
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Kon Tum và Lâm Đồng
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ 40 đến 20 giờ 40, khu vực các tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ 40 đến 20 giờ 40, khu vực các tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.
Cùng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá, từ nay đến giữa tháng 5/2025, một số khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao.
Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều mây giảm, trời hửng nắng; Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.
Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, nhiều địa phương có thể có mưa, mưa rào, cục bộ, có nơi mưa to.
Dự báo ngày 2/4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, cần đề phòng nguy cơ xảy ra mưa đá; trong khi khu vực phía Bắc sáng và đêm trời rét.
Thủ đô Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, ngày có mưa nhỏ vài nơi, trời rét; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.
Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.
Theo dự báo, miền Trung, Tây nguyên và Nam bộ sẽ đón đợt mưa kéo dài 4 ngày; riêng vùng ven biển phía đông của Nam bộ có khả năng ngập lụt do triều cường.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.
Hiện tượng sương mù làm giảm tầm nhìn, có khả năng gây nguy hiểm đến giao thông, đặc biệt trên các đường quốc lộ, các khu vực sân bay và lưu lại khói, bụi, các chất độc hại trong không khí.
Hiện tượng sương mù làm giảm tầm nhìn, có khả năng gây nguy hiểm đến giao thông, đặc biệt trên các đường quốc lộ và các khu vực sân bay và lưu lại khói, bụi, các chất độc hại trong không khí.
Theo dự báo, Bắc Bộ tiếp tục trời rét trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C.
Theo dự báo, ngày và đêm 19/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái rét. Riêng khu vực Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C.
Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
Do đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có khả năng suy yếu vào khoảng ngày 9-10/3 nên tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn gây nồm ẩm ở khu vực Bắc Bộ sẽ quay trở lại.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 16-19 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao nên từ ngày 5-6/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.
Trong tuần mới, TPHCM tiếp tục có nắng nóng, ngoài ra, nhiễu động gió Đông trên cao có khả năng hoạt động mạnh dần, gây mưa trái mùa cho khu vực từ ngày 8 - 11/3.
Theo dự báo, từ ngày 19 - 23.2, Nam bộ khả năng cao hứng đợt mưa trái mùa do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông, kết hợp với không khí lạnh.
La Nina khiến các đợt không khí lạnh có thể xuất hiện kéo dài đến tháng 4 ở miền Bắc còn miền Nam nắng nóng xuất hiện muộn và số ngày nắng nóng ít hơn. Bên cạnh đó, mưa trái mùa xuất hiện trên diện rộng và thường xuyên hơn.
Sáng sớm 13/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ, trong khi đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục tiến gần bờ.
Vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông sau khi mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới sẽ giữ nguyên cường độ gió cấp 6, giật cấp 8 và hướng vào vùng biển miền Trung.
Ngày 9/2, Thủ đô Hà Nội, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, cao nhất 15-17 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-13 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-17 độ C.
Khu vực Bắc Bộ từ chiều 7/2, trời chuyển rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | 5,200 | |
Lâm Đồng | 5,000 | |
Gia Lai | 5,000 | |
Đắk Nông | 5,000 | |
Giá tiêu | 157,000 | 1,000 |
USD/VND | 25,690 | 120 |
Theo: | giacaphe.com |