Mùa Trung thu của sự sẻ chia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tết Trung thu luôn là khoảng thời gian mà các em nhỏ khắp cả nước mong ngóng, háo hức. Trung thu về, bao em nhỏ sống trong vòng tay cha mẹ, được ăn ngon mặc đẹp, được vui chơi thỏa thích. Tuy nhiên, còn nhiều trẻ em kém may mắn khác thì thế nào, đặc biệt năm nay có nhiều biến cố xảy đến?

Đang băn khoăn nhiều điều, tôi quyết định dạo thăm một vòng quanh các cộng đồng, mái ấm thân quen ở thành phố này, thật ấm lòng khi được chứng kiến các anh chị vẫn đang miệt mài tích cực chuẩn bị và tổ chức cho các em nhiều hoạt động phong phú, vui tươi, thiết thực và ý nghĩa.

Ra quân sớm nhất, Thành đoàn - Hội đồng Đội TPHCM đã tổ chức chương trình “Trung thu mơ ước” tại Rạp xiếc Phương Nam (quận Gò Vấp) vào tối 12-9 với chương trình văn nghệ tổng hợp rất hấp dẫn và trao quà cho 400 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM thì tổ chức chương trình “Nụ cười đêm trăng” hoành tráng tại Công viên Văn hóa Đầm Sen cho hơn 500 trẻ của 7 mái ấm trực thuộc Hội, một số mái ấm bạn và trẻ em nghèo trong cộng đồng. Đến Mái ấm Tre Xanh, trực thuộc Hội Bảo trợ trẻ em TPHCM ở gần cầu Calmette quận 1, cô Quế Dung, chủ nhiệm mái ấm; bạn Hân, cán bộ xã hội và một số tình nguyện viên kể chuyện rôm rả sau khi đưa 43 trẻ tham gia chương trình Trung thu năm nay với chủ đề “Ngày Tết thiếu nhi” do UBND quận 1 tổ chức. Trước đó, 6 trẻ của mái ấm cũng được chọn tham dự chương trình Trung thu của Thành đoàn. Sáng chủ nhật 15-9, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cùng tổ chức Enfants d’ASIE cũng mang Trung thu yêu thương đến với 100 em có hoàn cảnh khó khăn của TP Thủ Đức và quận Tân Phú. Tại cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn, chính các em sôi nổi chuẩn bị chương trình đón Trung thu tối chủ nhật 15-9...

Và cũng có nhiều thông tin rất ấm áp trong mùa Trung thu năm nay khi nhiều đơn vị, trường học trên cả nước cũng đã nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch đón Trung thu. Các hoạt động vui chơi của trẻ em được giảm bớt, thay vào đó là những món quà nhỏ nhưng chan chứa tình cảm yêu thương được gửi đến các bạn ở vùng bị ảnh hưởng. Đây là cách giúp đỡ thiết thực, là bài học sâu sắc về lòng nhân ái, sự sẻ chia. Bên cạnh đó, nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ cũng nỗ lực để trẻ em đón mùa Trung thu có ý nghĩa thông qua nhiều chương trình giản dị nhưng ý nghĩa...

Tuy nhiên, để các em hưởng được sự bình an, hạnh phúc một cách trọn vẹn và lâu bền, rất cần chính quyền thành phố, các cơ quan chức năng cùng các hội đoàn và gia đình các em thực thi vai trò trách nhiệm một cách cao nhất như đã được xác lập trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Hiến pháp và các đạo luật của nước nhà, đặc biệt Luật Trẻ em năm 2016. Chúng ta hãy cùng xây dựng một môi trường sống an toàn, bảo vệ mọi trẻ em trước những bất trắc, nguy cơ và tổn hại do bạo hành, ngược đãi và xâm hại trẻ em.

Một trong những điều cần thiết, theo tôi là các địa phương, nhất là những thành phố lớn cần bố trí nhân sự chuyên trách ở cấp phường xã, quận huyện, được tuyển chọn và đào tạo một cách bài bản làm việc tại cộng đồng và trong trường học. Các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em cần được rà soát, đảm bảo chất lượng và tiếp cận thuận lợi, được giám sát thường xuyên và thực chất; đồng thời các chính sách an sinh, trợ giúp xã hội cần đến được mọi gia đình và trẻ em có nhu cầu. Có như thế chúng ta mới có thể an lòng với tuyên bố dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em và không để một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

TRẦN CÔNG BÌNH - Chuyên gia Bảo vệ trẻ em,
Phó Chủ tịch Hội khoa học tâm lý giáo dục TPHCM

(Dẫn nguồn SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null