1 đạt 53,7%, mũi nhắc lại lần 2 đạt 7,8%; đối tượng trẻ 12-18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 113,6%, mũi 2 đạt 98,1%; đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mũi 1 đạt 80,55%, mũi 2 đạt 30,4%.
Khoa Khám bệnh liên chuyên khoa tại Trung tâm Y tế Phú Thiện được bố trí khoa học, gọn gàng, ngăn nắp đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân. Ảnh: Nguyên Hương
Khoa Khám bệnh liên chuyên khoa tại Trung tâm Y tế Phú Thiện được bố trí khoa học, gọn gàng, ngăn nắp, đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân. Ảnh: Nguyên Hương
Trong khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát thì dịch sốt xuất huyết lại có nguy cơ bùng phát. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện có 42 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó tập trung nhiều tại thị trấn Phú Thiện với 13 ca, xã Ia Sol 13 ca, xã Ia Hiao 4 ca. Nhằm khống chế, không để dịch bùng phát ra diện rộng, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong phòng-chống sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các địa phương giám sát dịch tễ tại các thôn, làng có số ca mắc bệnh cao. Nhờ vậy, các ca bệnh đều được phát hiện, điều trị kịp thời. Riêng tháng 7, Trung tâm đã cấp 1,5 lít hóa chất phun khử trùng tại 100 hộ dân có nguy cơ cao ở các thôn Tân Điệp 1 (xã Ia Ake), thôn Plei Mil, Plei Tel B (xã Ia Sol).
Theo bác sĩ Phạm Chí Quang-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện, cùng với nhiệm vụ trọng tâm phòng-chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, Trung tâm thường xuyên lồng ghép tuyên truyền cho người dân những kiến thức cơ bản về phòng-chống sốt rét, bệnh tay-chân-miệng, bướu cổ, chương trình phòng-chống lao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện không có dịch bệnh lớn xảy ra. Thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư mua sắm trang-thiết bị cũng như ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý khám-chữa bệnh, phấn đấu thực hiện mục tiêu kép trong tình hình mới: vừa phòng-chống dịch hiệu quả, vừa chăm sóc tốt sức khỏe người dân.
NGUYÊN HƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

null