Luân chuyển tài nguyên thông tin để nâng cao dân trí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ lâu, thông tin được xem là nguồn tài nguyên vô giá, phục vụ mục tiêu nâng cao dân trí, phát triển kinh tế-xã hội. Nơi tập hợp phong phú nhất, đa dạng nhất nguồn tài nguyên thông tin của mỗi quốc gia chính là hệ thống thư viện. Và muốn phát huy giá trị của nguồn tài nguyên ấy thì không có cách nào hiệu quả hơn ngoài việc luân chuyển.

 Chuyến xe lưu động của Thư viện tỉnh thường xuyên phục vụ học sinh các trường vùng khó. Ảnh: Phương Duyên
Chuyến xe lưu động của Thư viện tỉnh thường xuyên phục vụ học sinh các trường vùng khó. Ảnh: Phương Duyên

Tại cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tỉnh Gia Lai năm 2022, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (huyện Ia Grai) vinh dự được trao giải “Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất”. Cụ thể, học sinh trường này “gặt hái” được 10 giải gồm: 2 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích; trong số này có 3 bài thi được chọn tham gia cuộc thi cấp toàn quốc. Trao đổi với cô Đinh Thị Dua-Hiệu trưởng nhà trường, có thể thấy đây là kết quả của một quá trình đầu tư lâu dài, có chiều sâu. Ngoài việc chú trọng đầu tư cho hệ thống thư viện, nhà trường rất chú trọng luân chuyển sách. “Mỗi lớp đều có một giá sách, các em học sinh được khuyến khích mang những cuốn sách hay góp vào thư viện của lớp. Các giá sách đều có bánh xe, khi cần có thể dễ dàng chuyển sang các lớp khác trong khối”-cô Dua cho hay. Chưa kể, nhà trường còn tiếp nhận các đợt luân chuyển sách từ thư viện huyện. Bằng cách đó, giá trị thông tin được nhân lên gấp nhiều lần, mang đến cho học sinh những kiến thức hữu ích.

Từ tầm quan trọng của luân chuyển tài nguyên thông tin, tháng 8-2022, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2022. Theo thông tư này, các hình thức luân chuyển tài nguyên thông tin bao gồm luân chuyển đến các điểm ngoài trụ sở thư viện và luân chuyển thông qua không gian mạng. Nhằm phát huy vai trò của thư viện trong phát triển văn hóa đọc, góp phần nâng cao dân trí và xây dựng xã hội học tập, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện, đảm bảo nguồn lực cho thư viện công cộng cấp tỉnh, thư viện có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư để có đủ năng lực, điều kiện triển khai các hoạt động phục vụ người dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin giữa các loại thư viện trên địa bàn theo quy định. Mặt khác, thư viện công cộng cấp tỉnh cần nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tổ chức rà soát, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động phục vụ lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin trong mạng lưới với nhau; bố trí thời gian hoạt động thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin phù hợp với điều kiện sinh hoạt, học tập, sản xuất của người dân…

Trên cơ sở đó, mới đây, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3606/VP-KGVX truyền đạt ý kiến của UBND tỉnh về triển khai hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch căn cứ Công văn số 3291/BVHTTDL-TV ngày 30-8-2022 của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động thư viện tại tỉnh theo quy định. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương, Bưu điện tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trong quá trình triển khai thực hiện.

Trao đổi với P.V xung quanh việc triển khai thực hiện chủ trương này, bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện tỉnh-cho biết: Hàng năm, nguồn sách bổ sung của Thư viện khoảng 20.000 cuốn. Trung bình mỗi năm, đơn vị thực hiện hơn 50 chuyến xe thư viện lưu động xuống các huyện vùng sâu, vùng xa. Từ đây, sách tiếp tục được luân chuyển hàng trăm lượt đến các xã để phục vụ trực tiếp các đối tượng độc giả. Những chuyến xe này còn trang bị máy tính có kết nối internet để hỗ trợ độc giả tìm kiếm thông tin. Việc làm này mang ý nghĩa nhân văn nhất định khi giúp sách đến với những độc giả gặp nhiều hạn chế khi đến với thư viện công cộng như người lớn tuổi, người khuyết tật.

Theo ông Trần Thanh Tùng-Trưởng phòng Bảo quản tài liệu và Xây dựng phong trào (Thư viện tỉnh), đơn vị còn thường xuyên thực hiện luân chuyển sách đến một số nơi như Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh; Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh với các đầu sách phù hợp, cung cấp cho bạn đọc đặc biệt này những món ăn tinh thần bổ ích.

Cũng như các con sông mải miết trong hành trình hòa mình với biển, có thể thấy, tài nguyên thông tin khi được luân chuyển liên tục sẽ mang đến những giá trị to lớn, góp phần xây dựng một xã hội học tập với tinh thần “Học, học nữa, học mãi” để mỗi người không ngừng hoàn thiện bản thân và vươn lên, cống hiến.

 

 PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null