Kông Chro “tiếp sức” cho phụ nữ thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với khai thác tốt nguồn lực từ các chương trình, dự án, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai hoạt động nhằm “tiếp sức” cho nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

kong-chro-tiep-suc-cho-phu-nu-thoat-ngheo-bg.jpg
Chị Đinh Thị Săn (thứ 2 từ trái sang, tổ dân phố Plei Nghe, thị trấn Kông Chro) được hỗ trợ bò để phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: N.M

Toàn huyện Kông Chro có hơn 15.300 hội viên phụ nữ. Để hỗ trợ hội viên nghèo, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã triển khai và duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương”. Trong năm 2024, đã tiếp nhận 2.054 kg gạo giúp 87 hộ hội viên phụ nữ nghèo, đơn thân vượt qua giai đoạn khó khăn. Các cơ sở Hội vận động hội viên phụ nữ 1.939 ngày công lao động để giúp 63 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch hoa màu, chăm sóc cây trồng.

Thực hiện các phong trào “Hộ hội viên dân tộc thiểu số (DTTS) thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Đồng hành cùng phụ nữ trong công tác giảm nghèo”, các cấp Hội đã vận động 2.402 hội viên phụ nữ tham gia làm rẫy tập thể, làm công gây quỹ được hơn 392 triệu đồng nhằm bổ sung kinh phí để tổ chức các hoạt động của Hội và hỗ trợ hàng chục lượt hội viên phụ nữ vay vốn không lãi suất để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi.

Hội LHPN các xã, thị trấn vận động hội viên có điều kiện giúp hội viên nghèo nuôi rẽ bò, nuôi rẽ dê hoặc đóng góp tiền mua dê tặng hộ hội viên nghèo. Với hình thức này, hàng chục hộ hội viên nghèo được hỗ trợ con giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập.

Triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, năm 2024, có 32 hội viên phụ nữ sinh con được hỗ trợ 67,6 triệu đồng. Chị Đinh Thị Byi (làng Bà Bã, xã Kông Yang) thuộc đối tượng được hỗ trợ trong Dự án 8. Tháng 3-2024, chị Byi sinh con thứ 2.

Cùng với việc tiếp thu những kiến thức cơ bản về làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khỏe trẻ em, chị Byi còn được hỗ trợ 2,2 triệu đồng. Chị chia sẻ: “Sau sinh, có khoản tiền hỗ trợ và được chị em hội viên giúp cuốc cỏ mì, bón phân lúa, tôi yên tâm chăm sóc con, nghỉ ngơi cho sức khỏe mau bình phục. Mấy tháng cuối năm, tôi nhờ mẹ trông con để đi chặt mía thuê kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống”.

Tương tự, chị Đinh Thị Blơ (tổ dân phố Plei Nghe, thị trấn Kông Chro) cho hay: Năm 2019, gia đình được huyện hỗ trợ 30 cây điều. Sau đó, chị mua thêm 70 cây nữa trồng xen rẫy mì rộng hơn 3.000 m2. Nhờ được cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, vườn điều phát triển xanh tốt, hiện đã cho thu hoạch ổn định.

Đầu năm 2023, Hội LHPN thị trấn giúp chị kết nối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay 50 triệu đồng, chị vay mượn thêm của người thân 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà kiên cố. “Nhà cửa ổn định, vợ chồng tôi chỉ còn lo làm ăn, phát triển kinh tế. Đến cuối năm 2023, gia đình đã vươn lên thoát nghèo”-chị Blơ phấn khởi nói.

Liên quan đến vấn đề hỗ trợ hội viên phụ nữ, bà Đinh Thị Ben-Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Kông Chro-cho biết: “Trong năm 2024, từ nguồn kinh phí Dự án 8, Hội đã phân bổ hỗ trợ 15 hội viên phụ nữ sinh con với số tiền 33 triệu đồng.

Từ các chương trình, dự án của Trung ương, đã có 40 gia đình hội viên phụ nữ nghèo được hỗ trợ 40 con bò và 35 hộ hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà. Hội LHPN thị trấn giúp hàng chục lượt hội viên tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình”.

2nm.jpg
Hội viên phụ nữ huyện Kông Chro làm công gây quỹ vừa có tiền để tổ chức các hoạt động của Hội vừa có nguồn vốn cho hội viên vay. Ảnh: Ngọc Minh

Trao đổi với P.V, bà Đinh Thị Toại-Chủ tịch Hội LHPN huyện Kông Chro-cho hay: Năm 2024, có 65 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, vượt 37 hộ so với chỉ tiêu Hội LHPN tỉnh giao, vượt 23 hộ so với chỉ tiêu UBND huyện giao. Các cấp Hội hỗ trợ 188 hộ hội viên DTTS giúp thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu để vươn lên thoát nghèo bền vững; giúp 140 gia đình hội viên đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”.

“Phát huy kết quả đạt được, năm 2025, Hội đặt chỉ tiêu giúp ít nhất 42 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; hỗ trợ 70 hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay giúp hội viên phụ nữ nói chung và hội viên phụ nữ nghèo nói riêng phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-bà Toại thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

null