Nga và Ukraine đã nhất trí đưa 29 trẻ em người Ukraine đang sống ở Nga đoàn tụ với người thân ở quê hương và 19 trẻ em người Nga ở Ukraine hoặc EU trở về nước.
Những trẻ em Ukraine tại Đại sứ quán Qatar ở Moskva trước khi được đoàn tụ với gia đình. (Nguồn: TASS)
Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.
Tuyên bố trên được đại diện của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova đưa ra ngày 24/4 sau khi hai nước tiến hành cuộc họp trực tiếp đầu tiên liên quan đến việc trao trả trẻ em, do Qatar làm trung gian.
Phát biểu với báo giới, bà Maria Lvova-Belova cho biết trong cuộc họp, hai bên đã thảo luận danh sách cập nhật. Theo đó, 29 trẻ em người Ukraine đang sống ở Nga có thể đoàn tụ với người thân ở quê hương.
Moskva cũng đề nghị hỗ trợ đưa 19 trẻ em người Nga đang sống ở Ukraine hoặc Liên minh châu Âu (EU) vì nhiều lý do trở về nước này.
Bên cạnh đó, bà Maria Lvova-Belova cũng đã cảm ơn nước chủ nhà Qatar đã làm trung gian, cung cấp địa điểm để Nga và Ukraine đối thoại liên quan đến vấn đề trẻ em.
Hãng Pravda của Ukraine cho biết lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ một nghi phạm cung cấp thông tin về vị trí tập kết lực lượng và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kramatorsk cho phía Nga.
(GLO)- TTXVN đưa tin, theo báo cáo công bố, sau gần 7 tháng xảy ra cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza, Bộ Thông tin thuộc chính quyền Hamas tại Dải Gaza ước tính thiệt hại lên tới xấp xỉ 33 tỷ USD và khiến 90% người dân tại đây phải sống dưới ngưỡng nghèo khổ.
Hôm nay (2/5), Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đã triệu một nhà ngoại giao Trung Quốc đến để phản đối hành động phun vòi rồng vào các tàu Philippines ở cấu trúc tranh chấp trên biển.
Theo Tân Hoa xã, tính đến 5h30 sáng 2/5, nhà chức trách nhận được báo cáo về 36 ca thiệt mạng và 30 người khác bị thương, không có ca nào bị thương nghiêm trọng đe dọa tính mạng.
(GLO)- Tổng thống Colombia Gustavo Petro khẳng định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, động thái phản đối hành động của Israel trong cuộc chiến với Hamas ở Dải Gaza.
(GLO)- Ngày 1/5, Reuters đưa tin, giới chức Philippines cho biết một tàu tuần duyên và một tàu khác của nước này bị hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng làm hư hại hôm 30/4, khi đang trên đường đến bãi cạn Scarborough để hỗ trợ ngư dân Philippines trong khu vực.
Nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga đã bị máy bay không người lái của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) tấn công đêm 30/4 rạng sáng 1/5. DIU cũng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu khác ở vùng Voronezh (Nga).
(GLO)- Mạng xã hội và các phương tiện truyền thông Mỹ ngày 30/4 cho biết khoảng 250 - 400 người biểu tình tụ tập bên ngoài Hội trường Hamilton trong khuôn viên trường Đại học Columbia ở Manhattan, New York, đập vỡ các cửa sổ và đột nhập vào tòa nhà cao 8 tầng.
Hôm qua (giờ VN), giới hữu trách TP.Charlotte (bang Bắc Carolina, Mỹ) thông báo 4 cảnh sát bị bắn chết và 4 đồng nghiệp khác bị thương trong vụ đấu súng tại nhà một tội phạm từng thụ án.
(GLO)- Theo hãng tin RT, trong cuộc họp báo hôm 29/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã bác bỏ những cáo buộc của Ngoại trưởng Antony Blinken sau khi ông này có chuyến thăm Bắc Kinh.
Quân đội Nga đã lần đầu tiên đưa một chiếc xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất ra khỏi chiến tuyến ở Ukraine. Chiếc xe này sau đó sẽ được đưa về Mátxcơva.
(GLO)- Ngày 29/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể thực hiện các biện pháp đáp trả liên quan việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật viện trợ nước ngoài 95 tỉ USD, theo đài CGTN.
(GLO)- Bộ Quốc phòng Anh khẳng định tên lửa siêu vượt âm có khả năng đạt tốc độ cao hơn Mach 5 sẽ được thiết kế và lắp ráp hoàn toàn tại nước này vào năm 2030.
Ngày 28/4, quân đội Iraq cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một cựu chỉ huy của cái gọi là "Cảnh sát Hồi giáo" ở Mosul có quan hệ mật thiết với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.