Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 giám đốc ở Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lập khống hồ sơ quyết toán công trình từ sửa chữa sang xây mới gây thiệt hại cho Nhà nước 200 triệu đồng, 2 giám đốc ở tỉnh Quảng Nam bị khởi tố.

Ngày 30-12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ung Thượng Hiền - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Mỹ Tân An (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) và Triệu Thanh Tiền, Giám đốc Công ty TNHH Trần Gia.

Bị can Hiền (ảnh dưới) và bị can Tiền

Bị can Hiền (ảnh dưới) và bị can Tiền

2 bị can trên bị khởi tố để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hiện cả 2 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, Ung Thượng Hiền với vai trò Giám đốc HTX Mỹ Tân An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm hồ sơ khống nhằm quyết toán công trình xây dựng mới, chi số tiền được UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ xây dựng mới trụ sở sai mục đích.

Đối với Triệu Thanh Tiền, mặc dù Công ty Trần Gia chỉ thi công sửa chữa trụ sở làm việc của HTX Mỹ Tân An nhưng Tiền đã lập khống hồ sơ quyết toán công trình xây dựng mới trụ sở làm việc HTX Mỹ Tân An, để giúp Hiền quyết toán sai mục đích, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 200 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null