Một trưởng thôn bị bắn trọng thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát hiện ông Nguyễn Viết Lý (trưởng thôn Vĩnh Phúc, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đang đi từ trong rừng về, Thái Bá Nguyên đã mở cửa xe lấy súng bắn vào người ông này khiến ông bị thương phải nhập viện.
Sáng 6-4, một cán bộ Đồn Biên phòng Bản Giàng (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, trên địa bàn xã Hương Vĩnh vừa xảy ra vụ sử dụng súng bắn bị thương một trưởng thôn.
Theo thông tin ban đầu từ cán bộ Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 chiều ngày 5-4, đối tượng Thái Bá Nguyên (35 tuổi, người gốc ở xã Hương Vĩnh, hiện đang trú tại khối 7, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đi ô tô vào khu vực khe Cu Lây (thuộc địa bàn thôn Trại Tuần, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê) thì thấy ông Nguyễn Viết Lý (61 tuổi, trưởng thôn Vĩnh Phúc, xã Hương Vĩnh) đang đi từ trong rừng về. Lúc này, Thái Bá Nguyên mở cửa xe và dùng súng bắn vào đùi ông Lý khiến ông này bị thương.
Ông Nguyễn Viết Lý sau khi bị bắn trọng thương đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
 
Ông Nguyễn Viết Lý với vết thương ở chân
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Bản Giàng đã nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Hương Khê và chính quyền địa phương có mặt xác minh, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.
Cũng theo thông tin từ cán bộ Đồn Biên phòng Bản Giàng, trong đêm 5-4, khi đến hiện trường, nhận định ban đầu của cơ quan chức năng khả nghi đối tượng Nguyên đã dùng súng K59 để bắn. Tuy nhiên, sau đó nghe thông tin đối tượng này khi ra cơ quan chức năng ở huyện đầu thú thì đối tượng đưa súng bắn đạn cao su.
Bước đầu nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên đang nghi vấn có khả năng là do mâu thuẫn diện tích đất rừng giữa Thái Bá Nguyên và ông Nguyễn Viết Lý.
Về phía ông Nguyễn Viết Lý khai báo bị đối tượng Thái Bá Nguyên dùng súng bắn 5 phát, tuy nhiên lực lượng chức năng phát hiện chỉ có 2 phát đạn trúng vào đùi ông. Trong đêm 5-4, đối tượng Thái Bá Nguyên đã đến cơ quan chức năng ở huyện Hương Khê để đầu thú.
Hiện Công an huyện Hương Khê đang lấy lời khai đối tượng Thái Bá Nguyên để tiếp tục điều tra mở rộng.
Dương Quang (SGGP)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.