Lãi suất tiết kiệm sắp tới sẽ ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lãi suất tiền gửi nhích lên thời gian qua và được dự báo sẽ tăng tiếp trong những tháng cuối năm.

Báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô tháng 7-2024 của Công ty chứng khoán MB (MBS) vừa công bố cho thấy trong tháng 6, các ngân hàng thương mại đã đồng loạt điều chỉnh lãi suất huy động với mức tăng dao động trong khoảng 0,1% - 0,5 điểm %.

Động thái tăng lãi suất đầu vào của các ngân hàng thương mại trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước cho biết tín dụng tính đến 24-6 tăng mạnh 4,45%, từ mức 2,4% cuối tháng 5. Điều này thúc đẩy các nhà băng tăng lãi suất tiết kiệm để thu hút tiền gửi nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đang dần cải thiện qua các tháng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 24-6, huy động vốn của các tổ chức tín dụng mới tăng 1,5% so với cuối năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh giữ lãi suất kỳ hạn 12 tháng trung bình ở mức 4,7%. VietinBank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất huy động trong tháng 6 khiến lãi suất trở nên vượt trội hơn so với các ngân hàng còn lại trong nhóm. Cụ thể, lãi suất tăng nhẹ 0,2 điểm % ở các kỳ hạn từ 1-11 tháng và 24-36 tháng.

"Cầu tín dụng sẽ tiếp tục xu hướng tăng lên mạnh hơn từ giữa năm nay khi sản xuất và đầu tư tăng tốc mạnh hơn trong những tháng cuối năm.

Dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại lớn sẽ có thể nhích thêm 0,5 điểm %, quay về mức 5,2%- 5,5% trong nửa cuối năm.

Nhưng lãi suất đầu ra sẽ vẫn duy trì ở mặt bằng hiện tại trong bối cảnh các cơ quan quản lý và ngành ngân hàng nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn" - bà Trần Khánh Hiền, Giám đốc phân tích MBS, nói.

Lãi suất gửi tiết kiệm nhích lên gần đây

Lãi suất gửi tiết kiệm nhích lên gần đây

Một diễn biến khác lạ trong năm nay về xu hướng lãi suất huy động và cho vay, cũng được lãnh đạo nhiều ngân hàng và chuyên gia nhận định đó là nửa cuối năm, lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục tăng nhưng lãi suất cho vay sẽ còn giảm.

Ông Trịnh Bằng Vũ, Trưởng khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng Shinhan Việt Nam, nhận định mặt bằng lãi suất cho vay sẽ duy trì ở mức thấp ít nhất từ nay đến quý IV/2024, dù chi phí đầu vào tăng nhẹ theo lãi suất huy động.

Để đẩy mạnh hoạt động tín dụng, các ngân hàng buộc phải thu hẹp tỉ suất lợi nhuận, tiết giảm chi phí hoặc giảm mục tiêu lợi nhuận cả năm mới có thể duy trì mức lãi suất thấp như hiện nay.

"Mặt bằng lãi suất huy động đang tăng nhẹ, song lãi suất cho vay sẽ còn duy trì ở mức thấp" - ông Vũ nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Duy Hiếu, Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng An Bình (ABBANK), cho biết khi chi phí đầu vào bắt đầu tăng theo lãi suất huy động, ngân hàng sẽ cân nhắc tăng lãi suất đầu ra. Nhưng bối cảnh hiện tại tín dụng còn tăng chậm nên lãi vay khó có thể sớm nhích lên mà sẽ giữ ít nhất từ nay đến cuối năm để kích cầu vốn.

Thực tế, lãi suất tiền gửi gần đây đã nhích lên đáng kể nhưng vẫn thấp hơn mặt bằng những năm trước. Ngược lại, lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm để hỗ trợ doanh nghiệp khiến biên độ chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra tại các ngân hàng thu hẹp.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null