Liêm chính khoa học từ việc dạy học trò trung thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liêm chính phải bắt đầu từ hôm nay để "cứu" những nhà khoa học trẻ có thể xem là một ý kiến thể hiện rõ tinh thần của hội thảo về liêm chính khoa học lần đầu tiên do Bộ KH-CN và Bộ GD-ĐT tổ chức vào tuần qua.

Đó là vì theo GS Phùng Hồ Hải (Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH-CN VN), văn hóa khoa học nằm ở chỗ trò sẽ học thầy, thầy mà xấu thì kiểu gì trò cũng xấu.

Điều này thể hiện quyết tâm nỗ lực vực dậy sự trung thực, liêm chính khoa học, đồng thời cũng là giải pháp cho tình trạng thiếu liêm chính khoa học đang trở thành vấn đề nhức nhối hiện nay. Do đó, để vấn nạn này không còn điều kiện phát triển từ "trong trứng nước" thì phải giáo dục sự trung thực khoa học cho học sinh (HS) ngay trong nhà trường phổ thông, từ những bài làm văn, bài kiểm tra thường xuyên đến những sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên của cuộc đời.

Hai năm nay, khi áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp THPT, Bộ GD-ĐT quy định giáo viên không được ra đề kiểm tra những tác phẩm đã học trong sách giáo khoa. Trên lý thuyết, đây là một trong những thay đổi về chất giúp việc dạy và học văn không còn theo mẫu, không học tủ, không thuộc lòng - một vấn nạn trong việc học văn bấy lâu nay mà chưa có cách giải quyết. Nhiều HS đang theo học chương trình mới cho biết giờ đây học văn không còn ra rả ôn đến thuộc lòng các tác phẩm giảng dạy trong nhà trường, mà chỉ cần nắm kỹ năng để có thể vận dụng vào tất cả các đề kiểm tra. Nếu thực hiện đúng chủ trương này, hy vọng sẽ không còn những lớp HS học văn chỉ biết sao chép bài mẫu, nói những điều không phải là của mình, thiếu sự sáng tạo…

Còn với những ai quan tâm đến các hội thi khoa học kỹ thuật dành cho HS phổ thông hơn chục năm qua, việc Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế hội thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia HS THCS và THPT thay thế quy định hiện hành là một chỉ dấu Bộ đã nhìn thấy và muốn đưa các cuộc thi này về đúng tinh thần trung thực.

Lâu nay hội thi khoa học kỹ thuật dành cho HS phổ thông để lại nhiều "điều tiếng". Có năm, phụ huynh tố các đề tài được trao giải là chưa xứng đáng vì trùng lắp nội dung, kết quả các đề tài khác. Những năm qua, Báo Thanh Niên đã có nhiều loạt bài phản ánh tình trạng mua bán đề tài khoa học các cuộc thi này. Chưa kể, nhiều đề tài đoạt giải không phải do HS hoàn toàn tự làm, mà có sự hỗ trợ rất lớn từ các nhà khoa học, giảng viên các trường ĐH…

Những điều chỉnh trong dự thảo quy chế đang hướng HS đến sự trung thực, đến nội lực của HS cho một cuộc thi nhiều ý nghĩa như hạn chế sự tham gia, can thiệp của các nhà khoa học vào dự án của HS; đồng thời bỏ đi những lĩnh vực nghiên cứu quá lớn lao, không phù hợp với lứa tuổi HS. Các giáo viên hy vọng với những điều chỉnh này, cuộc thi sẽ dần trở lại với ý nghĩa ban đầu là "sân chơi" dành cho những HS thật sự đam mê nghiên cứu khoa học, chứ không vì bất kỳ một mưu tính nào của người lớn.

Những thay đổi trong giáo dục đề cao sự trung thực ngay từ nhà trường phổ thông là hướng đi bền vững trong một thế giới đầy sự biến động, thay đổi không ngừng, mà ở đó HS phải tự mình dấn thân để tìm ra chân lý của khoa học, của cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null