(GLO)- Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Witkoff trả lời phỏng vấn trên đài CNN hôm 23/2, thêm một lần thể hiện quan điểm giải quyết xung đột Nga- Ukraine theo cách của chính quyền tổng thống Trump.
(GLO)- Tin thế giới ngày 24-2 gồm những nội dung chính sau: Nga tấn công Ukraine số lượng UAV nhiều kỷ lục, ông Zelensky nêu điều kiện từ chức; Anh sẽ công bố gói trừng phạt lớn chưa từng có đối với Nga; Cánh cửa hòa bình đã rộng mở sau 3 năm xung đột Nga-Ukraine;…
(GLO)- Ngày 2/2, TASS đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột với Nga.
(GLO)- Tin thế giới ngày 12-1 gồm những nội dung chính sau: Nga tố Ukraine tấn công bằng UAV vào Tambov; Iran tiết lộ cơ sở ngầm, đang sản xuất tên lửa đặc biệt; Tại sao lệnh trừng phạt của Mỹ với dầu mỏ Nga là một vấn đề lớn?; Hộp đen máy bay Hàn Quốc dừng ghi dữ liệu 4 phút trước khi gặp nạn…
(GLO)- Thay vì 24 giờ như cam kết trước đây, tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump vừa cho biết ưu tiên 6 tháng cho nhiệm vụ chấm dứt xung đột Nga- Ukraine.
(GLO)- Thụy Sỹ đang phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) và một số nước để tổ chức hội nghị hòa bình lần thứ hai về Ukraine, trong bối cảnh có quá nhiều phức tạp diễn ra liên quan đến xung đột Nga- Ukraine.
(GLO)- Kênh CBS News của Mỹ ngày 15/12 cho rằng đề xuất ngừng bắn trước Giáng sinh tại Ukraine được Thủ tướng Hungary Viktor Orban tiết lộ tuần trước, có thể là ý tưởng được Tổng thống đắc cử Donald Trump thúc đẩy.
(GLO)- Kênh NBC News của truyền hình Mỹ ngày 14/12 đưa tin một lệnh ngừng bắn giữa Ukraine – Nga sẽ nhanh chóng ban hành, mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.
(GLO)- Tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh về quốc phòng và an ninh diễn ra từ ngày 12/9 đến ngày 14/9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã nêu giải pháp không chỉ chấm dứt xung đột Nga- Ukraine mà còn với nhiều nước khác trên thế giới.
(GLO)- “Hãy biến mùa thu này thành thời điểm để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và khôi phục lại hòa bình", Tổng thống Zelensky nói trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức mới đây.
Một chiếc phà chở nhiên liệu của Nga đã bị chìm sau cuộc tấn công của Ukraine tại tỉnh Krasnodar trong khi vụ oanh tạc căn cứ không quân tại Volgograd có vẻ gây nhiều thiệt hại.
Tuyên bố chung nhấn mạnh G7 sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm ngăn chặn căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang và tìm kiếm các phương thức sử dụng tài sản nhà nước bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga tái khẳng định quan điểm của Moskva về vấn đề Ukraine, trong đó nhấn mạnh Kiev cần 'trở lại trạng thái trung lập, đảm bảo phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa'.
Lực lượng phòng không Nga ngày 22-11 đẩy lùi 2 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Crimea, bao gồm một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy nhiệt điện.
Mỹ tuyên bố sẽ gửi thêm 18 tàu tuần tra đến Ukraine trong gói viện trợ mới dành cho nước này khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukaine kéo dài sang ngày thứ 119 trong khi Kiev cũng vừa nhận được lô pháo phản lực tầm xa đầu tiên từ Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là cần thiết nhằm đảm bảo an ninh của nước Nga, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tự tin tuyên bố Kiev sẽ giành phần thắng.
Tổng thống Pháp - nhà lãnh đạo đầu tiên của phương Tây điện đàm với Tổng thống Putin sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Donbass - tuyên bố ông sẵn sàng làm trung gian giữa Nga và Ukraine.
Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh đơn giản hóa việc cấp hộ chiếu cho cư dân khu vực Donbass vào ngày 24-4-2019, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đáp trả bằng cách tương tự khi cho phép cư dân Nga có thể nhận hộ chiếu Ukraine, qua đó làm dấy lên nguy cơ xung đột Nga-Ukraine, vốn đang căng thẳng sau sự kiện 3 tàu Hải quân Ukraine bị Cơ quan An ninh Nga bắt giữ tại eo biển Kerch vào ngày 25-11-2018.