Mặt trăng mới có đường kính khoảng 38 km và quay quanh Quaoar, một vật thể ngoài Sao Hải Vương kỳ lạ.
Bộ đôi phi thuyền Voyager 1 và 2 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã vượt qua gần 2 tỉ km kể từ rời trái đất, và Voyager 1 dự kiến sẽ cách địa cầu đúng 1 ngày ánh sáng vào cuối tháng 11.
Vật thể NGC 6789 tồn tại giữa một vùng vũ trụ trống rỗng, mang nhiều đặc điểm không thể giải thích.
Một nhóm khoa học gia đã tìm cách "đảo ngược thời gian" để tái tạo Theia, hành tinh giả thuyết từng bị Trái Đất nuốt chửng.
Loài cá Moema claudiae tưởng đã tuyệt chủng được phát hiện lại ở Bolivia sau 20 năm, đồng thời xác lập kỷ lục đa dạng sinh học và mở ra cơ hội bảo tồn hiếm hoi cho loài này.
Mới đây, một cơn bão mặt trời cực mạnh lao thẳng đến trái đất tạo nên hiện tượng cực quang rực rỡ trên bầu trời ở nhiều nơi xa vùng cực. Nhiều người Việt ở Mỹ đã quan sát thấy hiện tượng này.
(GLO)- Bỉ đang sở hữu viên kim cương đen lớn nhất thế giới mang tên “The Black Falcon” do nhà chế tác Antwerp tạo ra, thể hiện kỹ thuật và nghệ thuật đỉnh cao.
Hôm nay 1.11.2025, là ngày đầu tiên của tháng mới dương lịch. Tháng này, nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú trên bầu trời đón chờ người Việt Nam chiêm ngưỡng.
Một "hệ Mặt Trời đôi" cách Trái Đất 73,5 năm ánh sáng có thể sở hữu tới 3 mục tiêu cho các sứ mệnh tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.
Hiện có một quầng sáng bí ẩn đến từ trung tâm Dải Ngân hà của chúng ta, và các nhà khoa học cho rằng có thể giúp hóa giải những bí ẩn sâu xa nhất của vũ trụ.
Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) đã tài trợ 1 triệu USD cho Tập đoàn Khai thác không gian Canada (CSMC) phát triển một lò phản ứng hạt nhân urani làm giàu thấp, dự kiến sử dụng trên Mặt Trăng.
Hành tinh này được cho là có từ trường mạnh nên có thể hút vật chất từ đĩa khí xoáy vào trong, một hiện tượng cho đến nay chỉ quan sát được ở các ngôi sao.
(GLO)- Ngày 8-10, GS. Serge Haroche-Nhà vật lý lượng tử người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012 đã có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn.
Một dải thiên hà xa xôi được bao quanh bởi hai vành đai ánh sáng khổng lồ giao nhau trong vũ trụ, gây kinh ngạc cho các nhà thiên văn học.
(GLO) - Các nhà sinh vật học thuộc Trung tâm Sinh thái và Tài Nguyên (Viện Công nghệ tiên tiến) đã phát hiện và công bố thêm 1 loài thực vật mới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn (xã An Toàn, tỉnh Gia Lai).
Các nhà nghiên cứu cho rằng sự dịch chuyển hiếm gặp bên trong Trái Đất này có thể do một số loại đá ở gần ranh giới lõi và manti đã biến đổi cấu trúc, trở nên dày đặc hơn.
Các nhà khoa học phát hiện ra rằng vật chất tối có khả năng hình thành các khối đặc trong thời kỳ này, làm cho khí hydro phát ra sóng vô tuyến mạnh hơn.
Theo các nhà khoa học, “sao hố đen” có thể là giai đoạn sơ khai trong quá trình hình thành các hố đen siêu nặng tại tâm thiên hà ngày nay.
(GLO)-Khu vực Bắc Cực hiện có những tín hiệu báo động, đáng lo ngại về tình trạng băng tan. Sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi chiến lược đối phó biến đổi khí hậu toàn cầu, các nhà nghiên cứu càng quan ngại sâu sắc về tương lai của khu vực này.
Các nhà thiên văn học đã phát hiện một hố đen xa nhất và lâu đời nhất, nhiều khả năng hình thành vào thời bình minh vũ trụ cách đây hơn 13 tỉ năm.
(GLO)- Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng xác nhận vừa phát hiện loài chuột đá Trường Sơn quý hiếm trong môi trường tự nhiên nhờ hệ thống bẫy ảnh. Đáng chú ý, loài chuột này từng được cho là tuyệt chủng từ 11 triệu năm trước.
(NLĐO) - Hành tinh L 98-59 f là một siêu Trái Đất, quay quanh một ngôi sao lùn đỏ cách chúng ta chỉ 35 năm ánh sáng.
(GLO) - Các nhà sinh vật học thuộc Trung tâm Sinh thái và Tài Nguyên (Viện Công nghệ tiên tiến) đã phát hiện và công bố 2 loài thực vật mới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn (xã An Toàn, tỉnh Gia Lai).
Nhìn lên bầu trời rạng sáng mai 22.7, người Việt sẽ thấy trăng lưỡi liềm xuất hiện gần cụm sao Pleiades - Thất Nữ. Xung quanh cụm sao này là thần thoại Hy Lạp thú vị về 'bảy chị em'.