(GLO)- Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đang được trình Quốc hội đề xuất bổ sung quy định về mã định danh điện tử đối với sản phẩm bất động sản, nhằm chuẩn hóa quy trình giao dịch, kết nối dữ liệu và tăng tính minh bạch của thị trường.
(GLO)- Dự án Luật Phát triển đô thị đặt ra nhiều cơ chế liên quan trực tiếp đến nhà, đất. Người dân cần lưu ý thông tin về chỉnh trang, tái thiết đô thị, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và quy hoạch trước khi giao dịch bất động sản.
Khảo sát của Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) cho thấy, tỷ lệ khách hàng mua để ở giảm từ 59,5% của năm 2023 xuống 44,9% trong năm 2024. Đáng chú ý, đã xuất hiện 10% khách hàng đầu tư lướt sóng trong năm 2024, so với chỉ 1,5% trong năm 2023.
Bộ Xây dựng cho rằng, cần xem xét đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà, đất để hạn chế hoạt động đầu cơ, việc mua đi, bán lại nhà đất trong thời gian ngắn.
Cuối năm, những người có nhu cầu về nhà ở, có tiền nhàn rỗi đã cất công đi "săn" nhà đất "ngộp". Tuy nhiên, nếu so với hồi cuối năm 2022 và đầu năm nay thì hàng "ngộp" hiện không còn nhiều.
Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các cơ quan chức năng phân loại các dạng hồ sơ, xác định thời gian thực hiện, xây dựng cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bán giấy tay.
(GLO)-Ngày 11-5, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã An Khê liên quan đến kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ (còn gọi là nhà ở cũ) đã được xác lập sở hữu toàn dân.
Theo khảo sát của đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản, hiện nay, đất và nhà ở có chỉ số tăng giá cao nhất; tiếp đó là vàng, chứng khoán và tiền gửi tiết kiệm.
Cùng với cựu Chủ tịch VEAM - Trần Ngọc Hà, hàng loạt cựu lãnh đạo khác bị kê biên nhà đất, cổ phiếu để giải quyết trong vụ án thất thoát hàng trăm tỉ đồng.
Giá bất động sản ở TP HCM không giảm suốt thời gian qua, tuy nhiên xét về tỷ lệ thanh khoản cũng như mức độ quan tâm, phân khúc chung cư vẫn vượt trội so với nhà đất.
Các chuyên gia nhận định rằng, thị trường bất động sản hiện nay đang ở giai đoạn đầu của khó khăn. Cần phải có những kịch bản, giải pháp đồng bộ để tháo gỡ và phát triển thị trường bền vững.
Nhà đất 78/40 Tuệ Tĩnh (Nha Trang, Khánh Hòa) được bán cho vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải với giá hơn 16,1 tỉ đồng, nhưng khi làm hợp đồng mua bán có chứng thực thì chỉ còn 1,8 tỉ đồng để trốn thuế thu nhập cá nhân. Ai là người đã tư vấn?
Tại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án thâu tóm đất vàng tại Đà Nẵng sáng nay, 2.1, luật sư đã đề nghị HĐXX triệu tập ông Hoàng Tuấn Anh, cựu Chủ tịch Đà Nẵng (2004-2006), và nhiều người liên quan khác.
'Ở thời điểm này, tôi cảm thấy mệt và không muốn thanh minh nhiều. Điều gì tới sẽ tới thôi!', ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND nói về những thông tin liên quan nhà đất số 15 Thi Sách (Q.1, TP.HCM).
(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn song công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Kông Chro luôn được chú trọng. Đến nay, huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 12.696,74 ha, đạt gần 85% diện tích đất cần cấp.
(GLO)- Kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh; các tờ trình, nghị quyết được các đại biểu thông qua, đặc biệt là Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2017.
(GLO)- Ai cũng ngạc nhiên khi biết tin chị Lê Thị Thanh Tâm-kế toán tài chính xã Trang (huyện Đak Đoa) tự thu, tự chi các nguồn quỹ của xã, đặc biệt là đi vay bên ngoài để lấy tiền thanh toán cho việc tiếp khách. Khi nợ gốc và nợ lãi lên hơn 1,4 tỷ đồng, không còn khả năng chi trả, các chủ nợ tìm đến nhà đòi nợ, chị Tâm phải gửi “Đơn cầu cứu“ và Thanh tra huyện Đak Đoa vào cuộc thì sự thật mới được phanh phui.
(GLO)- Thực hiện dự án xây dựng kè chống sạt lở suối Hội Phú, TP. Pleiku đã lập các thủ tục bồi thường, hỗ trợ đúng theo quy định. Tuy nhiên hiện nay còn 11/76 hộ chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ. Trước mắt, UBND thành phố đã quyết định thành lập ban cưỡng chế và phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với một số trường hợp tại hẻm 109 Phùng Hưng (tổ 17, phường Hội Thương).
(GLO)- Đó là vụ án oan đối với ông Phùng Văn Cung, ở nhà số 52/1 Trần Phú, tổ dân phố 4, phường Diên Hồng, TP. Pleiku. Vụ án này xảy ra từ năm 1982 đã được Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Pleiku tổ chức xét xử 4 lần, TAND tỉnh xét xử 5 lần, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng (nay là TAND cấp cao tại Đà Nẵng) xét xử 2 lần và TAND tối cao xét xử 1 lần, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết.