Kông Chro: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn song công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Kông Chro luôn được chú trọng. Đến nay, huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 12.696,74 ha, đạt gần 85% diện tích đất cần cấp.
 
Sở hữu 200 m2 đất ở tại thôn 6, xã An Trung (huyện Kông Chro) từ lâu nhưng vì nhiều lý do, đến ngày 6-6 vừa qua, ông Nguyễn Văn Nam mới đến Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Kông Chro để làm các thủ tục công nhận quyền sử dụng đất. 40 ngày sau, ông được cán bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Kông Chro gọi điện mời lên nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. “Trước đây, mình cứ ngại thủ tục rườm rà, phức tạp nên lần lữa không làm. Nay đi làm thấy thủ tục không phức tạp như mình nghĩ, thời gian giải quyết không kéo dài. Có sổ đỏ rồi, mình có thể xin phép cất nhà hoặc sang nhượng, thế chấp ngân hàng vay vốn làm ăn”-ông Nam nói.

 

Huyện Kông Chro đang nỗ lực hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: L.H
Huyện Kông Chro đang nỗ lực hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: L.H

Tương tự, bà Nguyễn Thị Triều cũng chỉ mất chừng ấy thời gian để hoàn tất các thủ tục pháp lý công nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất rộng 305 m2 của mình tại thôn 6, xã An Trung. “Chi phí làm thủ tục cấp sổ đỏ không bao nhiêu. Muốn để lại cho con cái hay sang nhượng, thế chấp ngân hàng… đều thuận lợi. Quan trọng nhất là yên tâm về tính pháp lý của thửa đất mình sở hữu”-bà Triều cho biết.

Toàn huyện Kông Chro hiện có 15.138,8 ha đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tính đến cuối tháng 6-2016, huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 12.696,74 ha, đạt gần 85% diện tích đất cần cấp. Một số địa bàn có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt cao như: xã An Trung (đã cấp 2.023 ha trong tổng số diện tích cần cấp là 2.652,4 ha), thị trấn Kông Chro (đã cấp 1.308,95 ha trong tổng số 1.830 ha đất cần cấp)…

Theo bà Nguyễn Thị Diễm Hằng-Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Kông Chro, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn đạt cao là nhờ chủ trương đẩy nhanh tiến độ của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, giúp người dân hoàn tất thủ tục pháp lý sở hữu nhà đất, đồng thời thực thi nghĩa vụ liên quan trong quản lý đất đai. Là địa bàn phần lớn người dân sản xuất nông nghiệp, giá trị đất đai chưa đến mức đắt đỏ, nguồn gốc đất rõ ràng nên tính pháp lý của nhà đất đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan chức năng giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dễ dàng, thuận lợi. “Trung bình mỗi tháng, Văn phòng giải quyết khoảng 50-60 hồ sơ liên quan đến công nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, trong đó chủ yếu là hoàn thiện thủ tục cấp mới, cấp đổi, sang nhượng, cho tặng… Chính quyền các xã, thị trấn đã hỗ trợ tích cực Văn phòng. Có nơi, cán bộ địa chính xã làm gần hết các phần việc, chủ sở hữu chỉ việc ký nhận hoặc điểm chỉ vì phần lớn bà con người dân tộc thiểu số không nắm được các thủ tục”-bà Hằng chia sẻ thêm.

Với đặc thù là huyện vùng sâu, vùng xa, có tỷ lệ dân cư là người dân tộc thiểu số cao nên công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Kông Chro cũng gặp không ít khó khăn. Bà Hằng cho biết: “Bà con ở các làng rất ít chú ý đến việc làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất. Lâu nay, mọi người sống cạnh nhau, tài sản nhà đất hay ruộng rẫy đều được phân định bằng giao ước, thỏa thuận miệng. Họ không quan trọng nhà đất phải có thủ tục, việc phân ranh giới cũng rất đơn giản và hầu như rất ít người có tư tưởng xâm phạm, lấn chiếm nên thủ tục pháp lý với họ không quá quan trọng. Chỉ khi ai cần vốn làm ăn, tiếp cận vốn vay phải thế chấp tài sản, họ mới nghĩ tới… Vì vậy, ngoài việc tuyên truyền cho người dân về việc cần thiết hoàn tất thủ tục pháp lý nhà đất, chúng tôi còn phối hợp với chính quyền địa phương chủ động khảo sát, đo đạc hiện trạng và tiến hành các thủ tục cần thiết để cấp giấy chứng nhận cho bà con”.

Mới đây, Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Kông Chro vừa hoàn tất khảo sát, lập hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại 3 xã: Chơ Long, An Trung và Yang Nam. “Nếu như ở nơi khác, người dân phải chủ động liên hệ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ở đây, cán bộ phải xuống tận nơi giúp họ. Thậm chí, tại các xã xa xôi như: Đak Pling, Đak Sông, Đak Pơ Pho, Chư Krey…, cán bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện và địa chính xã phải xuống tận nơi khảo sát, hoàn tất thủ tục thay cho người dân. Hoàn tất, cán bộ địa chính lại “chạy” ngược lên huyện nhận sổ đỏ về giao lại cho mọi người”-bà Hằng vui vẻ nói.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm