Kho thóc tình thương của phụ nữ Lơ Pang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, “Kho thóc tình thương” và mô hình trồng mì tạo sinh kế của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều chị em vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đã trở thành thông lệ, cứ xong vụ thu hoạch lúa thì các hội viên, phụ nữ làng Róh lại gùi 8-10 kg lúa qua nhà sinh hoạt cộng đồng để đổ vào “Kho thóc tình thương”. Theo chị Neng-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Róh: “Kho thóc tình thương” của làng được thành lập năm 2017. Đến nay, có 118 hội viên tham gia “Kho thóc tình thương”. Riêng năm 2020, “Kho thóc tình thương” đã xuất hỗ trợ 5 tạ gạo cho 10 hội viên nghèo trong làng và một số hộ làng Alao.

Chị Chan (làng Alao) bộc bạch: “Gia đình mình được chị em làng Róh hỗ trợ 25 kg gạo/tháng. Nhờ vậy, gia đình bớt được phần nào chi phí hàng ngày, mình biết ơn các chị em rất nhiều”. Tương tự, chị Ayanh (làng Róh) bày tỏ: “Vì gia đình chỉ có vài sào đất nên mình phải làm thuê để kiếm tiền mua gạo. Vừa rồi được chị em phụ nữ hỗ trợ 50 kg gạo lúc giáp hạt nên mình cũng đỡ phần nào”.

 “Kho thóc tình thương” của Hội LHPN xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) giúp nhiều hội viên vượt qua khó khăn. Ảnh: R'Ô Hok
“Kho thóc tình thương” của Hội LHPN xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) giúp nhiều hội viên vượt qua khó khăn. Ảnh: R'Ô Hok


Theo quy ước, năm được mùa, mỗi hội viên sẽ đóng góp 20-30 kg thóc, còn năm mất mùa thì 8-10 kg. Số thóc này được đưa vào “Kho thóc tình thương”. Cán bộ Chi hội đến từng nhà xem xét, nắm tình hình để đề xuất mức hỗ trợ phù hợp. Cuối năm, nếu trong kho vẫn tồn thóc thì Chi hội sẽ xuất bán để lấy quỹ phục vụ nhu cầu khác cho hội viên, nhất là thăm hỏi hội viên vào dịp lễ, Tết.

Ngoài triển khai “Kho thóc tình thương”, từ năm 2017 đến nay, Hội LHPN xã Lơ Pang còn triển khai mô hình trồng mì với diện tích 1,5-3 ha/chi hội. Diện tích đất này được các làng thống nhất giao cho chi hội Phụ nữ canh tác. Số tiền bán mì được gây quỹ giúp hội viên vay vốn với lãi suất 0 đồng. Nhờ vậy, mô hình này đã giúp một số hội viên phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Bà Né (làng Róh) phấn khởi nói: “Trước đây, vì không có tiền mua phân bón nên vườn cà phê nhà tôi cho thu hoạch rất ít. Năm 2019, tôi được Chi hội Phụ nữ làng cho vay 20 triệu đồng để mua phân bón. Đồng thời, cán bộ Chi hội còn hướng dẫn kỹ thuật nên vườn cà phê nhà tôi đạt năng suất cao. Bây giờ, gia đình tôi được xã công nhận thoát nghèo”.

Trao đổi với P.V, bà Ayang-Chủ tịch Hội LHPN xã Lơ Pang-cho biết: “Sau 4 năm triển khai mô hình “Kho thóc tình thương” và trồng mì gây quỹ, các chi hội Phụ nữ đã giúp rất nhiều hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Sắp tới, Hội LHPN xã sẽ nhân rộng các mô hình này ra toàn xã”.

 

 R'Ô HOK
 

Có thể bạn quan tâm

Chuẩn bị hành trang cho trẻ tự kỷ

Chuẩn bị hành trang cho trẻ tự kỷ

(GLO)- Giáo dục hòa nhập giúp trẻ tự kỷ có cơ hội học tập, giao tiếp và phát triển cùng cộng đồng. Tuy nhiên, để thích nghi với môi trường phổ thông, trẻ cần được chuẩn bị kỹ năng và nhận thức xã hội phù hợp ngay từ trước khi đến trường.

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

(GLO)- Từ ngày 1-10, quy định mới giới hạn tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10% trong một số trường hợp. Đáng chú ý, thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

null