(GLO)- Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth sau cuộc gặp ngày 26/4 với Tổng thống Volodymyr Zelensky khi dự tang lễ Giáo hoàng Francis tại Vatican, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết "có lẽ cần đối xử với Nga theo cách khác", có thể bằng cách áp thêm lệnh trừng phạt với nước này.
(GLO)- Ngày 25/4, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff tới Moscow và có cuộc gặp kéo dài ba giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Kết quả cuộc gặp theo ông Witkoff, Tổng thống Nga sẵn sàng đàm phán và thiết lập hòa bình lâu dài với Ukraine.
(GLO)- Ngày 9/4 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc thái độ thù địch và sự hiếu chiến của các nước châu Âu đã dẫn đến các cuộc xung đột lớn trong lịch sử thế giới.
(GLO)- Theo hãng tin RT, tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow 13/3, ông Putin nói, Nga tin ý tưởng về lệnh ngừng bắn là "đúng đắn".
(GLO)- Kênh NBC News của truyền hình Mỹ ngày 14/12 đưa tin một lệnh ngừng bắn giữa Ukraine – Nga sẽ nhanh chóng ban hành, mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.
(GLO)- Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc xác nhận Tổng thống Yoon Suk Yeol và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhất trí tổ chức tham vấn chiến lược để cùng ứng phó với hoạt động hợp tác quân sự "bất hợp pháp" giữa Moscow và Bình Nhưỡng.
Lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine mà không để lại thương vong hay thiệt hại trên mặt đất, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết.
Hôm nay (12.3), Nga thông báo một trong các máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76 của quân đội nước này đã rơi trong lúc cất cánh khỏi sân bay ở đông bắc Moscow.
(GLO)- Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã giao hồ sơ cuối cùng cho chính phủ Mỹ hôm 7/3, hoàn tất quy trình nhằm tranh thủ sự ủng hộ của toàn bộ các thành viên NATO khi gia nhập liên minh quân sự.
(GLO)- Ngày 7/3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đập tan kế hoạch tấn công nhằm vào một giáo đường Do Thái tại thủ đô Moscow, do một nhóm thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng lập ra.
(GLO)- TTXVN tại Liên bang Nga đưa tin, lực lượng chức năng thủ đô Moscow ngày 1/2 đã phải sơ tán gần 1.000 người khỏi Trung tâm thương mại “Okhotny Riad”.
(GLO)-Hãng thông tấn Nga TASS ngày 3/9 đưa tin hàng loạt sân bay quốc tế lớn ở thủ đô Nga bị hạn chế hoạt động. Trong khi đó, hành khách tại ga xe lửa Kiyevsky ở Moscow cũng sơ tán do có báo cáo về mối đe dọa đánh bom.
(GLO)-Ngày 21/8, các hệ thống phòng không Nga chặn đứng một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở gần trung tâm thủ đô Moscow.
Nhà vật lý hạt nhân người Nga Grigory Klinishov, một trong những nhà khoa học chế tạo bom nhiệt hạch hai tầng đầu tiên của Liên Xô, được tìm thấy đã chết ở thủ đô Moscow, theo các hãng tin của Nga.
(GLO)-Nhiều nước châu Âu ngày 24/6 tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Liên bang Nga ( LB Nga ) sau cuộc nổi loạn do người đứng đầu lực lượng lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin tổ chức.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Moscow coi trọng “lập trường cân bằng“ của Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng Ukraine và phản đối “các hành động khiêu khích“ của Mỹ ở eo biển Đài Loan.
Đây là cái chết mới nhất trong danh sách một loạt những cái chết bí ẩn của các doanh nhân Nga kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hôm 24/2.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 14.5 nói Moscow sẽ có các biện pháp phòng ngừa thích đáng nếu NATO triển khai lực lượng và cơ sở hạ tầng hạt nhân tới gần biên giới Nga.