(GLO)- Chiều 18-4, Thượng tá Nguyễn Bá Cảnh-Phó trưởng Công an huyện Chư Pưh cho biết, hiện Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện tiếp tục điều tra vụ việc anh Phạm Thanh Phúc (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) cho rằng Cảnh sát Giao thông huyện đánh đập anh này đến nỗi phải nhập viện chỉ vì anh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Anh Phúc nằm điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh: M.N
Thượng tá Cảnh cho biết, theo kết luận giám định ban đầu của Hội đồng giám định pháp y thì các dấu vết trên người anh Phạm Thanh Phúc là do vật cứng và nhọn gây nên, cơ chế tác động do vật tày gây ra là không đúng. “Đấm bằng tay, bằng chân hay bằng gậy, dùi cui thì phải có vết bầm phải điều trị trong khoảng thời gian 15 ngày mới khỏi, trong khi anh Phúc điều trị chỉ có 6 ngày. Do vậy, khả năng vật tày gây ra là không có cơ sở mà là do vật cứng và nhọn gây nên. Đồng thời cũng có nhiều người làm chứng thấy anh Phúc tự rạch vào cơ thể rồi kêu lên “Công an đánh người”-Thượng tá Cảnh nói.
Trở lại vụ việc, lúc 8 giờ ngày 9-4, anh Phạm Thanh Phúc trên đường về nhà đến thôn Phú Bình (xã Ia Le) thì phát hiện tổ tuần tra Cảnh sát Giao thông huyện Chư Pưh. Do không đội mũ bảo hiểm nên anh chạy vào nhà người quen gần đó gửi xe và sang nhà bên cạnh ngồi uống nước.
Khoảng 5 phút sau, Tổ tuần tra Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chư Pưh đến định đưa xe của anh lên xe ô tô chở đi. Khi anh Phúc chạy ra ngăn cản thì xảy ra xô xát, giằng co khiến anh ngã xuống đường. Tiếp đến, nhóm Cảnh sát Giao thông này đã áp tải anh về trụ sở UBND xã Ia Le. Tại đây, anh Phúc cho rằng mình đã bị Cảnh sát giao thông Công an huyện dùng còng số 8 còng tay và đánh đập khiến anh phải nhập viện.
(GLO)- Hơn 4 năm qua, mỗi năm có gần 100 học viên là bộ đội xuất ngũ và học viên người dân tộc thiểu số được cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15) nấu những bữa cơm đảm bảo ăn no, đủ chất với giá chỉ 15 ngàn đồng.
(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, các cơ quan, đơn vị ở huyện Ia Pa đã tổ chức kết nghĩa với làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn về “ Nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ liên quan về thực hiện các quy định xác minh tính hợp pháp của gỗ nhằm thúc đẩy thực hiện quản lý rừng bền vững”.
(GLO)- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân Đinh Sơn và Đinh Hlum (cùng trú ở xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang) bị tử vọng do sạt lở đất tại tỉnh Hà Tĩnh.
(GLO)- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.
(GLO)- Sáng 10-5, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Khoa xét nghiệm-Bệnh viện quân y 211 (Quân đoàn 3) và Công ty cổ phần Điện Gia Lai (114 Trường Chinh, TP. Pleiku) tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo năm 2024.
(GLO)- Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe đang ngày càng trở nên trầm trọng, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ cho phép những người có giấy phép hành nghề y do nước ngoài cấp được phép hành nghề hợp pháp tại nước này, theo nguồn tin từ vtv.vn và TTXVN.
*Bạn đọc N.M.T. (huyện Mang Yang) hỏi: Tôi lập gia đình đã được 3 năm. Nay cha mẹ cho tôi một phần đất rẫy rộng 5.000 m2 để tạo lập cuộc sống riêng. Tôi dự định xây nhà trên phần đất này để tiện quản lý, canh tác. Xin luật sư cho biết tôi có thể xây nhà trên đất rẫy không?
(GLO)- Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật (NKT) và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì nghĩa cử cao đẹp “Thương người như thể thương thân”, đã đóng góp ủng hộ quỹ Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024.
(GLO)- Bộ Giao thông-Vận tải vừa ban hành Thông tư số 11/2024/TT-BGTVT quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định.
(GLO)- Ngày 7-5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi dân vũ với chủ đề “Phụ nữ Ia Pa hướng về Điện Biên” tại 2 cụm thi đua.
(GLO)- Ngày 6-5, Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiến hành kết nghĩa với làng Đo, xã Ia Dơk.
(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai, Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2024 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong tháng 5 với chủ đề truyền thông: Bảo hiểm xã hội-An tâm cho mọi gia đình.
(GLO)- Theo baodauthau.vn, trong tháng 4-2024, cả nước có hơn 15,3 ngàn doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 175,8 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 95 ngàn người, tăng 8,4% về số DN, tăng 55% về vốn đăng ký và giảm 9% về số lao động so với tháng 3-2024.
(GLO)- Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, chúng tôi đến Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung, huyện Kbang) để sưu tầm thêm tư liệu, phục vụ triển lãm tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của người anh hùng huyền thoại (2/5/1914-2/5/2024).