Lực lượng vũ trang Gia Lai "Điểm tựa" của người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để đảm bảo quốc phòng-an ninh và phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Xây dựng chính quyền cơ sở
Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Binh đoàn 15 đã có nhiều giải pháp cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở để đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới. Binh đoàn hiện có gần 50 cán bộ, công nhân viên tham gia cấp ủy, Mặt trận và các đoàn thể các xã biên giới trong tỉnh.
Thượng tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên 74-cho biết: “Công ty có 5 công nhân đang tham gia làm Trưởng thôn, Bí thư chi bộ các làng trên địa bàn 2 huyện biên giới Đức Cơ và Ia Grai. Những đảng viên này đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời hướng dẫn người dân phát triển kinh tế-xã hội”.
Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Nhiều năm qua, 7 cán bộ Biên phòng tăng cường cho các xã biên giới đều phát huy vai trò, trách nhiệm và được ghi nhận, đánh giá cao. 49 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 48 chi bộ thôn, làng và 216 đảng viên Biên phòng phụ trách giúp 951 hộ gia đình cũng có nhiều việc làm ý nghĩa. Từ năm 2015 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền 7 xã biên giới củng cố, kiện toàn 48 chi bộ thôn, làng; 8 chi đoàn thanh niên; 5 chi hội phụ nữ; 11 chi hội cựu chiến binh.
Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia di dời nhà rông ở xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh). Ảnh: Anh Huy
Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia di dời nhà rông ở xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh). Ảnh: Anh Huy
Đại úy Rơ Ô Thuy-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia Mơr) cho hay: “Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chúng tôi còn tích cực tham mưu giúp chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự thôn, làng. Đặc biệt, các vụ việc mâu thuẫn, đánh nhau, trộm cắp... được giải quyết kịp thời để bà con yên tâm sản xuất; tham gia bảo vệ an ninh biên giới”.
Đánh giá về đội ngũ cán bộ tăng cường cơ sở, ông Phạm Văn Cường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ-cho rằng: “Đội ngũ cán bộ, công nhân viên của các đơn vị quân đội trên địa bàn khi tăng cường về cơ sở đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của các địa phương phát triển. Đây là những cán bộ, công nhân viên có trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị nên khi nhận các nhiệm vụ được giao đã góp phần xây dựng cấp ủy, chính quyền các địa phương ngày càng vững mạnh”.
Bên cạnh những cách làm hay, sáng tạo trong việc tham gia xây dựng chính quyền cơ sở, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, các đơn vị quân đội còn tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên, bổ sung đội ngũ cán bộ cơ sở. Đặc biệt, các đơn vị thường xuyên quan tâm, phối hợp nắm vững tình hình cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm được phân công đảm nhận phụ trách, chủ động tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.
“Dân vận khéo” 
Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 đơn vị quân đội tham gia làm công tác dân vận tại 71 xã và 16 đơn vị đảm nhận tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới tại 36 xã. Các đơn vị đã phát huy tốt chức năng “đội quân công tác”, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch công tác dân vận phù hợp. Cụ thể như: huy động nguồn lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo, gia đình chính sách và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây bời lời, làm lúa nước; hỗ trợ con giống; kết nối doanh nghiệp bố trí việc làm cho quân nhân xuất ngũ và giúp ngày công lao động với quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn; giúp dân di dời nhà cửa, cải tạo đồng ruộng...
Theo Thượng tá Trần Đại An-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa, cùng với triển khai có hiệu quả mô hình “Nuôi bò rẽ” trong chương trình “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, lực lượng vũ trang huyện còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cơ sở triển khai mô hình “Giúp ngày công cho gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hụt công lao động”. Thượng tá Trần Đại An chia sẻ: “Thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện cùng với các ban ngành, đoàn thể đã tham gia hàng ngàn ngày công giúp 140 gia đình quân nhân tại ngũ thu hoạch nông sản, chăm sóc vườn cà phê, hồ tiêu, sửa chữa nhà ở... Những việc làm thiết thực đó đã góp phần gắn kết tình cảm, thắt chặt quan hệ và động viên quân nhân tại ngũ an tâm công tác”.
Lực lượng vũ trang huyện Ia Pa giúp người dân xã Pờ Tó làm lúa nước.Ảnh: Anh Huy
Lực lượng vũ trang huyện Ia Pa giúp người dân xã Pờ Tó làm lúa nước. Ảnh: Anh Huy
Bằng việc vận dụng linh hoạt các hình thức dân vận, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua chương trình “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giúp xóa 63/98 hộ thoát nghèo bền vững. Mô hình “Bếp ăn tình thương” và chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đỡ đầu 48 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên biên giới...
Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, các đơn vị quân đội đã huy động cán bộ, chiến sĩ giúp dân hoàn thành việc di dời, quy hoạch, sắp xếp nhà cửa ở 4 làng căn cứ cách mạng thuộc xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện), làng Bi Giông, Bi Gia (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa), làng: Tăng, Tung, Gút (xã Krong, huyện Kbang). Trong 5 năm qua, các đơn vị đã huy động trên 15.000 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân phát triển sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tại; nâng cấp 113,27 km đường giao thông nông thôn; 24,5 km đường điện; làm mới 4 nhà văn hóa thôn; xây dựng 172 nhà “Đại đoàn kết” cho đồng bào vùng biên giới; nhận giúp 63/98 hộ thoát nghèo bền vững; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn và nhân dân tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) trên 25.917 lượt người... Đặc biệt, 5 năm qua, các đơn vị đã tham gia giúp 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Có thể nói, các chủ trương, giải pháp và cách làm của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh không chỉ giữ vững quốc phòng-an ninh mà còn góp phần xây dựng chính quyền cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội. Những kết quả ấy đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
VĨNH HOÀNG-ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null