Ngày 19.11, Nga thúc giục Ukraine không nên gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì "tình trạng không liên kết" mới chính là lợi ích của quốc gia từng thuộc Liên Xô này. Ngược lại, Mỹ phát biểu, quyết định trở thành một thành viên NATO của Ukraine phụ thuộc vào chính nước này chứ không phải do sự can thiệp của bên ngoài.
![]() |
Trước báo giới, ngày 19.11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: "Không có gì phải nghi ngờ khi khẳng định tình trạng không liên kết (của Ukraine) có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tình hình ổn định không chỉ đối với tại khu vực châu Âu - Đại Tây Dương mà còn đối với lợi ích quốc gia cốt lõi của người Ukraine".
Ông Lavrov cũng cho biết, từ lâu, Nga đã đề xuất ký kết một thỏa thuận mang tính ràng buộc về pháp lý liên quan đến việc tôn trọng các nguyên tắc đảm bảo "tình trạng không thể chia rẽ an ninh" nhưng phương Tây đã bác bỏ ý tưởng này.
Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov phát biểu, Moscow cần được "đảm bảo 100% rằng không một ai nghĩ đến việc Ukraine sẽ gia nhập NATO".
Sau một cuộc hội đàm với người đồng cấp Hungary Peter Szijjarto, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định, việc phương Tây cam kết bằng miệng rằng sẽ không mở rộng NATO ra hướng Đông là chưa đủ. Trên thực tế, khả năng này là có thật và phương Tây thực sự có ý định bành trướng về phía Đông. "Chúng tôi buộc phải quan tâm đến vấn đề này và sẽ tiếp tục quan tâm đến vấn đề này" - ông Lavrov nói.
Ngược lại, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Mark Stroh nhấn mạnh: "Mọi quyết định liên quan đến tư cách thành viên NATO của Ukraine là tùy thuộc vào NATO và Ukraine. Mỹ ủng hộ việc người dân Ukraine có quyền tự quyết định về tương lai của đất nước mà không chịu bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài".
Ông Stroh cho biết thêm, hiện tại NATO chưa cân nhắc đến việc kết nạp Ukraine và Ukraine cũng chưa đề nghị gia nhập liên minh quân sự này.
Kể từ khi cuộc khủng hoảng diễn ra ở khu vực Đông Nam Ukraine, Kiev tăng cường hợp tác với NATO. Tháng 9 vừa qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề nghị Mỹ ủng hộ cấp quy chế an ninh "đặc biệt", phi thành viên NATO cho Ukraine để giúp quốc gia Đông Âu củng cố khả năng phòng thủ của mình trước mối đe dọa đến từ Nga. Tuy nhiên, Washington từ chối đáp ứng lời đề nghị này.
Trong lúc này, NATO đã triển khai thêm quân tại vùng biển Baltic. Moscow bày tỏ lo ngại trước sự gia tăng hiện diện của liên minh quân sự này dọc biên giới phía Đông của Nga. Moscow cảnh báo, định hành động này của phương Tây có thể phá vỡ thế cân bằng chiến lượng trên thế giới.
Tố Uyên (Theo RIA Novosti, AFP)