Kinh tế chạy đà sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều ngành khởi động tốt ngay tháng đầu tiên khiến kỳ vọng năm 2024 sẽ là một năm "có đà, có thế" của kinh tế VN được mở ra.

Chưa hết tháng 1 nhưng nhiều tín hiệu lạc quan phát đi. Đó là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng vọt, số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới cao nhất trong gần chục năm trở về đây; giá các mặt hàng nông sản chủ lực liên tục lập kỷ lục. Trong một diễn biến khác, cánh cửa thị trường lớn nhất thế giới - Trung Quốc - chuẩn bị mở cho một số mặt hàng trái cây và gia cầm của VN. Lấy đà ngay từ tháng đầu tiên, xuất khẩu nông sản đang hứa hẹn một năm đầy bất ngờ ở phía trước. Đặc biệt, bên cạnh tăng vọt về giá trị, chất lượng vốn FDI mới là điều đáng bàn. Nếu 2 năm trước, ngành công nghiệp bán dẫn vẫn chỉ là khát vọng xa xôi thì đến nay VN đang có lợi thế rõ rệt trong thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực này. Thực tế, nhiều "đại bàng" trong ngành công nghệ, công nghiệp bán dẫn đã và đang chọn VN "làm tổ". Tương tự, số lượng DN thành lập mới tăng kỷ lục cũng chứng tỏ niềm tin vào môi trường đầu tư đã quay trở lại nên nhiều người mạnh dạn bỏ tiền làm ăn.

Tất nhiên mới tháng 1, chưa có gì bảo đảm cho cả chặng đường dài còn lại; bên cạnh đó, năm 2024 được đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn, thế giới hãy còn bất ổn, triển vọng phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc và nhiều nước lớn trên thế giới chưa rõ ràng, nên chưa thể quá lạc quan. Nhưng chúng ta cũng có nhiều cơ sở và dư địa để kỳ vọng vào sự bứt phá của kinh tế năm nay. Đó là từ sau đại dịch và đặc biệt là năm 2023 chúng ta đã chuẩn bị được một hệ thống hạ tầng từ giao thông, nhân lực, công nghệ, năng lượng làm nền tảng cho xu hướng tăng trưởng, phát triển mới. Chúng ta cũng vừa thông qua một loạt các luật quan trọng, có tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế như luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Các tổ chức tín dụng... có thể giải phóng các nguồn lực tiềm tàng của nền kinh tế trong thời gian tới nếu vận hành đúng trúng và kịp thời.

Đà, thế có rồi, điều còn lại chính là tiếp tục tháo bỏ các rào cản thủ tục, rào cản tâm lý để bộ máy hành chính công vận hành thông suốt. Từ đó giúp cho hoạt động của DN, người dân thuận tiện, nhanh chóng, phát huy được hết nội lực trong nền kinh tế. Thực tế hiện nay cho thấy vẫn còn tâm lý sợ trách nhiệm, không dám ký ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều địa phương. Vấn đề này đã nói lâu nay nhưng vẫn tồn tại, gây ra sự ách tắc cục bộ chỗ này, chỗ kia, kéo sau đó là hàng loạt dự án đình trệ, DN kiệt quệ trên đống tài sản. Hay tình trạng vốn ứ trong ngân hàng nhưng DN không tiếp cận được cũng còn phổ biến. Đây là những vấn đề cấp bách, cấp thiết cần được giải quyết rốt ráo, quyết liệt thì nền tảng hạ tầng, dư địa cải cách mà Đảng và Nhà nước tạo dựng mới có thể phát huy tác dụng, mới hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của người dân, DN.

Năm 2023 được đánh giá là năm khó khăn chưa từng thấy trong lịch sử. Đến lúc này nhìn lại, đánh giá trên vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy sự khởi động mạnh mẽ ngay từ đầu năm 2024 không chỉ đong đếm bằng định lượng mà còn tạo tâm lý tin tưởng, kỳ vọng và quyết tâm bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn nắm lấy cơ hội của hầu hết người dân, DN khi kinh tế đang có đà, có thế.

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.

Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các trường tiểu học, THCS triển khai dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026 thực sự là thông tin mang lại 'niềm vui nhân đôi' với phụ huynh cả nước.

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Đó là câu hỏi của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh thủ tục, quy trình hoàn thuế hiện nay vẫn còn rắc rối, bất hợp lý. Thậm chí trong Dự thảo thuế giá trị gia tăng đang lấy ý kiến, quy định về hoàn thuế còn đẩy rủi ro về phía người mua hàng.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...