Mùa mưa 2025 ở Nam bộ và Tây Nguyên có thể kéo dài hơn trung bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ giữa tháng 5, khu vực Nam bộ và Tây Nguyên bắt đầu ghi nhận lượng mưa gia tăng, chính thức bước vào mùa mưa với những cơn mưa rào và dông xuất hiện ngày càng thường xuyên, chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Các chuyên gia khí tượng nhận định mùa mưa năm nay có thể kết thúc muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 15 đến 16-5, mưa tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Nam bộ, với lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi mưa to cục bộ. Mưa thường xảy ra vào cuối ngày, gây ảnh hưởng đến giao thông vào giờ cao điểm.

Dự báo tổng lượng mưa trong các tháng 5 đến 7 năm nay tại khu vực Nam bộ và Tây Nguyên sẽ ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, dao động trong khoảng 90-112mm. Riêng trong tháng 5, lượng mưa tại Nam bộ có thể cao hơn từ 10%-20% so với trung bình. Do đó, mùa mưa năm nay được dự báo sẽ kéo dài và kết thúc muộn hơn thông lệ.

Mùa mưa Nam bộ và Tây Nguyên. Ảnh minh họa
Mùa mưa Nam bộ và Tây Nguyên. Ảnh minh họa

Các chuyên gia cảnh báo, mưa dông trong mùa mưa 2025 không chỉ gây bất tiện cho sinh hoạt và giao thông, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 20mm chỉ trong thời gian ngắn, dẫn đến nguy cơ ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các đô thị lớn như TPHCM, Cần Thơ, Biên Hòa...

Thời tiết ngày 15-5: Nhiều nơi có mưa dông, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi Bắc bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15-5, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, trong đó Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cụ thể, các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang có thể ghi nhận lượng mưa vượt 70mm trong thời gian ngắn. Mưa lớn tại khu vực địa hình dốc, gần suối nhỏ làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất.

Tại khu vực Trung Trung bộ, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, có nơi mưa to. Các chuyên gia khuyến cáo, mưa dông trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng, ảnh hưởng đến giao thông và sản xuất nông nghiệp.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to

Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 15-5 như sau:

Hà Nội: Có mây, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo PHÚC HẬU - P.V (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-9, phía Đông tỉnh Gia Lai cùng 11 tỉnh, thành phố ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, cục bộ trên 400 mm/đợt. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

(GLO)- Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán người dân, bảo đảm an toàn công trình và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông

Dự báo khoảng ngày 10-11/9, vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể mạnh lên thành bão. Sự tương tác giữa áp thấp nhiệt đới/bão, không khí lạnh và địa hình đón gió sẽ gây mưa lớn kéo dài với diễn biến phức tạp ở khu vực miền Trung. 

Gia Lai chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai

Gia Lai triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 17-9, khu vực Trung Bộ có khả năng mưa vừa, mưa to trên diện rộng, dự báo vùng tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Gia Lai. Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

null