Kông Chro quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan đã khiến tiến độ thu ngân sách trên địa bàn huyện Kông Chro hiện tại đạt chậm hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đang nỗ lực tập trung đẩy mạnh các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2017.

Hạn hẹp nguồn thu

Năm nay, huyện Kông Chro được UBND tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 22,150 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Nghị quyết của HĐND huyện, địa phương đã tăng thu ngân sách trên địa bàn lên 23,2 tỷ đồng; trong đó, số thu do cơ quan thuế quản lý là 19,2 tỷ đồng (thu cân đối ngân sách); cơ quan tài chính và các ngành là 4 tỷ đồng (thu quản lý qua ngân sách, thu khác và phạt các loại).

Ông Huỳnh Văn Tố-Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Kông Chro, cho biết: Tính đến ngày 31-10, tổng thu ngân sách trên địa bàn được hơn 16,970 tỷ đồng (đạt 73% kế hoạch, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2016). Riêng cơ quan thuế thu được hơn 14,454 tỷ đồng (đạt 75% dự toán, bằng 91% so với cùng kỳ).

Theo ông Tố, huyện Kông Chro hiện là một trong số những địa phương của tỉnh có số thu ngân sách đạt thấp. Chính đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế khó khăn của huyện đã tác động lớn đến nhiệm vụ thu trong năm. Nguồn thu hạn hẹp, số thu phát sinh thấp khiến nhiều sắc thuế không đảm bảo tiến độ đề ra, nhất là thuế giá trị gia tăng thuộc khu vực công-thương nghiệp-dịch vụ ngoài quốc doanh (chỉ mới đạt 54%); thuế tài nguyên thu từ hộ kinh doanh (chỉ mới đạt 1%)…

Một số doanh nghiệp kinh doanh khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản hết hạn giấy phép khai thác làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Ảnh: Hồng Thi
Một số doanh nghiệp kinh doanh khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản hết hạn giấy phép khai thác làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Ảnh: Hồng Thi

Từ đầu năm đến nay, giá cả các mặt hàng nông sản có chiều hướng giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến sức mua-bán trên thị trường. 11 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả đã giải thể, tự ý bỏ địa chỉ kinh doanh; doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản (nguồn thu chính cho ngân sách) hết hạn giấy phép khai thác nên không có nguyên liệu sản xuất. Vụ cháy chợ trung tâm huyện xảy ra vào đầu năm khiến các tiểu thương, hộ kinh doanh rơi vào cảnh trắng tay và để hỗ trợ phần nào cho họ, huyện phải thực hiện miễn giảm thuế.

Bên cạnh đó, các nguyên nhân khách quan liên quan đến cơ chế, chính sách cũng tác động không nhỏ đến tiến độ thu của huyện như: việc chuyển từ thuế môn bài sang phí môn bài khiến mức thu đối với những hộ kinh doanh bị sụt giảm xuống còn 300.000 đồng/năm/hộ hoặc 500.000 đồng/năm/hộ thay vì 1 triệu đồng/năm/hộ như trước năm 2017; thuế thu nhập doanh nghiệp được điều chỉnh tỷ lệ từ 22% xuống còn 20%; một số khoản thu phí, lệ phí được Chính phủ hay HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ hoặc giảm…

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu

Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện Kông Chro đã triển khai cho các Đội thuế quản lý địa bàn tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các nguồn thu hiện có; thống kê các khoản thuế nợ đọng; dự kiến khả năng tăng trưởng, phát triển nguồn thu trong năm 2017. Trên cơ sở đó, các Chi cục đã phân bổ dự toán thu sát với khả năng thực hiện của từng Đội. Công tác đăng ký cấp mã số thuế cho người nộp thuế được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Trước những khó khăn trên, ông Tố cho hay, trong thời gian còn lại, ngành thuế nói riêng và cả hệ thống chính trị huyện Kông Chro nói chung sẽ tập trung đẩy mạnh đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81 ngày 11-9-2017 của UBND huyện về việc thành lập Tổ chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Nhiều giải pháp được huyện triển khai nhằm quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2017. Ảnh: Hồng Thi
Nhiều giải pháp được huyện triển khai nhằm quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2017. Ảnh: Hồng Thi

Cụ thể: cơ quan thuế sẽ phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, quản lý thuế thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân ở các xã, thị trấn; thu thuế giá trị gia tăng đối với các công trình xây dựng cơ bản vãng lai; kiểm tra, rà soát tất cả các hộ kinh doanh đã được cấp giấy phép kinh doanh để đối chiếu với bộ thuế cơ quan thuế đang quản lý; rà soát lại các công trình xây dựng cơ bản sẽ hoàn thành và giải ngân trong quý 4-2017 để động viên, đôn đốc, thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ các khoản thu liên quan đến đất như thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, tiền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ từ chuyển nhượng bất động sản…

“Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra thuế theo kế hoạch đã được Cục Thuế phê duyệt và theo sự chỉ đạo của cấp trên, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản, kinh doanh ăn uống; chống thất thu về hộ, về doanh số và xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân ở các xã, thị trấn và các nguồn thu từ đất. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thu nợ đọng thuế đối với các khoản nợ có khả năng thu, không để nợ thuế mới phát sinh; thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ thuế đúng quy trình; cải cách hành chính về thuế cũng như tuyên truyền, hỗ trợ, đối thoại để người nộp thuế nắm bắt, cập nhật kịp thời các chính sách thuế mới ban hành…”-ông Tố nói.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null