Miền Bắc sẽ có 5 ngày mưa giông, dập tắt nắng nóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nắng nóng ở miền Bắc chỉ kéo dài đến hết ngày mai 8.6. Dự báo từ đêm 8.6, miền Bắc bắt đầu có mưa giông, thời tiết mát đến ngày 13.6.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 6.6, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ nắng nóng cao hơn như: Tương Dương (Nghệ An) 37,3 độ C; tại Đông Hà (Quảng Trị) 37,9 độ C…

Miền Bắc nắng nóng 2 ngày cuối tuần, sau đó có mưa giông trong nhiều ngày tới
Miền Bắc nắng nóng 2 ngày cuối tuần, sau đó có mưa giông trong nhiều ngày tới

Các tỉnh miền Bắc có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C. Riêng khu vực sông Mã (Sơn La) ghi nhận xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 38 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 7.6 đến ngày 8.6, đồng bằng, trung du miền Bắc tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nắng nóng sẽ kết thúc từ ngày 9.6.

Dự báo từ đêm 8.6 đến sáng 10.6, miền Bắc có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to. Từ ngày 10 - 13.6, thời tiết miền Bắc ban ngày trời nắng, tối và đêm có mưa giông rải rác. Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 9 - 11.6, trên thượng lưu các sông ở miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay 7.6 đến ngày 9.6, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Dự báo từ ngày 10.6, nắng nóng ở Trung bộ sẽ dịu dần.

Dự báo sẽ có nắng nóng khốc liệt

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định mùa hè năm nay nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn ở miền Bắc và miền Trung.

Các đợt nắng nóng xảy ra với tần suất, cường độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tức là không quá bất thường nếu xét trên bình diện tổng thể.

Tuy nhiên, ông Hưởng cho rằng, trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu liên tục lập kỷ lục, nguy cơ xuất hiện những đợt nắng nóng cục bộ, gay gắt và kéo dài vẫn ở mức cao.

"Trong các tháng cao điểm mùa hè năm nay, nước ta vẫn có khả năng xuất hiện những đợt nắng nóng khốc liệt, nhiệt độ từ 40 - 42 độ C và cũng không loại trừ khả năng nhiệt độ nắng nóng vượt ngưỡng lịch sử như từng xảy ra những năm trước đây", ông Hưởng nói.

Theo Phan Hậu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tháng 6, TPHCM và Nam bộ mưa dông gia tăng

Tháng 6, TPHCM và Nam bộ mưa dông gia tăng

Dự báo trong những ngày đầu tháng 6, khu vực TPHCM và Nam bộ sẽ bước vào giai đoạn mưa dông gia tăng, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, kết hợp với các hình thế khí quyển trên cao và rãnh áp thấp dịch chuyển về phía Nam.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng-chống thiên tai

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 76/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng-chống thiên tai trong thời gian tới.

Ứng phó áp thấp trên Biển Đông

Ứng phó áp thấp trên Biển Đông

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, việc chủ động ứng phó ngay từ đầu là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra trong bối cảnh thời tiết đang diễn biến khó lường.