Lợi tức 200%/năm - chỉ có lừa đảo và phạm pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Lợi tức kinh doanh mấy chục % trong bối cảnh dịch bệnh là khó, nhưng họ cam kết lợi tức mấy trăm % thì rõ ràng là có dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh bất hợp pháp” - Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói về các sàn Forex đang hoạt động tại Việt Nam.

Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Ảnh minh họa: Thế Lâm.



“Chơi nóng”, theo ngày, thì lợi tức 2-3%. Chỉ cần 1.000USD cứ ngủ một giấc là sáng ra đã “lòi” ra 1,2 củ”. Đây những “bùa ngải” mà An được một “người bạn” tính toán khi tham gia sàn giao dịch ngoại hối (Forex).

An, 43 tuổi, không biết nửa chữ tiếng Anh - sau đó vay mượn để có tiền “chơi Forex” với niềm tin rằng: “Ôi anh ơi, cả chục ngàn người chơi đấy!”.

Và đến hôm qua, An tá hoả khi nhận thông báo chính thức, rằng chưa có bất cứ các sàn Forex nào được cấp phép hoạt động ở Việt Nam. Rằng tất cả đều bất hợp pháp. Rằng tất cả các cá nhân - kể cả đầu tư - đều đang tiếp tay cho các hoạt động phạm pháp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trong cuộc họp báo thường kỳ chính phủ còn khẳng định: Mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa như hình thức thu hút đầu tư của Liber Forex đều bị cấm.

Còn Phó Thống đốc cũng nói thêm điều mà đáng lẽ bất cứ nhà đầu tư nào cũng phải biết: “Lợi tức mấy trăm % thì rõ ràng là có dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh bất hợp pháp”.

2-3%/ngày, hay 192-200%/năm; những khoản thưởng “trĩu túi”, cả xe hơi nữa... nếu rủ rê mời gọi thêm bạn bè người thân cùng “đầu tư”. Cái sàn đa cấp này quả là biết đánh trúng lòng tham cá nhân. Và trong chốc lát, người ta quên khoắng “dịch đa cấp” từng càn quét không thương tiếc túi tiền chính mình. Quên khoắng những “ngân hàng cột điện” (các tờ rơi quảng cáo cho vay kiểu tín dụng đen dán la liệt trên các cột điện) mà đồng nghĩa là lãi cắt cổ, là xã hội đen sẵn sàng chặt tay đòi nợ.

Nhưng nhìn vào thực tế hàng chục nghìn “nhà đầu tư” ném tiền tỉ vào Forex, nhìn vào cách Forex hoạt động, có thể thấy rõ đây là hoạt động đang nằm ngoài khuôn khổ điều chỉnh của pháp luật.

Bởi trong thông tư 15 quy định đối với giao dịch ngoại hối đối tượng điều chỉnh chỉ là các tổ chức tín dụng. Trong khi việc cá nhân có được tham gia giao dịch ngoại hối trên thị trường quốc tế hay không vẫn còn trong trạng thái không rõ ràng. Không tồn tại bất kỳ quy định nào cấm nhưng cũng không có quy định nào cho phép - nhìn nhận của chuyên gia trên Saigontimes.

Người dân bị lừa, kéo theo nó luôn là những bi kịch, những bất ổn xã hội.

Một khuyến cáo, một khẳng định sự bất hợp pháp để người dân biết và giữ chặt túi tiền vì thế là cần thiết nhưng chưa đủ. Bởi nếu quản lý nhà nước chỉ chạy theo sẽ luôn chỉ là chữa cháy mà thôi.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/loi-tuc-200nam-chi-co-lua-dao-va-pham-phap-859527.ldo

Theo Đào Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

null