Ngành Ngân hàng: Đầu tư vốn có trọng tâm, trọng điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngành Ngân hàng tỉnh đã chủ động bước vào năm mới Canh Tý với tâm thế sẵn sàng, tiếp tục gầy dựng nền tảng bền vững để hướng tới tương lai. Một trong những mục tiêu lớn của ngành là bám sát danh mục lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 để đảm bảo đầu tư vốn có trọng tâm, trọng điểm.

Theo dự báo, năm 2020, hoạt động của ngành Ngân hàng sẽ có nhiều thuận lợi từ sự chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, ngành Ngân hàng cũng sẽ gặp không ít khó khăn do tình hình thời tiết, dịch bệnh, thiên tai diễn biến khó lường, giá cả các mặt hàng nông sản duy trì ở mức thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Cư-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh-khẳng định: “Trên cơ sở nhận diện khó khăn, thách thức cũng như nắm bắt cơ hội, triển vọng, ngành Ngân hàng tỉnh sẽ nỗ lực đưa nguồn vốn tiếp tục đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.


 

Năm 2020, ngành Ngân hàng tiếp tục đầu tư tín dụng có trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Ảnh: S.C
Năm 2020, ngành Ngân hàng tiếp tục đầu tư tín dụng có trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Ảnh: S.C

Cụ thể, trên cơ sở chỉ tiêu nguồn vốn huy động tăng 12%, dư nợ cho vay tăng 10% so với năm 2019, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả, bền vững; tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác huy động vốn, đặc biệt là vốn trung hạn và dài hạn; bám sát danh mục lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 để đảm bảo đầu tư vốn có trọng tâm, trọng điểm.

Nông nghiệp, nông thôn tiếp tục là lĩnh vực được ngành Ngân hàng ưu tiên rót vốn. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) giữ vai trò chủ đạo về cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai-cho hay: Trên cơ sở dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng của trụ sở chính, Agribank Đông Gia Lai đặt mục tiêu trong năm nay phát triển bền vững quy mô kinh doanh, trên cơ sở đó tăng tốc phát triển dịch vụ và đảm bảo khả năng tài chính. Cụ thể, quy mô kinh doanh của Chi nhánh tăng trưởng trong khoảng 10-12% so với năm trước. Trong đó, Chi nhánh chú trọng tăng cường huy động nguồn vốn tại địa phương và tranh thủ cân đối nguồn vốn từ hệ thống để đáp ứng nhu cầu tín dụng, tăng trưởng tín dụng bền vững và chuyển đổi cơ cấu đưa nguồn vốn tín dụng đi vào thực chất lĩnh vực sản xuất kinh doanh; tiếp tục ưu tiên vốn cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng tiêu dùng của người dân, góp phần hạn chế “tín dụng đen”.

Đồng thời, Chi nhánh tích cực kiểm soát nợ xấu và tiếp tục xử lý hiệu quả nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, chú trọng sản phẩm dịch vụ hàm lượng công nghệ cao, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào phát triển sản phẩm dịch vụ; tăng cường quản trị điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ và gia tăng sự hài lòng của khách hàng; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo an toàn trong hoạt động…

Phát triển năng lượng xanh, du lịch và lưu trú trên địa bàn tỉnh cũng là lĩnh vực được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm thời gian qua. Theo bà Đỗ Thị Việt Hằng-Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)-Chi nhánh Gia Lai: “Các nhà đầu tư, các dự án mới được triển khai tại địa phương sẽ tạo nên dư địa phát triển tín dụng trên toàn bộ các lĩnh vực như: năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch, đầu tư bất động sản, du lịch và lưu trú. Nền kinh tế địa phương tiếp tục khởi sắc cũng giúp cho tín dụng tiêu dùng, đầu tư cá nhân phục hồi”. Bà Hằng cho biết thêm, Vietcombank Gia Lai là ngân hàng đầu tiên trên địa bàn tài trợ cho lĩnh vực điện năng lượng mặt trời và hiện đang dẫn đầu về tỷ trọng tín dụng năng lượng xanh với trên 7% tổng dư nợ tín dụng.

Đặc biệt, với tinh thần luôn đồng hành và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, Vietcombank đã giảm 0,5% lãi suất trên toàn bộ dư nợ VND và áp dụng trong 2 tháng cuối năm 2019. Trong năm 2020, Vietcombank Gia Lai quyết tâm hoàn thành đạt và vượt kế hoạch kinh doanh, giữ vững hình ảnh vị thế ngân hàng xanh phát triển bền vững vì cộng đồng. Chi nhánh cũng sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng xanh; đa dạng hóa danh mục đầu tư trên toàn bộ các lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch, du lịch và lưu trú; tiếp tục mở rộng tài trợ vốn và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; sẵn sàng đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp, các dịch vụ ngân hàng toàn diện đến với khách hàng; tăng cường hợp tác đưa ra các giải pháp tài chính, ứng dụng ngân hàng phục vụ các dịch vụ hành chính công.

Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

null