Giải Ảnh báo chí 'Khoảnh khắc vàng' năm 2024: Vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giải Ảnh báo chí "Khoảnh khắc vàng" là sân chơi lớn cho các nhà báo, nhà nhiếp ảnh thể hiện tài năng, nghiệp vụ, góc nhìn độc đáo thông qua tác phẩm ảnh báo chí để phản ánh sinh động mọi mặt đời sống.

giai-anh-bao-chi-dd.jpg
Các đại biểu cùng các tác giả đạt Giải Ảnh báo chí Khoảnh khắc Vàng lần thứ VII. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngày 25/12, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức lễ trao Giải Ảnh báo chí "Khoảnh khắc vàng" lần thứ VII năm 2024.

Ở thể loại ảnh đơn, Giải Nhất thuộc về tác phẩm: "Âm nhạc gắn kết mọi người" của tác giả Phạm Tuấn Anh (Hà Nội).

Ở thể loại ảnh bộ, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho chùm ảnh "Bộ đội dầm mình trong bùn tìm kiếm thi thể nạn nhân Làng Nủ” của tác giả Phạm Ngọc Thành (Hà Nội).

Ngoài ra, còn có 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích được trao cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Ban Tổ chức trao Giải Nhất cho tác giả Phạm Ngọc Thành (giữa). (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Ban Tổ chức trao Giải Nhất cho tác giả Phạm Ngọc Thành (giữa). (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khẳng định Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, trong đó ảnh báo chí là một trụ cột thông tin quan trọng. Trong ngân hàng tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, kho tư liệu ảnh có giá trị vô cùng lớn với những hình ảnh ghi lại những thời khắc lịch sử của dân tộc, sự khốc liệt của cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc đổi mới của đất nước.

Giải ảnh báo chí mang tên "Khoảnh khắc vàng" do Thông tấn xã Việt Nam khởi xướng từ năm 2008 với mong muốn tiếp tục làm phong phú thêm những hình ảnh có giá trị, tôn vinh những đóng góp của ảnh báo chí trong nền nhiếp ảnh nước nhà. Qua 6 mùa tổ chức, Giải đã hội tụ và lan tỏa những tác phẩm ảnh thực sự có chất lượng cả về nội dung và giá trị nghệ thuật.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang bày tỏ sự vui mừng nhận thấy Giải ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, tham gia của đông đảo các nhà báo, nhiếp ảnh gia và sự quan tâm, theo dõi của công chúng. Người đứng đầu Thông tấn xã Việt Nam cũng thể hiện sự trân trọng nỗ lực tác nghiệp và chúc mừng những tác giả được tôn vinh tại lễ trao Giải.

Bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo nhà báo Vũ Việt Trang, sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của những người cầm máy đã cho thấy sức lan tỏa của Giải. Hơn thế nữa, đây còn là sự thể hiện trách nhiệm của các tác giả đối với xã hội, với sự chuyển mình sôi động của đất nước trên mọi lĩnh vực bằng những khoảnh khắc được khắc họa trong mỗi khuôn hình.

Với 3.435 tác phẩm, cả ảnh đơn, ảnh bộ, của 431 tác giả, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn công tâm trên các tiêu chí quan trọng, như: Chủ đề, phương thức thể hiện, kỹ thuật nhiếp ảnh và khả năng truyền tải của các tác phẩm. Từ sự lựa chọn công phu đó, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo là các chuyên gia, nhà báo, nhà nhiếp ảnh uy tín đã tiến hành thẩm định, trao đổi kỹ lưỡng và quyết định chọn 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải và trưng bày, tôn vinh tại lễ trao giải ngày hôm nay.

Tác giả Phạm Tuấn Anh giành Giải Nhất ở thể loại ảnh đơn với bức ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và nghệ sỹ Kenny G. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Tác giả Phạm Tuấn Anh giành Giải Nhất ở thể loại ảnh đơn với bức ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và nghệ sỹ Kenny G. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

“Những bức ảnh được lựa chọn trao giải mang tới nhiều cảm xúc, ký ức khó phai về một năm 2024 hết sức đặc biệt. Các tác giả đã kể lại những câu chuyện đó bằng một khuôn hình hay bằng một series ảnh về những sự kiện thời sự nóng bỏng trong hơn một năm qua. Đó là những hình ảnh về sự tàn phá khi cơn bão Yagi quét qua và tình người đọng lại, đặc biệt là sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân và quân đội trong bão lũ; là nghĩa tình đồng đội của những người lính Điện Biên năm xưa trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; đó là sự tri ân đối với nghĩa cử hiến tạng cứu người… và rất nhiều hình ảnh ấn tượng về đất nước Việt Nam đang phát triển vươn mình,” bà Vũ Việt Trang nêu rõ.

Theo bà Vũ Việt Trang, để có được những khoảnh khắc giá trị đó, truyền tải được những thông điệp của cuộc sống, các tác giả không chỉ làm chủ được kỹ thuật nhiếp ảnh hiện đại, hơn thế nữa, còn có sự nhạy bén để nắm bắt được "khoảnh khắc vàng" của sự kiện. Nhiều tác giả đã quyết định dấn thân trong những thời điểm thiên tai, những ngày nắng gắt trên công trường, những chuyến lênh đênh trên biển hay tạm gác các cuộc đoàn tụ với người thân để theo đuổi sự kiện và mang tới những "Khoảnh khắc vàng" của năm 2024.

Các tác giả được trao Giải Nhì. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Các tác giả được trao Giải Nhì. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

“Trong bối cảnh báo chí đang đương đầu với vô vàn khó khăn, thách thức, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị là nguồn cổ vũ để những người cầm máy tiếp tục đam mê, góp phần thúc đẩy những giá trị nhân văn, lan tỏa sự sáng tạo và năng lực nổi trội trên nhiều lĩnh vực của con người và vẻ đẹp của đất nước để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới,” Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang phát biểu.

Ở góc độ quản lý, ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khẳng định đây là giải thưởng rất uy tín quy tụ nhiều phóng viên ảnh và nghệ sỹ nhiếp ảnh tham gia.

Ông Mã Thế Anh đánh giá giải thưởng năm nay thu hút nhiều tác phẩm, bám sát nội dung, thể lệ đưa ra, bám sát sự kiện của đất nước, các tác phẩm có khoảnh khắc, nhất là các bộ ảnh đều đã "kể" được những câu chuyện sâu sắc. Các phóng viên, nghệ sỹ nhiếp ảnh đã tích cực để có tác phẩm tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ảnh báo chí hiện nay.

Các đại biểu tham quan triển lãm các tác phẩm xuất sắc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Các đại biểu tham quan triển lãm các tác phẩm xuất sắc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và các đại biểu đã nhấn nút khai mạc triển lãm các tác phẩm đoạt giải "Khoảnh khắc vàng" lần thứ VII năm 2024.

Sau gần hai tháng phát động (từ 24/10/2024 đến 30/11/2024), Giải đã nhận được 3.435 tác phẩm (trong đó có 2.930 tác phẩm ảnh đơn và 505 tác phẩm ảnh bộ) của 431 tác giả gửi đến dự thi. Hội đồng Giám khảo Giải Ảnh báo chí "Khoảnh khắc vàng" lần thứ VII đã tổ chức chấm bằng hình thức trực tuyến và tập trung. Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo là các chuyên gia, nhà báo, nhà nhiếp ảnh uy tín đã tiến hành thẩm định, bình chọn kỹ lưỡng. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Giải đã quyết định chọn 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải và trưng bày tại Lễ trao giải.

Giải thưởng có sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Theo Minh Thu (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

(GLO)- Với đặc thù làm việc trong sự cô đơn, tĩnh lặng, nhiều kỹ thuật viên (KTV) có kinh nghiệm tại một số phòng thu trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang âm thầm đứng sau những bản thu chất lượng của các ca sĩ chuyên và không chuyên, chắp cánh cho đam mê âm nhạc.

Chung vai một gánh hai quê

Chung vai một gánh hai quê

Chung vai một gánh hai quê là chủ đề chung cho tập truyện ngắn “Người hai quê” của Hương Văn do Tạp chí Văn nghệ Quân đội chọn lọc và được NXB Quân đội Nhân dân - 2025 ấn hành. 

Chuyện về những nhà báo không chuyên

Chuyện về những nhà báo không chuyên

(GLO)- Dù chưa được đào tạo chuyên ngành báo chí, nhưng bằng nhiệt huyết, nhiều cộng tác viên của Báo Gia Lai vẫn luôn nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề báo, cần mẫn ghi lại từng khoảnh khắc đời sống ở cơ sở trở thành cánh tay nối dài của tòa soạn trong việc lan tỏa thông tin, kết nối cộng đồng.

null