Góc nhìn phóng viên

Kỳ vọng nền công nghiệp dược 'tự lực cánh sinh'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhiều năm qua, cứ đến mùa dịch bệnh hay bệnh tăng đột biến… là các bệnh viện ca bài ca thiếu thuốc.

Hai chữ "thiếu thuốc" không còn xa lạ với ngành quản lý, nhưng cũng là nỗi ám ảnh đối bệnh viện, bác sĩ và đặc biệt là người dân. Nói cho cùng, thiệt thòi nhất khi thiếu thuốc là người bệnh, đặc biệt là người bệnh bảo hiểm y tế, nhưng phải chi tiền để mua ở thị trường tự do.

Dư luận lại đặt câu hỏi là vì sao các bệnh viện tư nhân, y tế tư nhân ít khi thiếu thuốc? Câu trả lời là có thể do y tế tư nhân không điều trị các mặt bệnh mà các bệnh viện công phải gánh như hiện nay, đặc biệt là các bệnh nặng về nội, hồi sức… Nhưng y tế ít khi thiếu các thuốc thông thường khác mà y tế công gặp phải.

Thiếu thuốc thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính vẫn là nền công nghiệp dược của VN phụ thuộc hầu hết vào nhập khẩu, từ công nghệ, nguyên liệu và thậm chí là thuốc thành phẩm.

Nhưng để dẫn đến hiện thực như hiện nay thì không thể không nói đến chính sách dành cho ngành dược. Dù chính sách có định hướng phát triển, sản xuất cho doanh nghiệp nhưng chưa tạo ra được đột phá bởi sự chung chung, và cho hòa nhập một cách ồ ạt về số đăng ký, chưa có rào cản thương mại để bảo vệ ngành dược nội địa. Không tập hợp được sức mạnh của ngành dược, chưa có sự phân công nên mỗi nơi phát triển một kiểu, nhưng điểm chung là nhiều doanh nghiệp cùng cạnh tranh một mặt hàng. Cùng với đó, chính sách đấu thầu lấy giá thấp nhất các doanh nghiệp cạnh tranh nhau về giá chứ không phải về chất lượng thì làm sao phát triển về thuốc công nghệ cao? Trong khi chính sách ưu tiên về thuế, đất đai, về giá, về số đăng ký cũng được doanh nghiệp đặt ra và kỳ vọng nhưng sự đáp ứng vẫn chưa phải là thỏa mãn.

Chính phủ ban hành chiến lược phát triển ngành dược VN đến 2030 và định hướng đến 2045 và TP.HCM cũng vừa ban hành đề án công nghiệp dược. Kỳ vọng là chính sách thực hiện được và đi vào cuộc sống. Sau năm 2030 không còn cảnh than vãn 2 chữ "thiếu thuốc".

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.