Kông Chro: Cây trồng vụ mùa gặp hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ tháng 5 đến nay, nắng nóng kéo dài đã gây hạn cục bộ trên một số cây trồng vụ mùa ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai). Theo đó, toàn huyện có 365 ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó có 42,7 ha lúa, hơn 253 ha bắp, 43,9 ha mì cao sản, 25 ha đậu các loại…

Kông Chro có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sản xuất nông nghiệp chỉ dựa vào các công trình thủy lợi nhỏ, phần lớn diện tích cây trồng phụ thuộc vào nước trời. Vì vậy, nỗi lo hạn hán, thiếu nước tưới trong mỗi vụ sản xuất luôn hiện hữu. Vụ mùa 2022 cũng không là ngoại lệ khi nắng nóng kéo dài hơn 2 tháng khiến cây trồng bị thiếu nước, gây thiệt hại cho người dân.

Vụ mùa năm nay, toàn huyện đã xuống giống hơn 20.000 ha cây trồng các loại. Từ tháng 5 đến giữa tháng 7, nắng nóng kéo dài nhiều ngày gây hạn cục bộ tại xã An Trung và thị trấn Kông Chro. Theo đó, 365 ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó có 42,7 ha lúa, hơn 253 ha bắp, 43,9 ha mì cao sản, 25 ha đậu các loại… Hầu hết các khu vực bị hạn không nằm trong vùng tưới của công trình thủy lợi.

 Nhiều diện tích đậu xanh của người dân Kông Chro bị giảm năng suất do nắng hạn kéo dài. Ảnh: Nguyễn Diệp
Nhiều diện tích đậu xanh của người dân Kông Chro bị giảm năng suất do nắng hạn kéo dài. Ảnh: Nguyễn Diệp


Ông Kiều Đình Huy (làng Biên, xã An Trung) cho biết: Thời tiết năm nay diễn biến rất khó lường. Từ đầu vụ, mưa rải đều, đất đủ độ ẩm nên người dân xuống giống bắp, lúa... Tuy nhiên, từ tháng 5 đến giữa tháng 7, nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng đến cây bắp lai và lúa rẫy. “Gia đình tôi trồng 2,5 ha mía và 1,2 ha bắp lai. Cây mía thì không đáng ngại vì chịu được hạn; riêng cây bắp thì phải cắt bỏ 3 sào do xa nguồn nước tưới, còn lại sử dụng máy bơm nước từ sông Ba lên tưới để gỡ tiền đầu tư. 1 ha bắp lai đầu tư hơn 10 triệu đồng, nắng hạn khiến nhiều hộ dân lao đao vì mất tiền và công sức đầu tư “-ông Huy nói. Còn ông Lâm Thế Trung (thôn 2, xã An Trung) thì cho hay: “Tôi trồng 1 ha bắp lai được hơn 2,5 tháng. Bắp đang vào giai đoạn trổ cờ, kết hạt thì gặp phải đợt nắng nóng kéo dài khiến cây phát triển kém, giờ phải cắt bỏ cho bò ăn”.

Tương tự, tại thị trấn Kông Chro, cây bắp lai và đậu xanh cũng bị thiệt hại do hạn hán. Bà Đinh Thị Kech (tổ dân phố Plei Ktỏh) chia sẻ: “Tôi trồng 2,4 ha đậu đen, chi phí mất vài chục triệu đồng. Nắng hạn kéo dài khiến cây đậu phát triển kém, ít hạt. Vừa rồi, tôi thu hoạch chỉ được 3 bao, không đủ tiền đầu tư”. Cùng cảnh ngộ, ông Đinh Văn Hlinh (cùng tổ dân phố) bộc bạch: “Vụ này, tôi trồng khoảng 1,5 ha bắp lai. Do nắng hạn nên cây bắp không phát triển, tôi đã cắt về cho bò ăn gần một nửa diện tích. Tiền đầu tư gần 20 triệu đồng, giờ hạn hán không có thu hoạch nên lỗ vốn là chắc”.

Ông Chu Văn Thuần-Chủ tịch UBND thị trấn Kông Chro-cho biết: Khi hạn cục bộ xảy ra, UBND thị trấn đã tuyên truyền, vận động người dân chăm sóc những diện tích chủ động nguồn nước tưới từ các ao, hồ để giảm thiệt hại. Đối với những diện tích mất trắng, bà con thống kê báo cáo về huyện. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với tổ dân phố xuống các điểm bị thiệt hại vận động bà con tiến hành trồng lại những diện tích đã mất trắng.

Bắp bị hạn người dân chấp nhận cho bò ăn. Ảnh: Nguyễn Diệp
Bắp bị hạn, người dân chấp nhận cho bò ăn. Ảnh: Nguyễn Diệp


Còn theo ông Vũ Đức Thịnh-Phó Chủ tịch UBND xã An Trung: Thiệt hại do hạn cục bộ gây ra chủ yếu là cây bắp và lúa cạn. Vừa rồi, trên địa bàn đã có mưa. Cùng với việc thống kê thiệt hại, xã vận động người dân khôi phục sản xuất đối với những diện tích mất trắng để có nguồn thu nhập.

Trao đổi với P.V, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Võ Văn Hưng cho hay: Trước tình hình hạn cục bộ xảy ra tại xã An Trung và thị trấn Kông Chro, chúng tôi hướng dẫn người dân sử dụng các phương tiện bơm tưới, tăng cường giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để chống hạn. Thời gian tới, Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đề xuất huyện hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại.

 

 NGUYỄN DIỆP

 

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null