Kon Tum: Hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, nhóm côn đồ phạm tội giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai nhóm côn đồ bị TAND tỉnh Kon Tum đưa ra xét xử về tội giết người và gây rối trật tự công cộng do hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn rồi ẩu đả khiến 1 người tử vong.


Ngày 27.4, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo về tội giết người và tội gây rối trật tự công cộng.

11 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Văn Lai

11 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Văn Lai

Theo cáo trạng, tối 1.12.2021, Xa Thị Ánh Ngọc (23 tuổi, ở thôn 6, TT.Plei Kần, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) ngồi nhậu với Bùi Xuân Vĩ (26 tuổi), Cù Văn Anh (33 tuổi) và 2 người khác tại TT.Plei Kần.

Trong cuộc nhậu, do có mâu thuẫn từ trước nên Vĩ nhờ Ngọc điện thoại cho Hà Thiên Tân (18 tuổi, ở xã Đăk Xú, H.Ngọc Hồi) hẹn đến cổng chào thôn Đăk Tang (xã Đăk Xú) nói chuyện. Sau đó, cả nhóm của Ngọc cùng đi tới điểm hẹn.

Lúc này, Hà Thiên Tân rủ Ngô Đức Hiếu (18 tuổi), Tống Thanh Trung (19 tuổi, cùng ở TT.Plei Kần) và một số người khác cùng tới gặp nhóm của Vĩ. Tới điểm hẹn, nhóm của Vĩ và Tân xảy ra hỗn chiến.

Trong lúc ẩu đả, Hiếu đã dùng dao gấp thủ sẵn đâm trúng ngực Vĩ gây ra vết thương thủng tim, dẫn đến tử vong. Còn Cù Văn Anh bị Tống Thanh Trung dùng dao đâm 4 nhát vào lưng và vai, Hà Thiên Tân dùng gậy sắt vụt nhiều nhát vào người.

Tại phiên toà, HĐXX nhận định, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo Ngô Đức Hiếu, Tống Thanh Trung, Hà Thiên Tân và 2 bị cáo khác đều là người chưa thành niên. Nhưng với hành vi phạm tội trên thì theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên vẫn phải chịu trách nhiệm.

Hành vi trên của các bị cáo Ngô Đức Hiếu, Tống Thanh Trung đã phạm tội giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. Riêng bị cáo Hà Thiên Tân đã đã xúi giục, rủ rê giúp sức cho bị cáo Hiếu. Bị cáo Tân cũng là người cùng Trung thực hiện tội phạm với bị hại là Cù Văn Anh.

Do đó, bị cáo Tân đã phạm tội giết người thuộc trường hợp giết 2 người trở lên và có tính chất côn đồ. Đối với 8 bị cáo khác trong vụ án đã phạm tội gây rối trật tự công cộng thuộc trường hợp có sử dụng hung khí.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Ngô Đức Hiếu 12 năm tù, Hà Thiên Tân 10 năm tù và Tống Thanh Trung 4 năm tù cùng về tội giết người. 8 bị cáo khác bị xử phạt từ 24 tháng tù treo đến 4 năm tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null