NATO sẽ điều động binh sĩ thường trực tại các nước thành viên đối phó Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có kế hoạch đưa các đơn vị chiến đấu sang đồn trú lâu dài tại các nước thành viên nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tiết lộ kế hoạch trên trong một phát biểu hôm 5.11, dấu hiệu cho thấy một bước thay đổi lớn trong chính sách đồng minh với Mocow sau khi Thỏa thuận Sáng lập về quan hệ, hợp tác và an ninh Nga-NATO được ký kết kể từ năm 1997. Theo thỏa thuận này, NATO đồng ý hạn chế mọi hoạt động đồn trú vĩnh viễn của lực lượng chiến đấu chính có thể gây ảnh hưởng tới Nga.

Binh sĩ thuộc lực lượng NATO tham gia một cuộc tập trận ở Lisbon (Bồ Đào Nha).

Binh sĩ thuộc lực lượng NATO tham gia một cuộc tập trận ở Lisbon (Bồ Đào Nha).

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO nói rằng: "Điều quan trọng là chúng tôi đã có sự hiện diện quân sự. Đứng trên một khía cạnh nào đó, thật là máy móc khi phân biệt giữa sự hiện diện quân sự bình thường và một số dạng hiện diện khác lâu dài hơn", ám chỉ rằng chính sách trong quá khứ có thể đang thay đổi.

Tổng thư ký Stoltenberg cũng bày tỏ mối quan ngại về sự hiện diện của Nga tại khu vực Baltic, Biển Đen và Đông Địa Trung Hải. Ông cáo buộc động thái củng cố quân sự của Nga tại những khu vực trên là nhằm đẩy liên minh quân sự phương Tây này ra ngoài một số khu vực.

"Chúng tôi phải đảm bảo là có đủ khả năng đối phó với những tình huống trên, vì vậy chúng tôi phải tăng cường và triển khai lực lượng nếu thấy cần thiết" - ông nói thêm.

Quan hệ giữa Nga và NATO trở nên căng thẳng sau khi bán đảo Crimea gia nhập Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 3 năm ngoái. Hồi tháng 4.2014, liên minh quân sự phương Tây này đã chấm dứt mọi quan hệ hợp tác với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Mỹ và các nước đồng minh cáo buộc Moscow ủng hộ lực lượng nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine và đang cung cấp viện trợ quân sự cũng như nhân lực cho lực lượng này. Moscow đã bác bỏ các buộc, nhấn mạnh sự hỗ trợ của Nga chỉ mang bản chất nhân đạo.

Hồng Hà (Theo PressTV)

Có thể bạn quan tâm

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

(GLO)- Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, từ đầu tháng 7, tổng thống Trump tuyên bố Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 4/7, ông Trump nói Hamas chấp nhận "đề xuất cuối cùng". Thông báo chính thức của đề xuất này sẽ công bố sau cuộc gặp giữa thủ tướng Issrael và tổng thống Mỹ vào ngày 7/7.

null