Lộ kho tiền mặt "khủng" cựu Tổng thống Sudan cất giấu trong dinh tổng thống

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Một thuộc cấp tố cáo cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã cất trữ lượng lớn tiền mặt, bao gồm cả hàng triệu Euro trong một căn phòng thuộc dinh tổng thống và chỉ mình ông có chìa khóa ra vào
Ông Al-Bashir bị lật đổ trong một vụ đảo chính quân sự hồi tháng 4 năm nay sau khi đối mặt với một cuộc nổi dậy kéo dài. Cựu tổng thống hiện bị truy tố vì các cáo buộc tham nhũng và sở hữu ngoại tệ trái phép.
 
Ông Al-Bashir nắm quyền tổng thống Sudan suốt 3 thập niên cho tới khi bị đảo chính lật đổ hồi tháng 4/2019. Ảnh: eNCA
Theo CNN, ông Al-Bashir đang bị chính quyền mới giam giữ trong nhà tù Khartoum khét tiếng, nơi ông từng tống giam nhiều thế hệ người chống đối suốt 3 thập niên cầm quyền của mình.
Tại phiên xét xử ông Al-Bashir gần đây nhất diễn ra cuối tuần qua, Thiếu tướng Yassir Bashir, người từng quản lý Văn phòng tổng thống Sudan trong giai đoạn 2015 - 2018 cho hay: "Ông Al-Bashir là người duy nhất có chìa khóa vào phòng chứa tiền. Nhiệm vụ của tôi chỉ là phân phát số tiền mặt đó theo lệnh của ông ấy".
Nhân chứng này khai, ông đã trao 5 triệu Euro cho Phó tư lệnh Lực lượng phản ứng nhanh (RSF) Abdul Rahim Dagalo, người có anh trai lãnh đạo tổ chức bán vũ trang này và được tin là vị tướng có ảnh hưởng nhất nước. Tướng Mohammed Hamdan Dagalo, biệt danh Hemedti, lãnh đạo RSF cũng có mặt tại buổi trao tiền này.
Nhân chứng Yassir cho biết thêm, ông còn thừa lệnh cựu Tổng thống Al-Bashir trao 4,5 triệu Euro cho ban lãnh đạo trường đại học Sudan, cơ sở giáo dục thuộc quản lý của đảng cầm quyền cũng như 200.000 Euro tiền thưởng cho các quan chức quân sự và dân sự khác. 
Ông Yassir đã cung cấp cho tòa mọi hóa đơn, chứng từ của các vụ trao tiền theo yêu cầu của cựu Tổng thống Al-Bashir, ngoại trừ vụ liên quan đến em trai Tướng Dagalo vì lí do "không được cấp biên lai" cho trường hợp này.
Một nhân chứng thứ hai làm kế toán cho trường đại học Sudan đã xác nhận khoản trợ cấp 4,5 triệu Euro từ ông Al-Bashir.
Nhà chức trách Sudan hiện đã cho hoãn phiên tòa xử cựu tổng thống tới ngày 14/9.
Dân Việt (Theo Tuấn Anh/Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.