Ngân hàng đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt dịp tết Nguyên đán 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các chi nhánh ngân hàng thương mại tăng tần suất tiếp quỹ, đồng thời có phương án xử lý các sự cố liên quan nhằm đảm bảo hệ thống máy ATM/CDM hoạt động thông suốt khi số lượng giao dịch tiền mặt gia tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Agribank Đông Gia Lai có 6 máy ATM/CDM đặt tại địa bàn TP. Pleiku và 24 máy đặt tại các huyện, thị xã. Tổng số thẻ đang hoạt động của toàn chi nhánh lên tới 128 ngàn thẻ. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả, thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường cung ứng lượng tiền mặt phục vụ nhu cầu của khách hàng. Theo đó, Chi nhánh bố trí đầy đủ cán bộ giao dịch xử lý ngay yêu cầu của khách hàng tại quầy trong thời gian làm việc; cử cán bộ trực hỗ trợ khách hàng trong thời gian nghỉ Tết; thực hiện bảo trì tất cả các máy ATM.

 Các chi nhánh ngân hàng thương mại đã tăng tần suất tiếp quỹ để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu rút tiền mặt của người dân. Ảnh: Sơn Ca
Các chi nhánh ngân hàng thương mại đã tăng tần suất tiếp quỹ để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu rút tiền mặt của người dân. Ảnh: Sơn Ca

Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-thông tin: “Riêng tại địa bàn TP. Pleiku và thị xã An Khê, khách hàng có thẻ ATM do Agribank phát hành nếu có nhu cầu nộp tiền vào tài khoản có thể đến máy CDM của Agribank để thực hiện ngay, tránh giữ nhiều tiền mặt không đảm bảo an toàn. Ngoài ra, để phục vụ khách hàng truyền thống, Chi nhánh thực hiện mở cửa thu tiền vào ngày 3-3 (mùng 3 Tết).

Tương tự, Vietcombank Gia Lai hiện có 32 máy ATM được phân bổ trên địa bàn TP. Pleiku và các huyện: Chư Sê, Chư Prông, Đak Đoa với khoảng 27.000 khách hàng sử dụng thẻ ATM. Ông Nguyễn Minh Tuân-Phó Giám đốc Chi nhánh-cho biết: “Nhu cầu rút tiền mặt sẽ tăng cao trong khoảng thời gian cận Tết. Do đó, Chi nhánh luôn theo sát tình hình, nhu cầu của khách hàng để chuẩn bị phương án tiếp quỹ đầy đủ, đảm bảo phục vụ giao dịch rút tiền trong dịp Tết”. Xuyên suốt quan điểm chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước không để hoạt động của máy ATM bị gián đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, Vietcombank Gia Lai đã niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại tất cả các máy ATM để khách hàng có thể liên hệ ngay khi cần.

Còn tại 21 máy ATM của BIDV Gia Lai trên địa bàn TP. Pleiku, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê bình quân lên tới 12.601 giao dịch/máy ATM/tháng; doanh số rút tiền đạt 275 tỷ đồng/tháng; doanh số chuyển khoản đạt 15 tỷ đồng/tháng. BIDV Gia Lai cũng là đơn vị có số lượng thẻ cao nhất khu vực Tây Nguyên, bao gồm 1.163 thẻ tín dụng quốc tế, 1.952 thẻ ghi nợ quốc tế, 97.000 thẻ ghi nợ nội địa. Bà Phạm Thị Thu Thủy-Phó Giám đốc BIDV Gia Lai-cho biết: “Chi nhánh đã chuẩn bị phương án tiếp quỹ dự phòng trong cả những ngày nghỉ, ngày lễ, Tết và phân công cán bộ kỹ thuật túc trực 24/7 để hỗ trợ xử lý hệ thống ATM luôn vận hành thông suốt”.

Theo bà Thủy, Chi nhánh phối hợp với đơn vị bảo trì cũng như các nhà mạng để khắc phục sự cố kỹ thuật, giảm thiểu lỗi mất kết nối đường truyền, hạn chế tối đa các trường hợp để máy hết tiền, ngừng phục vụ. Cùng với đó, ưu tiên xử lý nhanh các giao dịch lỗi, tự động hoàn trả tiền cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, bố trí cán bộ xử lý kịp thời các trường hợp ATM nuốt thẻ của khách hàng; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bất hợp pháp như lắp đặt thiết bị sao, trộm cắp thông tin thẻ tại máy ATM, nâng cao cảnh giác với các hoạt động tội phạm sử dụng thẻ ATM để kịp thời cảnh báo đến khách hàng.

 

 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null