Lượng nước tích trữ tại các hồ chứa thủy lợi đạt khá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thông tin từ Công ty TNHH một thành vên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai cho biết: Từ đầu mùa mưa đến nay các hồ chứa và đập dâng do Công ty quản lý và khai thác đã tích được lượng nước dồi dào phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018.
 

Nước tích trữ tại hồ thị trấn Chư Prông. Ảnh: N.D
Nước tích trữ tại hồ thị trấn Chư Prông. Ảnh: N.D

Một số hồ chứa lớn lượng nước tích trữ đã vượt tràn như Biển Hồ B, Ia Hrung, Tân Sơn, Hà Ra Nam, Hà Ra Bắc và hồ Hoàng Ân… các hồ khác tích đạt từ 80% dung tích nước trong hồ. Riêng công trình thủy lợi Ayun Hạ hiện nay vẫn đang tiếp tục thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba nên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tích nước phục vụ sản xuất và cung cấp nước dân sinh cho các huyện Phú Thiện Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Hệ thống đập dâng cũng đã tích đủ lượng nước theo thiết kế.

Hiện tại Công ty đang tiếp tục kiểm tra lượng nước tại các hồ và chuẩn bị nguồn lực nạo vét kênh mương để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018 theo kế hoạch đề ra.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Rong ruổi theo cánh ong bay

Rong ruổi theo cánh ong bay

(GLO)- Cuộc sống của những người nuôi ong mật ở phía Tây tỉnh Gia Lai quanh năm rong ruổi theo cánh ong bay. Họ di chuyển đàn ong khắp núi rừng theo mùa hoa từ Tây Nguyên ra tận miền Bắc để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho ong làm mật.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

null