Cả nước nhiều nơi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ chiều tối 20-6 đến ngày 22-6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 300mm. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

ca-nuoc-nhieu-noi-co-mua-mua-vua-va-rai-rac-co-dong-dd.jpg
Mưa lớn kèm theo sấm, chớp xuất hiện tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tình hình thời tiết đêm 19 và ngày 20-6 như sau:

Khu vực Hà Nội:

-Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ:

-Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ.

-Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi và trung du nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

-Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế:

-Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận:

-Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 34-36 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

Tây Nguyên:

-Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ:

-Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.

-Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa lớn khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Cụ thể từ chiều tối 20/6 đến ngày 22/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 300mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).

Trung tâm cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo Ngọc Trần (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

App “Sạt lở Việt Nam” cung cấp thông tin cảnh báo sạt lở, lũ quét theo thời gian thực.

App “Sạt lở Việt Nam” cung cấp thông tin cảnh báo sạt lở, lũ quét theo thời gian thực

(GLO)- Trước bối cảnh sạt lở và lũ quét ngày càng diễn biến khó lường, nhóm nghiên cứu của GS.TS. Đỗ Minh Đức (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phát triển app “Sạt lở Việt Nam” để cung cấp thông tin cảnh báo theo thời gian thực.

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

null