(GLO)- Dù chưa được đào tạo chuyên ngành báo chí, nhưng bằng nhiệt huyết, nhiều cộng tác viên của Báo Gia Lai vẫn luôn nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề báo, cần mẫn ghi lại từng khoảnh khắc đời sống ở cơ sở trở thành cánh tay nối dài của tòa soạn trong việc lan tỏa thông tin, kết nối cộng đồng.
(GLO)- Báo Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại buổi gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu toàn quốc.
(GLO)- Trong kháng chiến, bên cạnh những người lính cầm súng chiến đấu còn có nhiều phóng viên chiến trường với “vũ khí” là chiếc máy ảnh, cuốn sổ tay, cây bút để ghi lại từng khoảnh khắc của lịch sử. Ông Nguyễn Đức Thanh và ông Lý Vĩnh Hoa là những nhà báo như vậy.
(GLO)- Họ là những phóng viên luôn “cháy” hết mình với nghề. Không quản ngại khó khăn, họ sẵn sàng xông pha, dấn thân… để đem đến cho bạn đọc, khán thính giả những thông tin giá trị, hấp dẫn, sinh động và mang đậm hơi thở cuộc sống.
(GLO)- Nhà báo Đặng Thị Thu Hà-nguyên Tổng Biên tập Báo Gia Lai được đánh giá là người tiên phong với tư duy cải cách táo bạo trên nhiều lĩnh vực, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho tờ báo Đảng địa phương vào thời kỳ đất nước chuyển mình đổi mới.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi gắm mong muốn các nhà báo, những chủ nhân tương lai của nền báo chí nước nhà, luôn giữ vững "Tâm trong, Trí sáng, Bút sắc" - những phẩm chất cốt lõi của người làm báo cách mạng.
(GLO)- Chiều 17-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội nghị “Gặp mặt, biểu dương người làm báo tiêu biểu” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và trao Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIV năm 2025.
Khoa Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh được xem là cái nôi đào tạo phóng viên, nhà báo cho các tỉnh phía Nam. Từ “lò luyện” này, rất nhiều nhà báo đã thành danh, nổi tiếng trong làng báo.
Bức thư tiếng Nga do nhà báo Nguyễn Ái Quốc đăng trên Tạp chí Người Cộng sản gần 100 năm trước là tư liệu quý về phong cách làm báo chuyên nghiệp, khoa học, đầy trách nhiệm của một nhà báo cách mạng.
(GLO)- Chiều 7-1, lễ tổng kết và trao Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIII được trang trọng tổ chức tại TP. Pleiku. Đây là sự kiện ghi nhận nỗ lực, bản lĩnh, tâm huyết và sáng tạo của đội ngũ nhà báo, phóng viên trong hoạt động chuyên môn, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Giải Ảnh báo chí "Khoảnh khắc vàng" là sân chơi lớn cho các nhà báo, nhà nhiếp ảnh thể hiện tài năng, nghiệp vụ, góc nhìn độc đáo thông qua tác phẩm ảnh báo chí để phản ánh sinh động mọi mặt đời sống.
(GLO)- Ngày 18-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ký Quyết định số 810/QĐ-UBND về việc công nhận các tác phẩm đạt Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIII năm 2024.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Ia Pa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đak Pơ ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi; Gia Lai có 3 sản phẩm được trao giải thưởng Mai An Tiêm; Cảnh báo thủ đoạn gọi điện đe dọa, cưỡng đoạt tài sản…
Công nghệ số ảnh hưởng đầu tiên, mạnh mẽ và sâu rộng tới lĩnh vực báo chí, truyền thông. Việc sử dụng công nghệ số để làm báo đã trở thành vấn đề sống còn của báo chí.
Giải báo chí được tổ chức sẽ góp phần ghi nhận, cổ vũ kịp thời các phóng viên, nhà báo có những tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, phản ánh trung thực các lĩnh vực của ngành y tế.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với một đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh (đã nghỉ hưu) sáng nay về ứng xử của một phóng viên trẻ công tác ở một tờ báo bạn làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Rõ ràng là vẫn cần nỗ lực hơn nữa trong xây dựng văn hóa người làm báo.
Sắp tới ngày 1.7, hàng chục triệu viên chức, công chức, cán bộ trong khu vực công đón tin vui tăng lương cơ sở, nhưng với những người làm báo thì niềm vui chưa trọn vẹn khi cơ chế lương mới vẫn chưa được ban hành.
(GLO)- Trong đời làm báo, không ít lần tôi gặp câu hỏi “cắc cớ”, kiểu như: Ông có bao nhiêu tác phẩm viết về Nhân dân, tác phẩm của ông có bao nhiêu phần trăm phục vụ Nhân dân? Nói “cắc cớ” là bởi có tác phẩm nào không phục vụ Nhân dân?
Sự may mắn trong lúc đi viết phóng sự chỉ đến khi chính mình đã kiên trì, gắng sức đeo bám nhân vật. Nếu nản lòng, bạn có thể sẽ bỏ qua một câu chuyện ý nghĩa, một con người thú vị, truyền cảm hứng cho cộng đồng…
(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-9, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo tỉnh Gia Lai Trần Quốc Anh làm trưởng đoàn đã có chuyến thực tế tại huyện Chư Pưh và Chư Sê.
(GLO)-Ngày 29/8, kênh truyền hình quốc gia ONT (Belarus) đưa tin: Ủy ban An ninh quốc gia (Belarus) đã khiến các cơ quan tình báo nước ngoài thất bại, cụ thể là Ba Lan. Cơ quan này đã xác định được cách thức Warsaw tuyển dụng người Belarus, trong đó có vai trò đại sứ quán và lãnh sự quán. Nhân vật chính trong vụ này là một nhà báo, đồng thời là một blogger.
(GLO)-Truyền thông Nga đưa tin: Cơ quan An ninh liên bang ( FSB) cùng với Ủy ban Điều tra và Bộ Nội vụ Nga đã phá vỡ vụ ám sát Tổng biên tập kênh truyền hình RT và hãng thông tấn quốc tế Russia Today Margarita Simonyan.