Mỹ điều tàu sân bay, gửi đạn dược cho Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỹ sẽ điều một nhóm tác chiến tàu sân bay tới phía Đông Địa Trung Hải và chuẩn bị gửi đạn dược cho Israel.

Đài ABC News hôm 8-10 cho biết thông báo trên do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra, mục đích "tăng cường răn đe trong khu vực".

Mỹ sẽ cung cấp thiết bị và nguồn lực bổ sung, bao gồm cả đạn dược, cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Ông Austin nói: "Hôm nay, để phản ứng cuộc tấn công của Hamas vào Israel và sau các cuộc thảo luận chi tiết với Tổng thống Joe Biden, tôi đã chỉ đạo một số bước nhằm tăng cường các nỗ lực răn đe trong khu vực".

Theo ông Austin, các lô hàng trên sẽ được vận chuyển từ hôm 8-10 và dự kiến đến Israel trong những ngày tới.

"Vòm Sắt" của Israel chặn rốc-két ở Ashkelon hôm 8-10. Ảnh: Reuters
"Vòm Sắt" của Israel chặn rốc-két ở Ashkelon hôm 8-10. Ảnh: Reuters

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ sẽ bao gồm tàu sân bay USS Gerald R. Ford, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Normandy và 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney và USS Roosevelt.

Cũng theo ông Austin, Mỹ sẽ tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu F-35, F-15, F-16 và A-10 trong khu vực.

Mỹ đã duy trì một kho dự trữ quân sự khổng lồ được bố trí sẵn bên trong Israel nhiều thập kỷ qua. Có khả năng Israel sẽ yêu cầu Mỹ khai thác kho dự trữ này, bao gồm xe tăng và đạn dược được cất giữ trong kho.

Hôm 8-10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đang xác minh báo cáo công dân Mỹ nằm trong số những người thiệt mạng và mất tích ở Isreal sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel.

Cho đến nay, chính quyền Israel thống kê ít nhất 700 người đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương ở Israel sau khi bị Hamas bắn rốc-két từ Dải Gaza.

Theo nguồn tin của lực lượng cứu hộ Israel (Zaka), trong số những người thiệt mạng, ít nhất 260 người được tìm thấy tại nơi tổ chức lễ hội âm nhạc Nova gần biên giới Israel - Gaza.

Sự kiện này được tổ chức nhân lễ hội Sukkot của người Do Thái.

Ngoài ra, theo đài CNN, một thủ lĩnh Hamas là Mousa Abu Marzouk tuyên bố trên trang tin Ả Rập al-Ghad TV rằng nhóm vũ trang này hiện cầm giữ hơn 100 con tin Israel ở Gaza, bao gồm nhiều sĩ quan quân đội cấp cao.

Trong khi đó, Bộ Y tế Palestine báo cáo 413 người đã thiệt mạng và 2.300 người bị thương ở Dải Gaza.

Hội đồng Bảo an thiếu thống nhất

Sau cuộc họp khẩn hôm 8-10, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không đưa ra được hành động nào.

Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood cho biết nhiều thành viên Hội đồng Bảo an lên án cuộc tấn công của Hamas nhưng không phải là tất cả. Ông Wood nói thêm các bên liên quan đang cố gắng ngăn xung đột lan ra khắp khu vực.

Hội đồng Bảo an gồm 10 thành viên được bầu chọn và 5 thành viên thường trực (Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh, Nga). Tất cả 15 thành viên phải nhất trí mới ra được tuyên bố chung.

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null