Lâm Đồng khởi công xây dựng 303 căn nhà ở xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 23-6, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khởi công xây dựng Dự án “Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng” với tổng mức đầu tư khoảng 206 tỷ đồng.

Dự án trên có tổng diện tích sử dụng đất 17.959m2, gồm 4 khối chung cư cao 5 tầng, cung cấp 303 căn hộ nhà ở xã hội (diện tích bình quân khoảng 50m2/căn), 68 căn hộ thương mại (diện tích bình quân khoảng 55m2/căn), diện tích xây dựng 5.355m2, tổng diện tích sàn 26.973m2.

Mô phỏng Dự án “Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng”

Mô phỏng Dự án “Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng”

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.500 công nhân, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Phú Hội và người dân thu nhập thấp trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, tại dự án này dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II-2025.

Vị trí thực hiện dự án nằm Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng

Vị trí thực hiện dự án nằm Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng

Trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng khoảng 2.980 căn nhà ở xã hội (trong đó, nhà ở cho công nhân khoảng 500 căn), chiếm tỷ lệ 0,3% so với Đề án Đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Chính phủ.

Khởi công xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng

Khởi công xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Sau 7 năm, Lâm Đồng mới có dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp. Mặc dù quy mô, tổng mức đầu tư chưa lớn nhưng mang ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn”.

Hiện Lâm Đồng mới chỉ có 3 dự án nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng tại TP Đà Lạt với tổng số 318 căn. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng dự kiến triển khai 12 dự án nhà ở xã hội.

Các dự án khác đang được xúc tiến gồm nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5 tại Khu dân cư - tái định cư 5B, phường 3 và 4 với 480 căn; dự án nhà ở Kim Đồng, phường 6 (TP Đà Lạt) với quy mô 94 căn. Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cũng kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội Sào Nam, phường 11 (TP Đà Lạt) và dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) tổng số căn dự kiến của hai dự án là 970 căn.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null