Thủ tướng: Báo chí cần phản ánh những biểu hiện cửa quyền, tham nhũng vặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan báo chí cần phản ánh những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, cửa quyền, tham nhũng vặt.
Tối 15/8, tại Hà Nội, diễn ra Lễ trao giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai năm 2018-2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải cho các tác giả đoạt giải cao.
Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.
Tham dự lễ trao giải còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo hội nhà báo Việt Nam, các bộ, ngành...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ trao giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Sau giải lần thứ nhất tổ chức năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức và phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai.
Tính đến hết ngày 21/6/2019, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019 đã nhận được 1.002 tác phẩm hợp lệ của 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Hội đồng chung khảo đã chọn được 35 tác phẩm xuất sắc để trao 4 giải A, 9 giải B, 10 giải C và 12 giải khuyến khích.
Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, từ trước đến nay, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và thực hành tiết kiệm luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt coi trọng.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải cho các tác giả đoạt giải A
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải cho các tác giả đoạt giải A
Thủ tướng cũng nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của báo chí, yêu cầu báo chí phải thực hiện tôn chỉ của tờ báo là đoàn kết toàn dân, thi đua ái quốc và phải tích cực đấu tranh với thói hư, tật xấu trong xã hội, nhất là tham ô, lãng phí. Người từng nói, các báo chí phải khuyến khích những người tốt, việc tốt và thẳng thắn phê bình những điều xấu như lười biếng, tham ô, lãng phí, quan liêu.  Những lời dạy của Người vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí hiện nay.
Thủ tướng cho biết, những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí được đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ hơn và đạt những kết quả toàn diện, dấu ấn đậm nét. Tham nhũng lãng phí được kiềm chế và theo chiều hướng thuyên giảm. Đặc biệt đã xử lý quyết liệt, nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên sai phạm, kể cả cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, kể cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền. Xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bất kể người vi phạm là ai.
Những kết quả này tạo bước đột phá, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, nhận được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân. Đồng thời có tác dụng phòng ngừa, răn đe rõ rệt; vừa cảnh tỉnh cảnh báo, ngăn chặn tham nhũng, vừa khích lệ các nhân tố tích cực tham gia phòng chống tham nhũng.
"Có được kết quả này phải kể đến vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí, đặc biệt là những người làm báo. Các cơ quan truyền thông báo chí đã có nhiều tin, bài phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm được nhân dân quan tâm. Đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước trong cộng đồng quốc tế", Thủ tướng nêu rõ.
Thủ tướng đánh giá cao các tác phẩm báo chí dự giải năm nay đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, phản ánh sinh động, phong phú thực tiễn đổi mới của đất nước, nhất là cuộc đấu tranh quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Các tác phẩm thể hiện công phu, hấp dẫn, tạo sự lan tỏa cao trong xã hội.
 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao giải cho các tác giả đoạt giải B
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao giải cho các tác giả đoạt giải B
Cho rằng quan trọng và cam go nhất trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí là mặt trận tư tưởng và công tác chỉ đạo quyết liệt, hành động, Thủ tướng nêu rõ, đây chính là nhiệm vụ lớn đặt ra đối với cơ quan báo chí và những người làm báo.
Để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt kết quả cao hơn, Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, coi trọng tính khách quan, chân thực, tính chuyên nghiệp trong khai thác và sử dụng, xử lý thông tin về tham nhũng, lãng phí. Chú trọng phát hiện những sơ hở về thể chế pháp luật, cơ chế chính sách có thể tạo môi trường cho tham nhũng, tiêu cực và lạm dụng chức quyền.
Cùng với đó là chú trọng triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đặc biệt đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo, của cơ quan báo chí trong việc đưa tin.
 Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải cho các tác giả đoạt giải C
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải cho các tác giả đoạt giải C
Theo Ban Tổ chức giải, trong những tác phẩm đoạt giải Trong Có những tác phẩm được thể hiện rất công phu và theo phong cách làm báo mới như tác phẩm: “Ma trận vàng đen trong cơn khát…năng lượng” của nhóm tác giả Báo điện tử Vietnamplus; một số tác phẩm có nội dung đề tài đa dạng, bám sát tiêu chí của Thể lệ Giải đề ra như: Lloạt bài “Ai để SABECO bán rẻ đất vàng” của Báo Tuổi Trẻ tThành phố Hồ Chí Minh (3 bài); Loạt bài: Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng (5 bài) đăng trên Báo Lao Động...
Tại Lễ trao giải, thay mặt Ban Chỉ đạo Giải, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải đã phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba.
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Thế Kỷ chụp ảnh lưu niệm với các tác giả của VOV đoạt giải lần này
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Thế Kỷ chụp ảnh lưu niệm với các tác giả của VOV đoạt giải lần này
Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có 3 tác phẩm đoạt giải, gồm: 1 giải A cho Loạt 3 bài “Giải bài toán lãng phí đất đai Khu công nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu long” của nhóm tác giả: Trần Trung Hiếu, Nguyễn Chu Trinh, Phan Văn Ánh (Cơ quan thường trú VOV tại Đồng bằng sông Cửu Long); 1 giải B cho tác phẩm: “Ông Phú Đồ Sơn và cuộc chiến chống tham nhũng” của tác giả Thu Hiền (Trung tâm PT-TH Quân đội; Phát sóng trên VOV1); 1 giải C cho tác phẩm: Loạt 4 bài “Chống tham nhũng: Làm sao thổi bùng lò lửa ở địa phương” của Nhóm tác giả: Xuân Dần - Lại Hoa (Ban Thời sự VOV1).
DANH SÁCH 35 TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI
GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC “BÁO CHÍ VỚI CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ” LẦN THỨ HAI, NĂM 2018 - 2019
(Kèm theo Quyết định số: 2764/QĐ-MTTW-BTT ngày 01/8/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam)
I. GIẢI A: (4 tác phẩm)
1. Tác phẩm: Loạt 3 bài “Ai để SABECO bán rẻ đất vàng”; Nhóm tác giả: Trần Vũ Nghi, Hoàng Điệp, Thân Hoàng; Đăng trên Báo Tuổi trẻ  thành phố Hồ Chí Minh;
2. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng”; Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Long - Nguyễn Thị Huyên - Trần Huy Tuấn - Phạm Văn Đông - Nguyễn Tuấn Anh - Dương Đình Trường - Trần Hồng Khanh; Đăng trên Báo Lao Động.
3. Tác phẩm: Loạt 3 bài “Giải bài toán lãng phí đất đai Khu công nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu long”; Nhóm tác giả: Trần Trung Hiếu, Nguyễn Chu Trinh, Phan Văn Ánh; Phát sóng trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4. Tác phẩm: Phim tài liệu “Ông Lực cao tốc”; Nhóm tác giả: Trương Vũ Quỳnh; Hồ Phương Đông, Đoàn Hùng Anh: Phát sóng trên kênh VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam.
II. GIẢI B (9 tác phẩm)
1. Tác phẩm: Loạt 4 bài “Kết quả thanh tra về đất đai tại huyện Sóc Sơn”; Tác giả: Hồng Thái; Đăng trên Báo Kinh tế và Đô thị.
2. Tác phẩm: Loạt 4 bài “Ninh Bình, dự án du lịch Tam Cốc - Bích Động đội vốn hơn 40 lần”; Tác giả: Lê Thị Thu Hương; Đăng trên Báo Bảo vệ pháp luật.
3. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nhóm tác giả: Thúy Nhài, Đỗ Công Định, Nguyễn Xuân Thành, Hoàng Diệu Anh, Đinh Văn Minh, Ngô Mạnh Hùng; Đăng trên Báo Thanh tra. 
4. Tác phẩm: “Ma trận vàng đen trong cơn khát… năng lượng”; Nhóm tác giả: Võ Mạnh Hùng, Phạm Thị Thanh Trà; Đăng trên Báo điện tử Vietnamplus.
5. Tác phẩm: Loạt 3 bài “Công nhân Bình Dương cải tiến trong lao động sản xuất, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Tác giả: Thanh Thảo; Đăng trên Báo điện tử Lao động Bình Dương.
6. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Chi tiêu ngân sách - những vấn đề cấp bách đặt ra”; Tác giả: Phạm Lương Bằng; Đăng trên Báo điện tử VietnamNet.
7. Tác phẩm: “Ông Phú Đồ Sơn và cuộc chiến chống tham nhũng”; Tác giả: Thu Hiền;  Phát sóng trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8. Tác phẩm: Loạt 3 phần “Những câu hỏi cần được giải đáp”; Nhóm tác giả: Thiếu tướng Mai Văn Hà, Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Hồng Thanh, Hoàng Sinh, Cao Khánh, Vương Linh, Thu Thảo; Phát sóng trên Truyền hình Công an Nhân dân.
9. Tác phẩm: “Người cựu chiến binh trên mặt trận chống tiêu cực”; Nhóm tác giả: Nguyễn Phúc Thành, Nguyễn Thanh Tùng; Phát sóng trên Đài PT - TH Hà Nội.
III. GIẢI C: (10 tác phẩm)
1. Tác phẩm: Loạt 4 bài “Sóng ngầm” ở Côn Đảo; Nhóm tác giả: Trần Văn Phong, Nguyễn Văn Nhang ; Đăng trên Báo Sài Gòn Giải phóng.
2. Tác phẩm: Loạt 5 kỳ “Những tội đồ tàn phá nền kinh tế”; Tác giả: Phạm Anh Minh; Đăng trên Báo Đầu tư.
3. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Nhức nhối nạn “cò” máu ở Bệnh viện Việt Đức “hút” tiền bệnh nhân”; Nhóm tác giả: Hoàng Bích - Mai Hằng; Đăng trên Báo Đời sống và Pháp luật.
4. Tác phẩm: Loạt 3 bài “Những tồn tại trong quản lý đất đai, xây dựng ở Phú Quốc”; Tác giả: Việt Tiến; Đăng trên Báo Nhân dân online.
5. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Cảnh sát giao thông Hà Nội “làm luật’ như ảo thuật”; Nhóm tác giả: Phạm Đình Thắng- Nguyễn Văn Tuấn - Nguyên Xuân Hưng; Đăng trên Báo Tiền phong điện tử.
6. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ “Con bò sinh kế ở Tiền Hải”; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hình, Phan Đức Lợi; Đăng trên Báo điện tử Thái Bình.
7. Tác phẩm: Loạt 4 bài “Chống tham nhũng: Làm sao thổi bùng lò lửa ở địa phương”; Nhóm tác giả: Xuân Dần - Lại Hoa; Phát sóng trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8. Tác phẩm: Loạt 2 kỳ “Dưỡng và giữ” cán bộ: Nhìn từ đội ngũ cấp xã; Nhóm tác giả: Thuận Huế, Khánh Huyền, Công Hoan, Vương Quý, Kim Anh, Hồng Thắm; Phát sóng trên Đài PT - TH Hà Tĩnh.
9. Tác phẩm: Loạt 2 kỳ “Tái định cư liệu có an cư”; Nhóm tác giả: Đỗ Thị Hiền - Đặng Văn Nghịnh - Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Thành Chung; Phát sóng trên Đài PT - TH Thái Nguyên.
10. Tác phẩm: Loạt 2 kỳ “Thoái vốn nhà nước nhìn từ câu chuyện TISCO giai đoạn II”; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Huyên, Hoàng Minh Phương, Triều Văn, Mai Tuấn Minh, Bùi Cường, Vũ Văn Loan, Phạm Thanh Tú; Phát sóng trên Truyền hình Nhân dân.
IV. GIẢI KHUYẾN KHÍCH (12 tác phẩm)
1. Tác phẩm: Loạt 4 bài “Muôn vàn nỗi khổ đè nặng doanh nhân”; Tác giả: Chân Luận; Đăng trên Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh.
2. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Những “chiến sỹ” thầm lặng”; Nhóm tác giả: Bùi Hoàng Yến, Trần Quốc Định, Đặng Thị Hạnh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Thị Phượng; Nguyễn Khánh Ly; Đăng trên Báo Đại Đoàn kết.
3. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ “Giang hồ lộng hành xâu xé đất quốc phòng”; Tác giả: Việt Hòa; Đăng trên Báo Giao thông.
4. Tác phẩm: Loạt 4 bài “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - ý chí, cách làm và hiệu quả”; Nhóm tác giả: Phạm Văn Huấn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Hồng Hải; Nguyễn Tấn Tuân; Đăng trên Báo Quân đội Nhân dân online.
5. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Tham nhũng vặt: Hậu quả không hề “vặt”; Tác giả: Thu Hà; Đăng trên Báo Điện tử Đảng cộng sản.
6. Tác phẩm: Loạt 4 bài “Thi 0 điểm, thí sinh con nhà giàu Sơn La được sửa điểm thành 9”; Tác giả: Nguyễn Văn Hải; Đăng trên Báo Tuổi trẻ.
7. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2018 - nhân lên niềm tin, động lực phát triển”; Nhóm tác giả: Vũ Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Xuân Tùng, Phan Thu Phương, Trần Thị Thanh Trà, Vũ Thị Bắc, Ngô Thị Kim Anh, Nguyễn Thành Chung; Đăng trên Thông tấn xã Việt Nam.
8. Tác phẩm: Loạt 3 bài “Bản báo cáo không có lỗi”; Tác giả: Nguyễn Văn Quang; Phát sóng trên Đài PT - TH Lâm Đồng.
9. Tác phẩm: Loạt 2 kỳ “Hàng tỷ tiền đầu tư giảm nghèo ở miền núi Quảng Ngãi không đạt hiệu quả - Ai chịu trách nhiệm?”; Tác giả: Lê Anh Vinh; Phát sóng trên Đài PT - TH Quảng Ngãi.
10. Tác phẩm: “Lãng phí bệnh viện bỏ hoang”; Nhóm tác giả: Đinh Nghĩa Thương, Nguyễn Hương Nhu, Nguyễn Đoàn Duyên, Nguyễn Thị Kiều Trang, Nguyễn Phương Hằng, Đào Kiên Trung, Hà Văn Quỳnh; Phát sóng trên Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam.
11. Tác phẩm: “Lãng phí những dự án nghìn tỷ”; Nhóm tác giả: Vũ Tuấn, Duy Thành, Hoài Lam, Trần Tuấn, Sỹ Hòa; Phát sóng trên Đài PT - TH tỉnh Phú Thọ.
12. Tác phẩm: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng”; Nhóm tác giả: Đông Hoài, Thế Quảng, Đức Thuận; Phát sóng trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.
Vũ Dũng/VOV
Ảnh: Ngọc Khánh

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.